TIN TỐT LÀNH 23/8: Đập tan đường dây 'hút máu' người trước cửa tử và những 'cú đấm' vào BOT

Hoàng Anh Tú |

4 lần trì hoãn báo cáo kết quả thanh tra biệt thự khủng ở Yên Bái rồi và việc thanh tra Chính phủ công bố kết quả cho thấy, BOT đang "hút máu" tài xế, giờ mọi thứ sẽ phải thay đổi.

Tin tốt lành sinh ra tin tốt lành nữa

Tin Tốt Lành về việc thanh tra Chính phủ công bố kết quả thanh tra cho thấy, BOT đang "hút máu" tài xế. Và hai hôm qua, chúng ta lại liên tiếp nhận được những "cú đấm" vào BOT.

Là BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ với hàng loạt sai phạm được liêt kê (đọc tin chính).

TIN TỐT LÀNH 23/8: Đập tan đường dây hút máu người trước cửa tử và những cú đấm vào BOT - Ảnh 1.

Trạm thu phí BOT cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Là kiểm toán lại 24 dự án BOT, thanh tra đã có thể giảm đến 63 năm thu phí.( đọc tin chính). Hay theo kết quả thanh tra ban đầu thì riêng TP HCM, 6 dự án BOT đã có sai phạm đến 2.100 tỷ đồng (đọc tin chính).

Và vụ Cai Lậy tạo cảm hứng giúp cánh tài xế lại tiếp tục phát hiện và tố cáo một BOT nữa ở miền Tây (đọc tin chính).

Trong phiên tòa xử vụ công ty Pharma buôn lậu 9.300 hộp thuốc điều trị ung thư giả, hai bị cáo chính bị đề nghị phạt tù từ 10-12 năm cho tội buôn lậu và làm giả con dấu.

Thật lòng mong vụ án này sẽ được mở rộng điều tra tiếp vì tổng số lô hàng chỉ hơn 5 tỷ đồng nhưng tiền lót tay dành cho các bác sỹ lên tới 7,5 tỷ đồng.

Không chỉ thế, buôn thuốc giả, lại là thuốc chữa một thứ bệnh khủng khiếp như ung thư, thì phải gọi đó là tội ác.

Bệnh nhân ung thư không ít người bị coi là đã đặt một chân vào cửa tử. Công cuộc điều trị của họ thực chất là cuộc chiến giành giật sự sống, chấp nhận đau đớn và tốn kém. Có những người đổ cả gia tài vào chữa bệnh. Có những người nghèo đành chấp nhận xuôi tay bỏ cuộc vì hết tiền chạy thuốc.

Vậy mà những đồng tiền máu xương họ bỏ ra mong giành thêm chút ít thời gian sống trên đời, lại có nguy cơ nhận về một sự lừa gạt tàn nhẫn, có thể đẩy họ nhanh hơn tới nấm mồ.

Đập tan đường dây buôn lậu thuốc giả, trừng phạt thích đáng những kẻ thủ ác chính là công lý mà các bệnh nhân ung thư mong mỏi. (đọc tin chính)

64 triệu kênh giám sát cùng 700 tai mắt cho Đảng và Chính Phủ

Một bộ quy định về tiêu chuẩn dành cho các chức danh như Tổng Bí thư - Chủ Tịch Nước - Thủ tướng… cũng vừa được đích thân Tổng Bí thư ký duyệt ban hành với nhiều đòi hỏi khắt khe hơn nữa cho những chức danh này (đọc tin chính).

Trong khi các vị trí cao đang nỗ lực hết mình thì những vị trí lèng tèng lại khiến người dân đi từ thất vọng này sang phẫn nộ khác. Như phó bí thư xã tự dỡ biển cấm cho xe chở vật liệu đi qua cầu vào nhà mình rồi đổ lỗi cho lãnh đạo xã đã… đồng ý.

TIN TỐT LÀNH 23/8: Đập tan đường dây hút máu người trước cửa tử và những cú đấm vào BOT - Ảnh 2.

Cầu Tân Hưng Đông, đang trong giai đoạn thi công.

Như hiệu trưởng ở Quảng Nam dùng tiền ngân sách vinh danh cho bản thân.

Cụ thể năm 2015, nhân việc kí hợp đồng truyền thông giữa Trường CĐ Nghề Quảng Nam với một công ty truyền thông, ông Thắng đã dùng 19,8 triệu tiền ngân sách để có được danh hiệu "Nhà lãnh đạo xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước năm 2014".

Như ở Hà Tĩnh, cán bộ tài chính của xã cũng có "quyền năng tối thượng" ép cán bộ hành chính phải phê vào lý lịch học sinh những lời không tốt….

Với hơn 64 triệu người dùng Facebook và hơn 700 tờ báo, những vụ việc kiểu này đều đã bị "bóc phốt" và đưa ra.

Sẽ lại như những vụ việc xảy ra ở phường Văn Miếu, cán bộ hành chính đã bị cho nghỉ việc, những vị như phó bí thư xã, hiệu trưởng hay cán bộ hành chính rồi cũng sẽ "lên thớt" trong cuộc ra quân mạnh mẽ của không chỉ Tổng bí thư mà còn là của Thủ tướng, của các Uỷ ban kiểm tra đảng, thanh tra chính phủ…

Sau 4 lần trì hoãn với nhiều lý do, cuối cùng, dưới sức ép mạnh mẽ của dư luận và cả của chính các đại biểu Quốc hội, ông Phạm Trọng Đạt, cục trưởng Cục chống tham nhũng trực thuộc thanh tra chính phủ đã cho biết trong tuần này thanh tra chính phủ sẽ ra thông báo về kết quả thanh tra biệt thự khủng của giám đốc Sở TNMT Yên Bái. (đọc tin chính)

Trong khi Phó Thủ Tương Trương Hoà Bình quyết liệt về vụ Formosa với khẳng định "nếu sai sẽ tiếp tục xử lý" (đọc tin chính), thì Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam cũng đang căng mình với giáo dục (đọc tin chính).

Tin tốt lành 48h qua

Từ bản tin tốt lành hồi hôm thứ Hai, 48 giờ qua, thêm rất nhiều Tin Tốt Lành đã xảy ra.

Đầu tiên phải kể đến việc dư luận xôn xao chuyện Chính phủ đề xuất đánh thuế từ căn nhà thứ 2 trở đi.

TIN TỐT LÀNH 23/8: Đập tan đường dây hút máu người trước cửa tử và những cú đấm vào BOT - Ảnh 3.

Đầu tuần, thủ tướng yêu cầu xem xét thì chưa đầy 48 giờ sau, Vụ trưởng Vụ chính sách - thuế đã nhanh chóng thông tin về việc đánh thuế từ nhà thứ 2 trở đi là không có thật (đọc tin chính).

48h qua, TP HCM nổi bật lên với những Tin Tốt Lành rất tốt lành. Như một câu chuyện vô cùng xúc động khi công an TP HCM về tận nhà các cụ già neo đơn, già yếu để làm Căn cước công dân cho các cụ. (đọc tin chính).

Vẫn là TP HCM không chỉ 50 cột điện được sinh viên và các bạn trẻ vẽ lên nó mà còn là tuyến xe bus sông bắt đầu chính thức đi vào hoạt động. (đọc tin chính).

Câu chuyện người chết ở Long An bỗng nhiên sống lại khi gia đình đang tổ chức tang lễ cũng là một Tin lạ và nó thực sự Tốt lành (đọc tin chính)

Lại sân bay Nội Bài với 750 triệu khách đánh rơi đã được hoàn trả lại cho chủ cũ (đọc tin chính)

Hay một tin nữa cũng vô cùng ấn tượng đó là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý việc sẽ hỗ trợ văn nghệ sỹ khó khăn 200 căn hộ. (đọc tin chính

Và cuối cùng, một kết quả khảo sát của hãng nghiên cứu thị trường Nielsel cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng của Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á.

2/5 người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi tiền chi du lịch, mua sắm quần áo, sản phẩm công nghệ sau khi chi trả cho các phí sinh hoạt thiết yếu.

Dù vậy, người Việt Nam vẫn đứng đầu thế giới về tiết kiệm. Chỉ số niềm tin tiêu dùng ở Philippines, Thái Lan và Việt Nam luôn đạt mức cao trên thế giới, cụ thể: 132 điểm ở Philippines, 112 điểm ở Việt Nam và 110 điểm ở Thái Lan vào cuối năm 2016. (đọc tin chính)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại