2 giờ đạt 9 tỷ USD, Phó Thủ tướng TQ: "Hôm nay chỉ là khởi động, cuộc vui còn ở ngày mai"

Thủy Thu |

Ngay sau khi Tổng thống Trump đặt chân đến Trung Quốc, 19 thỏa thuận thương mại song phương trị giá 9 tỷ USD đã được ký kết.

Đúng 14 giờ 36 phút (giờ Bắc Kinh), Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt chân xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc cấp nhà nước lần đầu tiên.

Hai giờ sau đó, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Uông Dương và Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross, các nhà doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc đã ký kết 19 thỏa thuận hợp tác thương mại tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh với tổng giá trị lên tới 9 tỷ USD.

19 thỏa thuận song phương này tập trung vào một số lĩnh vực như sinh học, hàng không, sản xuất thông minh. Một số hạng mục được ký kết trong ngày 8/11 có thể kể đến như Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn năng lượng Thần Hoa với Công ty TNHH Caterpillar hay Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Đại Đường Trung Quốc với Tập đoàn General Electric (GE).

Đáng chú ý, Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) cho biết, chứng kiến kết quả của lễ ký kết, Phó Thủ tướng Uông Dương đã vui vẻ chia sẻ rằng, "hôm nay chỉ là màn khởi động, cuộc vui còn ở ngày mai".

Thực tế, trước chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Trump, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải từng khẳng định, quan hệ thương mại song phương sẽ là một trong những chủ đề tọa đàm chính của hai nhà lãnh đạo Trung Mỹ.

Hoàn cầu cũng cho rằng, Mỹ sẽ chú trọng vào các thỏa thuận song phương nhằm giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại giữa hai nước.

Trước đó, một phái đoàn đại diện thương mại hùng hậu gồm 29 Giám đốc điều hành hàng đầu các doanh nghiệp Mỹ đã tháp tùng ông Trump sang Trung Quốc. Trong đó có một số "ông lớn" như Giám đốc điều hành Goldman Sachs Lloyd Blankfein, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Boeing Thương mại (Mỹ) Kevin McAllister.

Hoàn cầu dẫn lời ông Chu Thế Kiệm, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Trung-Mỹ, Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh nhận định, từ các chuyến thăm của Tổng thống Mỹ trong năm qua, có thể thấy ông Trump đang muốn cân bằng cán cân thương mại trên toàn cầu.

Trung Quốc cử hành nghi lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại