150 tên lửa, 2000 UAV đánh sập lưới điện Ukraine

Hoàng Yến |

Chỉ tính từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11, Nga đã sử dụng tới hơn 150 tên lửa và khoảng hơn 2000 UAV để tấn công vào lưới điện của Ukraine.

 - Ảnh 1.

Với mỗi cuộc không kích ồ ạt mới của Nga, giờ đây Ukraine lại phải chịu đựng ngày càng lâu hơn trong bóng tối và giá lạnh cho đến khi các công ty điện lực nước này khắc phục thiệt hại, nhưng việc sửa chữa, khắc phục những hư hại trong hạ tầng năng lượng không phải lúc nào cũng thành công.

Do các cuộc pháo kích dữ dội, điện liên tục bị cắt ở Ukraine và ở một số khu vực, thậm chí cả nước và nhiệt cũng không còn. Các chuyên gia hiện dự đoán rằng, toàn bộ người dân nước này sẽ phải sống chung với tình trạng mất điện thường xuyên cho đến ít nhất là mùa xuân.

Ai cũng thấy rõ rằng, Ukraine vẫn chưa thể bảo vệ lưới điện của mình một cách đáng tin cậy khỏi các cuộc không kích của Nga nhưng cũng không thể phủ nhận sự hiệu quả trong các đòn đánh của Nga.

Vậy tại sao các cuộc không kích của Nga vào các cơ sở hạ tầng mạng lưới điện của Ukraine lại hiệu quả đến vậy? Truyền thông Ukraine và phương Tây đang cố gắng tìm câu trả lời.

Theo các hãng thông tấn của Anh, ngoài việc số lượng tên lửa và UAV được duy trì ở mức rất cao, nguyên nhân chủ yếu là do lực lượng vũ trang Nga đang không ngừng nỗ lực cải thiện tính tinh vi của các cuộc tấn công phối hợp, đòi hỏi ngày càng nhiều năng lực phòng thủ để chống lại chúng.

Theo ước tính, chỉ từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11, Lực lượng Vũ trang Nga đã phóng hơn 150 tên lửa và hơn 2.000 máy bay không người lái vào lưới điện Ukraine.

Hãng tin Anh hỏi rằng, liệu có gì có thể chống lại cường độ và sự biến động như vậy? Không còn nghi ngờ gì nữa, các cuộc tấn công sẽ tiếp tục sang năm mới, vào tháng 1 và tháng 2 và sự hỗn loạn còn tiếp tục kéo dài.

Trang tin “Unian” của Ukraine cho biết, chiến lược tấn công của Nga liên tục thay đổi, gây khó khăn không thể khắc phục cho nỗ lực bảo vệ ngành năng lượng của lực lượng phòng không Ukraine.

Làn sóng tấn công đầu tiên vào mùa đông 2022-2023 đã phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng với trọng tâm là các cơ sở sản xuất và kho bãi khí đốt, nhưng hiện nay, chiến lược của Lực lượng Vũ trang Nga đã chuyển sang các cuộc tấn công tập trung vào các cơ sở phát điện và hạ tầng truyền tải điện.

Gennady Ryabtsev, một nhân viên của Ukrenergo, cho biết rằng, chiến lược mới của Liên bang Nga là Lực lượng Tên lửa tập trung sự chú ý vào các cơ sở ngoại vi trong hệ thống năng lượng, trọng tâm là phá vỡ tính toàn vẹn của hệ thống năng lượng thống nhất dọc theo sông Dnieper, cũng như tách các hệ thống phụ ngoại vi ra khỏi hệ thống này.

Theo truyền thông Ukraine, khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine của Lực lượng Vũ trang Nga cũng đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây.

Mặc dù ban đầu cuộc xung đột, các cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa tầm xa đắt tiền, nhưng trong những năm gần đây, kho vũ khí của họ đã được mở rộng, bao gồm cả máy bay không người lái (UAV) tầm xa với giá rẻ hơn, dễ sản xuất hơn, chủ yếu là dòng Geran.

Những UAV tương đối rẻ tiền này lại buộc Kiev phải triển khai các vũ khí đánh chặn đắt tiền, với giá hàng trăm nghìn đến hàng triệu dollars mỗi quả, ví dụ như tên lửa phòng không Patriot của Mỹ, IRIS-T SLM của Đức, hay tên lửa không đối không phóng từ chiến đấu cơ phương Tây.

Người dân Ukraine phàn nàn rằng, việc này giống như dùng búa tạ để đóng đinh 2cm, nhìn chung, điều đó thể hiện là chính quyền Kiev vẫn chưa đưa ra được phương án đối phó hiệu quả với các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng nói chung và các cơ sở của ngành điện nói riêng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại