10 người lên mạng bịa chuyện cô gái nhiễm Covid-19 vì quan hệ tình cảm với một bệnh nhân khác

Ngọc Tú |

10 chủ tài khoản Facebook và Zalo đã bịa chuyện chị H. có quan hệ tình cảm với một bệnh nhân nhiễm Covid-19 khác nên mới bị lây bệnh.

Cơ quan chức năng Hà Tĩnh truy vết dịch tễ các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Cơ quan chức năng Hà Tĩnh truy vết dịch tễ các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Ngày 1/9, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh xử phạt 10 chủ tài khoản Facebook và Zalo vì đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm nhân phẩm một người phụ nữ.

Trước đó vào ngày 10/6/2021, Hà Tĩnh công bố có bệnh nhân dương tính với Covid-19 từng đến tắm ở nhà tắm công cộng bãi biển Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà, Lộc Hà) nên thông báo những ai từng đến địa điểm này thì đi khai báo.

10 người lên mạng bịa chuyện cô gái nhiễm Covid-19 vì quan hệ tình cảm với một bệnh nhân khác - Ảnh 1.

Nhà tắm công cộng nơi chị H. đến tắm và bị lây nhiễm Covid-19.

Do có tắm tại nhà tắm công cộng ở bãi biển Xuân Hải nên chị N.T.H. (SN 1988, trú tại phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh) đã chủ động đi làm xét nghiệm Covid-19 và có kết quả dương tính.

Chị H. sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn) để điều trị.

Ngày 11/6, chị H. lên mạng xã hội Facebook và Zalo thì phát hiện một số chủ tài khoản lan truyền thông tin vu khống chị H. có quan hệ tình cảm với một bệnh nhân Covid-19 dẫn đến chị H. bị lây bệnh.

10 người lên mạng bịa chuyện cô gái nhiễm Covid-19 vì quan hệ tình cảm với một bệnh nhân khác - Ảnh 2.

Công an làm việc với một chủ tài khoản bịa chuyện chị H. lây nhiễm Covid-19 vì quan hệ với một bệnh nhân nhiễm bệnh khác.

Do bị vu khống, chị H. đã gửi đơn tố giác đến Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Hà Tĩnh).

Sau một thời gian điều tra, xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm rõ 10 chủ tài khoản có hành vi đưa tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, cá nhân chị N.T.H gồm: các chủ tài khoản Facebook: Hằng Xù (quê quán tỉnh Thừa Thiên Huế); Dung Dăng Dung Dẻ (quê Hương Sơn); MyLinh Ngo (Hương Sơn); Phan Thị Anh Lê (Thạch Hà); Phạm Hà Trang (TP Hà Tĩnh); Võ Huệ (TP Hà Tĩnh); Bu lu bu cu (Vũ Quang); Hồng Lam (Thạch Hà);

Có 2 tài khoản Zalo cũng đăng thông tin sai sự thật về chị H. gồm: Quân TK (Hương Khê), Lê Thanh Nguyệt (Đức Thọ).

Làm việc với cơ quan chức năng, cả 10 chủ tài khoản Facebook và Zalo nói trên đã thừa nhận việc làm sai trái của mình, đồng thời đã gỡ bỏ thông tin, cam kết không tái phạm.

Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 10 trường hợp với tổng số tiền 52,5 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại