TIN TỐT LÀNH 14/8: Bộ CA từ chối hoa, Bộ GD bỏ lý lịch học sinh và hàng loạt quan xã mất chức

Hoàng Anh Tú |

Hãy vượt qua "nỗi sợ Thứ Hai" bằng những tin tức đầy cảm hứng tốt lành của chúng tôi. Bạn có hàng chục Tin Tốt Lành để đọc trong buổi sáng đầu tuần này!

Cho một đầu tuần nhiều cảm hứng

Mở đầu tuần mới bằng thông báo từ Bộ Công An yêu cầu các đơn vị trực thuộc không nhận hoa, không tổ chức tiếp khách tại trụ sở Bộ và công an các đơn vị địa phương trong dịp "Tết ngành" 19/8 này.

Chủ trương này được đưa ra sau khi Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hồi tháng 2/2016, kêu gọi cán bộ phải đi đầu trong chống tham nhũng, chống lãng phí.

TIN TỐT LÀNH 14/8: Bộ CA từ chối hoa, Bộ GD bỏ lý lịch học sinh và hàng loạt quan xã mất chức - Ảnh 1.

Thời điểm ban hành Chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói "sẽ làm gương không mua ôtô mới và hoan nghênh các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc không tặng hoa chúc mừng".

Trước đó, nhiều Bộ ngành, đoàn thể như Bộ Thông tin Truyền thông, Tư pháp, Giáo dục, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Y Tế... cũng ra thông báo không nhận hoa, tiếp khách vào các ngày truyền thống hoặc dịp thành lập.

Các bộ, ngành hãy tự hào về công việc của mình bằng sự hài lòng của người dân thay vì những lẵng hoa, những bữa tiệc rình rang, hãy "Tết ngành" mỗi ngày trong mỗi công việc mình đảm trách. (đọc tin chính)

Sau những ầm ĩ về "bút phê" trong lý lịch, Bộ Giáo Dục lúc này mới lên tiếng rằng từ đầu năm 2017, Bộ đã ban hành thông tư về quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

Trong đó, điều 14 của quy chế nêu rõ hồ sơ thí sinh trúng tuyển nộp vào trường gồm năm loại giấy tờ, không có lý lịch học sinh, sinh viên. Như vậy có nghĩa là việc các em học sinh nộp thêm lý lịch là thừa.

Giá như Bộ "ầm ĩ" chuyện này sớm hơn có lẽ sẽ không xảy ra những vụ "bút phê" sặc mùi quan cách như vậy.

Dù sao, có còn hơn không, đây cũng là một Tin Tốt Lành cho các em học sinh, sinh viên (đọc tin chính).

TIN TỐT LÀNH 14/8: Bộ CA từ chối hoa, Bộ GD bỏ lý lịch học sinh và hàng loạt quan xã mất chức - Ảnh 2.

Cán bộ xã bút phê "chưa chấp hành chủ trương chính sách..." vào tờ khai lý lịch của em V.A ở Hà Nội.

Có những vụ kiện kéo dài đến 20 năm vậy mà khi chủ tịch TP HCM "ra tay" thì mọi thứ chỉ giải quyết trong vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ.

Câu chuyện về thủ tục hành chính vốn là câu chuyện "ma trận" nói mãi không hết.

Nhiều nơi, chính quyền đẩy việc khó về dân, chỉ giải quyết khi người dân đủ giấy tờ nhưng lại không cụ thể tỉ mỉ hướng dẫn cho người dân phải cần giấy tờ gì và lấy nó ở đâu, làm sao để có nó.

Sau Hà Nội, TP HCM cũng đang mạnh mẽ cải cách bắt đầu từ bộ máy của chính mình, đến hệ thống văn bản, giấy tờ, thủ tục.

Thay vì cứ đưa ra yêu cầu rồi bắt người dân chạy đôn chạy đáo (hoặc phải lót tay cho xong việc sớm) thì cải cách xin bắt đầu bằng cải tổ bộ máy, mỗi công chức, cán bộ hành chính phải thay đổi tư duy, thái độ sang phục vụ người dân. (đọc tin chính)

Một câu chuyện nhỏ nữa từ TP HCM, rất nhỏ nhưng mãi đến bây giờ mới thấy đề xuất: Chuyện về cái bó vỉa cây xanh trên hè phố. Có dịp ra nước ngoài mới thấy hoặc người ta làm ghế quanh cây xanh cho người bộ hành ngồi nghỉ, hoặc không.

Chỉ ở Việt Nam (không chỉ ở TP HCM đâu nhé), gốc cây nào cũng "trồi" lên một cái bó vỉa chẳng biết để làm gì. Vừa mất mỹ quan đô thị vừa dễ khiến trẻ con, người già hay kể cả người trưởng thành vấp ngã.

