2 sự nhầm lẫn liên tiếp khiến dân mạng Việt "bẽ bàng"

Hương Trà |

Chỉ trong ít ngày sự thật của những câu chuyện gây xôn xao đã được tiết lộ khiến những người từng bình luận chỉ trích, gay gắt phải ngại ngùng, xấu hổ.

Khốn đốn vì một lời chia sẻ "câu view"

Còn nhớ cách đây ít ngày, dân mạng Việt xôn xao với đoạn clip được ghi lại ở một quán ốc, kèm theo lời chia sẻ sau: "Người ta không xin tiền mà tự kiếm bằng tài năng, không thì cũng chỉ là mua vui cho đời, cho mọi người ăn uống ngon miệng...chứ không ăn mày ăn xin, giả vờ què quặt để mong bố thí của người khác... 

Diễn hay dở thế nào, rốt cuộc cũng chỉ để mưu sinh".

Trong đoạn clip nói đến, một chàng trai đang ngồi ăn với nhóm bạn thì bỗng nhiên giật mic, hất cốc bia vào mặt người hát rong, với lý do anh ta hát quá chán!!!

Không phải nói cũng biết người xem phẫn nộ, bức xúc tới mức nào. Họ nhanh chóng truy lùng và tìm được danh tính, thậm chí cả trang cá nhân của anh chàng hất bia.

Những bình luận, những lời chỉ trích gay gắt liên tục được gửi tới chủ nhân của facebook khiến cuộc sống của anh chàng hoàn toàn đảo lộn.

2 sự nhầm lẫn liên tiếp khiến dân mạng Việt bẽ bàng - Ảnh 1.

Hình ảnh gây phẫ nộ trong tuần qua. (Ảnh cắt từ clip)

Sau 1 ngày "im hơi lặng tiếng" vì những tưởng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng vì câu chuyện đã bị đẩy đi quá xa, ảnh hưởng tới cuộc sống, công việc và cả những người xung quanh, chàng trai này đã buộc phải lên tiếng thanh minh.

Những gì mọi người thấy trong clip chỉ là 1 phần sự thật, anh ta hành động như vậy là do chính anh chàng hát rong nhờ vả để quay clip ca nhạc.

"Hôm đó ngày 29-05-2016, tại quán Ốc {...}, nhóm mình có mình, Trần Bảo, Vũ Nguyễn, 3 bạn nữ: Ly (nhân vật đã đứng ra minh oan cho mình trên FB) và 2 bạn tên Thảo (3 bạn nữ này mình gặp lần đầu tiên!) bạn của Bảo. 

Nhóm đang ngồi ăn uống, nói chuyện vui vẻ với nhau thì có 2 thanh niên xuất hiện: người hát trong clip và một người cầm điện thoại quay mang theo dàn loa và micro. 

Người hát tự xưng là ca sĩ Mạnh Hùng! Sau khi nhờ rất nhiều người trong bàn giật micro và tạt giùm ly bia vào mặt (để quay clip lồng vào clip ca nhạc của anh này) mới qua mình, mình thấy lý do cũng hợp lý và anh này năn nỉ rất tội với đôi mắt rưng rưng: "Anh giúp em, nếu em nổi tiếng em sẽ không quên ơn anh"!, anh chàng chia sẻ.

2 sự nhầm lẫn liên tiếp khiến dân mạng Việt bẽ bàng - Ảnh 2.

Một người bạn khác của anh chàng hất bia lên tiếng giải thích.

Tiếp nối sự việc hiểu lầm anh chàng hất bia, dân mạng lại "ngã ngửa" trước sự thật khác về một bức ảnh của 2 mẹ con đi ăn bún – bức ảnh mà họ đã từng chỉ trích rất gay gắt.

Bức ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân M.Lê với nội dung thế này: "Chiều buồn, đi mua bún riêu. 

Đắng sao, phận mẹ nuôi con không tiếc thứ gì, nhưng con gái lại tiếc mẹ tô bún riêu 20.000 đồng. Cụ già thì thào: Cho mẹ ăn một bát với. 

Con gái hét lên: Bà về nhà ăn cơm khi trưa còn đi. Cụ già im thin thít, thấy đắng lòng, muốn mời bà một tô nhưng nghĩ sẽ làm tình huống tồi tệ hơn. Đời nhiều người khổ quá. Bất hiếu là tội nặng lắm nhé mọi người!".

2 sự nhầm lẫn liên tiếp khiến dân mạng Việt bẽ bàng - Ảnh 3.

Câu chuyện khiến người ta giận dữ.

Giữa lúc dân mạng "dậy sóng" với hành động bất hiếu của người phụ nữ, thì anh Nguyễn Ngọc Thuận (cháu của nhân vật trong hình) đã lên tiếng đính chính sự thật hoàn toàn không đúng với những gì mà người thanh niên kia chia sẻ trên facebook cá nhân.

Lời chia sẻ hoàn toàn bịa đặt này đã khiến cuộc sống của 2 mẹ con trong ảnh gặp nhiều phiền toái, cô Trần Thị Kim Nên (1974) - người con bị cư dân mạng lên án những ngày qua mấy hôm liền ăn không ngon, ngủ không yên vì bỗng nhiên mang tiếng xấu là bất hiếu.

Cô chia sẻ trên báo chí rằng: "Chiều ngày 3/6, cô chở má đi lên Ủy ban quận xin giấy phép sửa nhà cho ba má. Lúc đi về thì cô có ghé vào quán bún riêu, má nói là má bị đau miệng không ăn, má còn nói là "con ăn đi má ngồi chờ". 

Thấy má ngồi chờ nên cô tranh thủ ăn nhanh để chở má về. Lúc ăn xong còn cô còn mua thêm hai phần đem về cho ba má".

Tài khoản chia sẻ câu chuyện sai sự thật kia về sau đã phải xóa bài đăng và khóa tài khoản facebook. 

2 sự nhầm lẫn liên tiếp khiến dân mạng Việt bẽ bàng - Ảnh 4.

Cô Nên mấy hôm liền tâm trạng đều không tốt vì bỗng nhiên bị mang tiếng xấu là bất hiếu. (Ảnh: Kênh14/TTVN)

Người dùng mạng cần bình tĩnh trước những chiêu trò "câu view"

2 câu chuyện, 2 sự thật hoàn toàn khác xa so với những lời chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến dân mạng bị sập bẫy và lao vào guồng chỉ trích, mắng nhiếc các nhân vật chính. 

Đây không phải là 2 trường hợp đầu tiên mà người ta chỉ trích nhầm chỉ vì một bức ảnh, 1 lời chia sẻ gây phẫn nộ, đánh vào tình cảm của người đọc được lan truyền trên mạng xã hội.

Người đăng tải thì nhận được nhiều lượt like, lượt theo dõi trên cá nhân, còn cuộc sống của những nhân vật chính thì "liêu xiêu" bởi những lời chỉ trích vô căn cứ, bởi những điều mà họ không làm. 

Vì thế, những người dùng mạng cần hết sức bình tĩnh và tỉnh táo trước những câu chuyện được chia sẻ, được dựng lên với mục đích câu like.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại