*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhờ AI của Google Docs viết văn giới thiệu cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam, tôi nhận về đoạn văn 200 từ chứa toàn thông tin sai lệch.
Nữ hiệu trưởng của ngôi trường cấp 3 có bề dày gần 40 năm ở TP Buôn Ma Thuột liên tục xảy ra sai phạm, gây bức xúc cho giáo viên, phụ huynh học sinh.
D. bịa chuyện và đăng lên facebook thông tin khối trưởng là F0, cả khối là F1 khiến dư luận hoang mang, lo lắng.
10 chủ tài khoản Facebook và Zalo đã bịa chuyện chị H. có quan hệ tình cảm với một bệnh nhân nhiễm Covid-19 khác nên mới bị lây bệnh.
Bà H bịa ra thông tin "2 du khách người Anh dương tính với Covid-19 không khai báo chuyện đưa "gái" về mà lễ tân tự chủ động khai báo với công an".
Nhân viên giao hàng tự đánh rơi cục thịt bò 1 kg nhưng tự bịa ra câu chuyện bị CSGT lấy do lo sợ chủ la mắng. Câu chuyện tiếp tục bị người chủ đăng tải lên Facebook làm ảnh hưởng hình ảnh CSGT.
Người phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc cố ý tạo dựng và truyền bá thông tin sai lệch sau khi nói dối về việc con trai duy nhất của mình mất tích chỉ để thử lòng chồng.
Sau mâu thuẫn với 2 nữ sinh cùng lớp, Đ. đã lên mạng bịa câu chuyện ông bảo vệ trường hiếp dâm khiến cả trường và xã hoang mang.
Công nghệ ngày càng phát triển, mạng xã hội phổ biến đến nỗi chỉ cần một cú "click" chuột, người dùng có thể nắm bắt trọn vẹn dòng chảy thông tin trên toàn cầu. Cũng từ đó, nhiều người bị cuốn vào thế giới ảo
Sơn viết trên facebook: " Một thanh niên đi trên xe Toyota camry do va quệt với xe tải đã chặn đầu xe tải, xả súng làm tử vong 2 người trên xe tải rồi vứt xe bỏ chạy…".