Người đề xuất việc rất nhỏ này là ông Đoàn Ngọc Hải.

Trận lũ ống lịch sử đã đi qua nhưng việc khắc phục vẫn đang ngày đêm tiếp diễn. Ở Sơn La, cây cầu quan trọng đã được ngày đêm sửa chữa và hoàn thành trong sự nỗ lực của nhiều người.

Chuyện cây cầu quan trọng nhưng quan trọng hơn là tinh thần của những công nhân. (đọc tin chính)

Hà Nội 2030 sẽ hoàn tất 5 đường trên cao cũng là một tin vui mà người dân Thủ Đô cũng như các vùng phụ cận chờ đợi.

Và thêm một tin cảm hứng nữa cho đầu tuần mới, cái bạt tai được dân mạng chế giễu của ông Khánh Casa đánh một phụ nữ mang thai đã hạ màn bằng việc ông Khánh Casa xin lỗi người phụ nữ.

Tôi cho rằng một xã hội văn minh là một xã hội mà lời cảm ơn và lời xin lỗi cần được nói nhiều hơn. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH 14/8: Bộ CA từ chối hoa, Bộ GD bỏ lý lịch học sinh và hàng loạt quan xã mất chức - Ảnh 3.

Ông Vũ Khánh tát vào mặt nữ nhân viên.

Cho một cuộc sống trong lành và sạch sẽ hơn

Trong tuần qua, hàng loạt quan chức bị cảnh cáo, khiển trách, cách chức cũng là những tin tức tốt lành cần chia sẻ. Để không chỉ loại bỏ những cán bộ kém cỏi, xấu xí, vô trách nhiệm trong bộ máy mà còn để các quan khác sẽ biết điều mà… tự xử.

TIN TỐT LÀNH 14/8: Bộ CA từ chối hoa, Bộ GD bỏ lý lịch học sinh và hàng loạt quan xã mất chức - Ảnh 4.

Dưới ánh mặt trời, không có sự xấu xí nào thoát cả. Để có một bộ máy khoẻ mạnh, có năng lực, trách nhiệm và đủ nhiệt huyết phục vụ nhân dân.

Là 2 lãnh đạo quận Hoàng Mai bị kỷ luật vì những sai phạm, thiếu trách nhiệm trong nhiệm vụ của mình. (đọc tin chính)

Là một nữ bí thư phường… ghi lô đề bị phát lệnh truy nã và đã bị bắt (đọc tin chính).

Là một chủ tịch xã tự duyệt chi 14,5 triệu cho chính mình để mua Ipad (đọc tin chính).

Là 4 cán bộ phường ở Thanh Hoá bị kỷ luật vì vi phạm đất đai.

Là một phó chủ tịch xã cũng bị mất chức vì phát hiện dùng bằng giả.

Là 3 chủ tịch xã khác bị kỷ luật vì… vắng họp (đọc tin chính).

Là biệt thự xây trái phép của con gái lãnh đạo tỉnh bị tháo dỡ (đọc tin chính).

Ai đó có thể nói đây tuyền là những vụ lẻ tẻ cấp thấp nhưng tôi thì vẫn cho rằng nhiều vụ việc lớn luôn bắt đầu từ những vụ việc tưởng chừng rất nhỏ như vụ đeo biển xanh giả của Trịnh Xuân Thanh để đến những sai phạm cả ngàn tỷ.

Chúng ta luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất để đi đến những điều lớn hơn.

Và những tin tốt lành tươi mới cho đầu tuần tươi rói!

Đầu tiên xin khoe nhãn lồng Hưng Yên đã tìm được đường sang Mỹ (đọc tin chính)

Tiếp đến là hệ thống tưới tự động tiết kiệm nước của TP HCM.

Xe bus nhanh BRT của Hà Nội bắt đầu sử dụng thí điểm vé điện tử (đọc tin chính)

"Triển lãm" những bức tường tranh tuyệt vời trên đường phố Sài Gòn.

Cuộc giải cứu hàng chục chú chó đang chờ bị chích điện của các thanh niên Nha Trang.

Và tiếp theo, 9 tỉnh đã cho Hà Nội mượn máy phun công suất lớn để chiến đấu với dịch sốt xuất huyết (đọc tin chính)

Cuối cùng, tặng bạn đọc của tôi lịch thi đấu chính thức của Seagame 29 này (đọc tin chính).

Hãy cùng chờ đợi Tin Tốt Lành từ đoàn thể thao Việt Nam nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại