2 thành viên nhóm nhạc nữ Trung Quốc bị khai trừ vì yêu đồng tính

Phương Anh |

Hai nữ thần tượng của nhóm nhạc CKG48 bị loại khỏi nhóm vì có tình cảm với nhau.

Các khán giả yêu thích văn hoá Nhật Bản chắc chắn không thể không biết đến nhóm nhạc thần tượng nữ AKB48. Đây là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Nhật Bản. 

Các cô gái trẻ của nhóm sở hữu nhà hát riêng để biểu diễn và là một trong những ban nhạc có doanh thu cao nhất thế giới, doanh thu kỷ lục của nhóm này lên tới 211 triệu USD chỉ riêng tại Nhật trong năm 2011.

Sau "hiện tượng" AKB48, công ty chủ quản của nhóm này đã hợp tác với nhiều công ty trên thế giới để nhân rộng mô hình nhóm thần tượng nữ.

Kết quả là sản sinh ra hàng loạt nhóm nhạc "chị em" như JKT48 (Indonesia), BNK48 (Thái Lan), MNL48 (Phillippines), TPE48 (Đài Loan), SNH48 (Thượng Hải - Trung Quốc) và mới đây là CKG48 (Trùng Khánh- Trung Quốc).

Dù hoạt động chưa đầy 1 năm nhưng CKG48 đã có lượng fan hâm mộ nhất định. Nhóm nhạc này toàn là các cô gái xinh đẹp ở độ tuổi thiếu nữ, được tuyển chọn từ hàng nghìn người đăng kí.

2 thành viên nhóm nhạc nữ Trung Quốc bị khai trừ vì yêu đồng tính - Ảnh 1.
2 thành viên nhóm nhạc nữ Trung Quốc bị khai trừ vì yêu đồng tính - Ảnh 2.

Các thành viên nhóm đều có nhan sắc xinh đẹp.

Gần đây nhóm nhạc gồm 34 thành viên này đang gây chú ý khi quyết định khai trừ 2 cô gái sinh năm 1996 là Thạch Cần và Trịnh Dương Oánh.

2 thành viên nhóm nhạc nữ Trung Quốc bị khai trừ vì yêu đồng tính - Ảnh 3.
2 thành viên nhóm nhạc nữ Trung Quốc bị khai trừ vì yêu đồng tính - Ảnh 4.

Thạch Cần có vẻ nam tính.

2 thành viên nhóm nhạc nữ Trung Quốc bị khai trừ vì yêu đồng tính - Ảnh 5.
2 thành viên nhóm nhạc nữ Trung Quốc bị khai trừ vì yêu đồng tính - Ảnh 6.
2 thành viên nhóm nhạc nữ Trung Quốc bị khai trừ vì yêu đồng tính - Ảnh 7.

Trịnh Dương Oánh lại ngọt ngào, quyến rũ.

Lý do công ty chính thức đưa ra là hai cô gái đã vi phạm nghiêm trọng quy chuẩn văn hoá của nhóm, làm mất đi hình ảnh thần tượng và phản bội tinh thần thần tượng của nhóm. 

Tuy mô hình hoạt động nổi tiếng nghiêm khắc trong đào tạo nghệ sĩ những đây là lần đầu công ty công khai sa thải hai gương mặt ca sĩ thần tượng đang lên.

2 thành viên nhóm nhạc nữ Trung Quốc bị khai trừ vì yêu đồng tính - Ảnh 8.

Thông báo đuổi hai cô gái sinh năm 1996 ra khỏi nhóm.

Được biết, nguyên nhân khiến hai ca sĩ trẻ bị công ty khai trừ là do có tình cảm với nhau. Ngay từ khi còn hoạt động trong nhóm, Thạch Cần và Trịnh Dương Oánh đã thân thiết với nhau hơn các thành viên khác.

2 thành viên nhóm nhạc nữ Trung Quốc bị khai trừ vì yêu đồng tính - Ảnh 9.

Trên trang cá nhân của hai cô gái thường xuyên đăng tải ảnh chụp cùng nhau đi kèm dòng viết mùi mẫn. Và có lẽ khi tình cảm của hai cô gái phát triển quá mức bạn bè và công khai ra bên ngoài, phía công ty đã can thiệp nhưng không thành.

Vì là nhóm nhạc thần tượng hướng tới đối tượng tuổi thiếu niên nên công ty quản lý của CKG48 không thể cho phép hai thành viên cùng giới trong nhóm yêu nhau. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến hình ảnh chung của nhóm khi quảng bá.

Vì thế, công ty đã thẳng tay khai từ hai nữ ca sĩ 22 tuổi. Sau khi rời khỏi nhóm, Thạch Cần và Trịnh Dương Oánh càng thể hiện tình cảm công khai và rõ ràng hơn. Độ thân mật trong các bức ảnh cũng tăng lên trông thấy. 

2 thành viên nhóm nhạc nữ Trung Quốc bị khai trừ vì yêu đồng tính - Ảnh 10.
2 thành viên nhóm nhạc nữ Trung Quốc bị khai trừ vì yêu đồng tính - Ảnh 11.
2 thành viên nhóm nhạc nữ Trung Quốc bị khai trừ vì yêu đồng tính - Ảnh 12.

Những bức ảnh thân mật của hai cô gái trẻ.

Hiện nay tình yêu của hai cựu thanh viên nhóm thần tượng đang là chủ đề được dân mạng Trung Quốc rất quan tâm.

Thậm chí các fan của Trịnh Dương Oánh còn lập ra một fanpage kêu gọi giúp đỡ cô sau khi bị buộc rời nhóm. Nhiều thành viên của CKG48 cũng bình luận động viên tình yêu của hai cô gái.

Một màn biểu diễn của hai cô gái cùng nhóm trước khi bị khai trừ.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại