2 kiểu người nên tránh xa từ MXH đến ngoài đời

LÂN LAN |

Bạn bè của bạn như thế nào sẽ phản chiếu con người của bạn.

1. Thường xuyên phàn nàn, luôn tiêu cực

Có rất nhiều người lựa chọn cách "xả" nỗi buồn, sự khó chịu của mình trên MXH, giống như một cách "cắt bớt" năng lượng tiêu cực của mình tới những "người lạ". Tuy nhiên, chẳng phải 1 ngày, mà dường như ngày nào họ cũng phàn nàn, than vãn trên MXH và bất cứ chuyện gì làm họ không hài lòng với tất cả mọi người xung quanh, họ cũng phải đăng tải lên MXH bằng được.

Đối với họ, đó có thể là cách đổ lỗi nhanh nhất cho số phận và cho mọi người xung quanh. Thay vì tìm cách giải quyết cho vấn đề, họ lại trút sự khó chịu tới những người khác trên MXH. Và những kiểu người này không bao giờ chịu nhận lỗi về phía bản thân mình.

Thường xuyên phải tiếp xúc nguồn năng lượng tiêu cực như thế này, hẳn không ít người cảm thấy khá khó chịu. Thậm chí, nếu bạn là một người luôn tràn đầy sức sống và lạc quan thì cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi một người tiêu cực bên cạnh. Bạn luôn phải lắng nghe những câu chuyện chê trách chứ không phải những trải nghiệm vui vẻ hay những bài học cuộc sống có ích.

Vì thế, đối với kiểu người này, dù ở trên MXH hay ngoài đời, tốt nhất bạn hãy nên tránh xa vì năng lượng tiêu cực có thể dần khiến bạn thu hút những lời phàn nàn khác. Có thể, bạn không thay đổi được người kia nhưng bạn thay đổi được thái độ của bạn. Hãy thanh lọc những người bạn luôn chán ghét cuộc đời và kết thân với những người bạn mang lại sự hứng khởi cho chính con người bạn.

2 kiểu người nên tránh xa từ MXH đến ngoài đời - Ảnh 1.

2. Thích khoe khoang, hay đố kị

Nhiều người thích khoe khoang về bản thân trên MXH vì họ coi đó là một nơi để "sống ảo". Đăng ảnh, nhận được nhiều lượt "like", nhận được nhiều lời bình luận của bạn bè... tự tạo niềm vui cho bản thân, điều đó không có điều gì đáng trách. Tuy nhiên, bất cứ điều gì cũng được đăng tải lên MXH, cập nhật thường xuyên trên MXH chắc hẳn khiến không ít người cảm thấy phiền.

Hơn nữa, những người thích khoe khoang thường hay đố kị, so sánh với những người khác. Bởi thế, phải đăng tải chiếc túi mới mua, chiếc áo mới được tặng lên MXH khiến họ cảm thấy mình nổi bật hơn người khác.

Tuy nhiên, những người có tính đố kị thường là những người thực ra không hề tự tin vào bản thân mình. Họ lo sợ bản thân bị lãng quên nên luôn muốn làm những điều phù phiếm - vốn chẳng hợp với họ. Trong khi đó, điều cần so sánh nhất là bản thân mình ngày hôm nay đã tốt hơn bản thân mình ngày hôm qua chưa.

Ở cạnh những người này, tốt nhất, bạn đừng nên làm thân vì họ có thể khiến cuộc sống của bạn "xuống dốc" khi bạn không biết lắng nghe chính mình. Càng ngày, bạn lại trở thành người thiếu tự tin và luôn phủ nhận những điểm mạnh của bản thân, sau đó ép mình phải "làm màu". Bill Gates có câu: “Đừng so sánh mình với bất cứ ai trên thế giới này. Làm như vậy có nghĩa là bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại