18 tuổi kiếm bộn tiền nhờ chụp ảnh 1 bộ phận rồi đem bán: Việc nhẹ lương cao, hoàn toàn “lành mạnh”

Phương Thùy |

Công việc lạ lùng này mang lại thu nhập lớn hơn cả nghề toàn thời gian, mà lại không yêu cầu bằng cấp khiến cô rất vui mừng.

Theo Dailymail chia sẻ, một cô gái trẻ từ bỏ công việc toàn thời gian để theo đuổi việc kinh doanh trực tuyến và kiếm được một khoản thu nhập ấn tượng. Đó chính là Jessie Tyron, 18 tuổi, đến từ Essex, người vừa trở thành người mẫu chân trên các nền tảng mạng xã hội.

Với giá bán ít nhất là 3 bảng Anh mỗi bức ảnh, Jessie chỉ cần dành khoảng 30 phút mỗi ngày để chụp những hình ảnh độc đáo với giày, vớ, hoặc chân trần, sau đó bán lại cho những người có nhu cầu mua. Điều này đã mang lại cho cô thu nhập hơn 1.000 bảng Anh mỗi tháng, tương đương khoảng 31,2 triệu VNĐ, vượt xa mức thu nhập khi cô còn làm công việc thu ngân toàn thời gian trước đó.

Chia sẻ với Dailymail, Jessie cho biết, quyết định thay đổi nghề nghiệp của mình xuất phát từ một lần nói đùa của bạn bè về tiềm năng kinh doanh này. Người nói vô tâm nhưng người nghe có ý. Jessie đã thử tìm hiểu, dần dần sử dụng mạng xã hội để tiếp cận và tìm kiếm những người muốn mua ảnh, đặc biệt là những người có yêu cầu cụ thể về hình ảnh đôi chân.

Jessie nói: "Sau một vài tháng, đây đã trở thành nguồn thu nhập chính của tôi vì nó mang lại lợi ích lớn hơn nhiều so với công việc trước đây." Cô mô tả cách mình thực hiện quy trình bán ảnh, từ việc thảo luận với khách hàng về loại hình ảnh họ mong muốn đến việc đàm phán về thanh toán trước khi gửi ảnh cho họ.

18 tuổi kiếm bộn tiền nhờ chụp ảnh 1 bộ phận rồi đem bán: Việc nhẹ lương cao, hoàn toàn “lành mạnh”- Ảnh 1.

Tuy chỉ chụp ảnh đôi chân nhưng với sự đa dạng về cách thể hiện, từ đi đủ loại giày đến chân trần, Jessie đã xây dựng một kênh kinh doanh phong phú và được đánh giá cao từ phía khách hàng. Đối với cô, việc này không chỉ là một nguồn thu nhập mà còn là cơ hội để thể hiện sự sáng tạo và đổi mới trong việc tận dụng tài năng cá nhân của mình.

Những bức ảnh của Jessie Teron luôn có một chính sách giá cả được niêm yết rõ ràng trên các nền tảng trực tuyến. Cô giải thích rằng giá cơ bản cho mỗi bức ảnh là 3 bảng Anh, tuy nhiên, giá có thể tăng tùy thuộc vào độ khó và mức độ nỗ lực cần thiết để chụp hình.

"Giá chuẩn là 3 bảng Anh cho một bức ảnh hoặc 8 bảng Anh cho một gói ba bức - điều này phụ thuộc vào mong muốn của khách hàng và độ phức tạp của yêu cầu. Nếu khách có thêm các yêu cầu kèm thêm như đi giày cao gót và tất - giá cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng," Jessie chia sẻ.

Trên thực tế, không chỉ Jessie Teron, cũng có nhiều người khác kiếm được bộn tiền khi trở thành người mẫu châu trên mạng xã hội. Jessica Gould, đến từ Canada, 32 tuổi, cũng có khả năng kiếm tới 55.000 bảng Anh (tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng) mỗi năm thông qua việc chia sẻ những bức ảnh chân trên trang cá nhân Instagram của mình, thu hút hơn 10.000 người theo dõi.

Những bức ảnh của Jessica thu hút sự chú ý của người hâm mộ yêu thích vẻ đẹp của đôi chân. Jessica cho biết, khách hàng có cả nam lẫn nữ, đơn giản vì họ thích ngắm một đôi chân đẹp chứ không phải ai cũng có suy nghĩ "thiếu lành mạnh".

18 tuổi kiếm bộn tiền nhờ chụp ảnh 1 bộ phận rồi đem bán: Việc nhẹ lương cao, hoàn toàn “lành mạnh”- Ảnh 2.

"Có một số người yêu cầu đặc biệt về ảnh chân có dính thức ăn, hoặc dính bụi bẩn… nhưng chỉ vậy mà thôi. Những yêu cầu này thường có phụ phí đi kèm, nhưng đồng thời, nó cũng giúp nội dung của tôi trở nên đa dạng hơn", Jessica cho biết. Cô cũng thẳng thừng từ chối những yêu cầu vi phạm tiêu chuẩn đạo đức, những vị khách hàng thô lỗ và quá đáng.

Ban đầu, chẳng phải ai cũng có suy nghĩ sẽ thực sự trở thành người mẫu chân. Jessica Gould cũng chẳng ngờ rằng mình sẽ nhận được phản hồi tích cực như thế khi bắt đầu công việc này. Sự tình cờ đã đưa cô vào một hành trình đầy thú vị và đầy cơ hội trong lĩnh vực mới mẻ.

*Nguồn: Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại