2 màn ra mắt trái ngược nhau của 2 thanh niên gây "náo loạn" MXH: Bố vợ tương lai phải "ra tay chỉnh đốn"

Ngọc Anh |

Mỗi người 1 phong cách, một kiểu thể hiện khác nhau và theo sau đó là những phản ứng "ngơ ngác, ngỡ ngàng" của các bậc phụ huynh.

Tết là dịp rất nhiều cặp đôi ra mắt nhà vợ/nhà chồng tương lai. Cũng từ đây mà bao câu chuyện dở khóc dở cười diễn ra.

Mới đây, trên MXH chia sẻ rất nhiều hình ảnh về câu chuyện ra mắt nhà bạn gái của các chàng trai. Mỗi người 1 phong cách, một kiểu thể hiện khác nhau và theo sau đó là những phản ứng "ngơ ngác, ngỡ ngàng" của các bậc phụ huynh.

2 chàng trai với 2 phong cách trái ngược hoàn toàn hút like MXH và khiến dân tình để lại nhiều bình luận.

Đầu tiên là câu chuyện nam thanh niên “suýt khóc” khi đến nhà bạn gái chúc Tết bị bố cô ấy giáo huấn vì bộ trang phục không thể “hoàn cảnh” hơn.

2 màn ra mắt trái ngược nhau của 2 thanh niên gây

Chàng trai trẻ bị bố bạn gái giáo huấn vì chiếc quần không thể "hoàn cảnh" hơn

Bài đăng với nội dung khá hài hước: “ Không phải outfit ‘Sói cô đơn’ , ‘Đại bàng tung cánh’ hay ‘Gà quấn giấy bạc’, chàng trai đã chọn cho mình set đồ bò cào lua tua nhưng không kém phần chất chơi để đến nhà crush chúc Tết.

Tuy nhiên, chưa kịp nhai hết viên kẹo, chàng trai đã phải sụt sùi khi gặp ngay ông bố nhà gia giáo, tận tình chỉ bảo với mong muốn chàng trai sẽ trưởng thành hơn.

Không biết ý con gái bác thế nào nhưng có lẽ cánh cổng tiến vào nhà crush lần 2 đã quá xa vời khi thanh niên đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong mắt bố crush”.

Ngược lại với chàng trai trẻ, một nam thanh niên khác lại chọn cho mình phong cách độc lạ khiến anh có ngoại hình phụ huynh nhưng gương mặt “học sinh”.

Chàng trai mặc áo sơ mi cùng quần kaki, khoác áo vest màu ghi kiểu trung niên. Điểm nhấn ấn tượng là chiếc mũ cối “huyền thoại”. Anh chàng tay xách túi quà tiến vào nhà bạn gái rất tự tin, cúi chào phụ huynh. Nhiều người không thể nhịn cười bình luận: “Rồi ai trông giống phụ huynh hơn?”.

2 màn ra mắt trái ngược nhau của 2 thanh niên gây

Chàng trai đi ra mắt nhà bạn gái mà người ta cứ ngỡ trưởng thôn đi chúc Tết

1 người thì có phần “trẻ trâu”, 1 người lại quá “trưởng thành” khiến 2 màn ra mắt đều ấn tượng một cách hài hước. Thế mới nói, việc chọn trang phục khi đến nhà người yêu vô cùng quan trọng. Đôi khi bạn suy nghĩ đơn giản nhưng Tết là ngày vui sum họp, có đông người bạn lại càng cẩn trọng hơn. Chọn trang phục phù hợp cũng là thể hiện sự tôn trọng gia đình nhà bạn gái và chính bản thân bạn.

Sau đây là những lưu ý dành cho các chàng trai, cô gái trong lần đầu ra mắt phụ huynh vào những dịp lễ Tết thế này:

Ăn mặc gọn gàng, lịch sự : Chọn trang phục phù hợp, tránh ăn mặc quá lòe loẹt hoặc hở hang. Nên chọn trang phục có màu sắc tươi sáng, phù hợp với không khí của Tết.

Chuẩn bị quà cáp : Theo phong tục, khi đi chúc Tết, đặc biệt là ra mắt gia đình người yêu, bạn nên chuẩn bị những món quà như bánh kẹo, trái cây, hoặc lì xì nếu có trẻ nhỏ và người già trong nhà.

Cư xử lễ phép, tôn trọng: Khi gặp mặt bố mẹ và người thân trong gia đình người yêu, hãy chào hỏi lịch sự và thể hiện sự tôn trọng. Nên gọi họ bằng cách xưng hô phù hợp và thể hiện thái độ lắng nghe, chăm chú khi họ nói.

Tham gia và giúp đỡ: Nếu có cơ hội, hãy thể hiện sự nhiệt tình giúp đỡ việc nhà hoặc chuẩn bị cho những bữa cơm, điều này sẽ tạo ấn tượng tốt với gia đình người yêu.

Biết điểm dừng trong cuộc trò chuyện: Tránh mang đến các chủ đề nhạy cảm hoặc tranh cãi như chính trị, tôn giáo hay tiền bạc. Nếu cuộc trò chuyện đi quá xa, hãy biết cách đưa cuộc trò chuyện trở lại những chủ đề nhẹ nhàng, tích cực hơn.

Rời đi đúng lúc: Không nên ở lại quá lâu đến mức làm phiền hoặc gây khó chịu cho gia đình người yêu. Chào ra về sau khoảng thời gian phù hợp, không quá ngắn cũng không quá dài và hãy cảm ơn họ vì đã đón nhận bạn.

Nhớ rằng, mỗi gia đình có những phong tục và quan niệm riêng, vì vậy, hãy thảo luận với người yêu về những điều cần biết trước khi ra mắt để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại