12 con thiên nga đầu tiên được Hà Nội thí điểm nuôi ở hồ Thiền Quang giờ ra sao?

NGÔ NHUNG - KHỔNG CHÍ |

Sau 5 năm nuôi, thả ở hồ Thiền Quang (Hà Nội), 12 con thiên nga đã chết một nửa, giờ chỉ còn lại 6 con hiện sống trong hàng rào được quây bằng sắt.

12 con thiên nga nuôi thí điểm ở hồ Thiền Quang giờ ra sao?

12 con thiên nga đầu tiên được Hà Nội thí điểm nuôi ở hồ Thiền Quang giờ ra sao? - Ảnh 2.

Tháng 2/2018, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thả 12 con thiên nga (7 con màu đen và 5 con màu trắng) xuống hồ Hoàn Kiếm nhằm tạo điểm nhấn, để du khách và người dân tham quan, chiêm ngưỡng. Trước những ý kiến trái chiều của dư luận, chỉ một ngày sau, đàn thiên nga này được đưa về hồ Thiền Quang nuôi từ năm 2018 đến nay.

12 con thiên nga đầu tiên được Hà Nội thí điểm nuôi ở hồ Thiền Quang giờ ra sao? - Ảnh 3.

Thời gian đầu, đàn thiên nga được thả tự do bơi lội ở hồ Thiền Quang. Tuy nhiên sau đó, đàn thiên nga được nuôi nhốt trong chuồng ở một góc hồ Thiền Quang (phía đường Nguyễn Du).

12 con thiên nga đầu tiên được Hà Nội thí điểm nuôi ở hồ Thiền Quang giờ ra sao? - Ảnh 4.
12 con thiên nga đầu tiên được Hà Nội thí điểm nuôi ở hồ Thiền Quang giờ ra sao? - Ảnh 5.
12 con thiên nga đầu tiên được Hà Nội thí điểm nuôi ở hồ Thiền Quang giờ ra sao? - Ảnh 6.

Sau 5 năm nuôi, thả ở hồ Thiền Quang, 12 con thiên nga giờ chỉ còn lại 6 con (4 đen và 2 trắng). Hiện, đàn thiên nga được nuôi trong một khu vực rộng vài chục mét vuông, rào chắn cẩn thận bằng các tấm lưới thép và bè thủy sinh. Nơi đây được ban quản lý treo biển thông báo “Không phận sự miễn vào”. Cánh của những con thiên nga cũng đã được cắt bớt để hạn chế bay lên bờ, bay ra lòng đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

12 con thiên nga đầu tiên được Hà Nội thí điểm nuôi ở hồ Thiền Quang giờ ra sao? - Ảnh 7.

Hiện, 6 con thiên nga còn lại vẫn khỏe mạnh. Mỗi ngày đàn thiên nga sẽ được cho ăn 2 lần, cho ăn cám và cả rau. Hàng tháng, hàng quý, đơn vị quản lý vẫn mời bác sĩ thú y khám sức khỏe cho chúng.

12 con thiên nga đầu tiên được Hà Nội thí điểm nuôi ở hồ Thiền Quang giờ ra sao? - Ảnh 8.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, trong số 6 con thiên nga bị chết thì 2 con do không thích nghi được, 4 con chết do ăn phải thức ăn có lưỡi câu ở hồ.

12 con thiên nga đầu tiên được Hà Nội thí điểm nuôi ở hồ Thiền Quang giờ ra sao? - Ảnh 9.
12 con thiên nga đầu tiên được Hà Nội thí điểm nuôi ở hồ Thiền Quang giờ ra sao? - Ảnh 10.
12 con thiên nga đầu tiên được Hà Nội thí điểm nuôi ở hồ Thiền Quang giờ ra sao? - Ảnh 11.

Cũng theo đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội, hiện nay, chỉ vào dịp cuối tuần, đơn vị mới thả 6 con thiên nga ra hồ bơi lội. Những ngày còn lại, đơn vị sẽ quây, nhốt ở một góc hồ Thiền Quang. "Trong thời gian tới, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì việc chăm sóc đàn thiên nga để phục vụ thị hiếu của người dân khi đến với hồ Thiền Quang", vị này thông tin.

12 con thiên nga đầu tiên được Hà Nội thí điểm nuôi ở hồ Thiền Quang giờ ra sao? - Ảnh 12.

Từ ngày được thả về hồ Thiền Quang, đàn thiên nga gắn bó với cuộc sống, con người nơi đây, vì thế khi số lượng thiên nga giảm một nửa cũng khiến nhiều người nuối tiếc. “Tôi thường xuyên ra hồ Thiền Quang hóng gió, mỗi lần thấy những con thiên nga bay lên trông đẹp mắt lắm. Nhưng dạo gần đây rất ít thấy cả đàn thiên nga bơi ra giữa hồ, 12 con nay chỉ còn một nửa, tiếc lắm!”, ông Lê Văn Nam (ở Nguyễn Du, Hà Nội) chia sẻ.

12 con thiên nga đầu tiên được Hà Nội thí điểm nuôi ở hồ Thiền Quang giờ ra sao? - Ảnh 13.

Những con thiên nga còn sót lại bơi ra gần mép hồ được rất nhiều người quan tâm, thích thú.

12 con thiên nga đầu tiên được Hà Nội thí điểm nuôi ở hồ Thiền Quang giờ ra sao? - Ảnh 14.
12 con thiên nga đầu tiên được Hà Nội thí điểm nuôi ở hồ Thiền Quang giờ ra sao? - Ảnh 15.

Được biết, vào năm 2019, đàn thiên nga đẻ hàng chục quả trứng. Công ty Thoát nước Hà Nội phối hợp với một số đơn vị nhân giống đàn thiên nga này nhưng không thành công.

Thời điểm đưa đàn thiên nga về nuôi thí điểm ở hồ Thiền Quang, ông Võ Tiến Hùng đang là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội (đơn vị chăm sóc đàn thiên nga).

Đến ngày 20/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Võ Tiến Hùng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan điều tra cáo buộc, ông Hùng liên quan sai phạm mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm hơn 100 hồ trên địa bàn Hà Nội. Đây cũng là 1 trong 4 vụ án hình sự liên quan đến cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Tháng 6/2022, toà phúc thẩm tuyên phạt ông Võ Tiến Hùng mức án 30 tháng tù giam, ông ông Nguyễn Đức Chung mức án 5 năm (đến nay, cựu Chủ tịch Hà Nội bị tuyên tổng cộng 12 năm tù trong 3 vụ án: chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường, mua sắm chế phẩm Redoxy-3C, can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại