thực hành tiết kiệm

Từ 1/7/2020: Công chức bị kỷ luật vẫn được bổ nhiệm lại

Từ 1/7/2020: Công chức bị kỷ luật vẫn được bổ nhiệm lại

Thời sự - Xã hội 2019-12-23T12:33:00

Theo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020, khi quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương có hiệu lực, công chức không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn nhưng vẫn có thể được bổ nhiệm lại hoặc vào chức vụ thấp hơn.

Cháu nội Càn Long thực hành tiết kiệm: Nhung lụa còn không đáng giá bằng thứ bỏ đi này!

Cháu nội Càn Long thực hành tiết kiệm: Nhung lụa còn không đáng giá bằng thứ bỏ đi này!

Đời sống 2018-10-17T12:07:00

Nếu Càn Long là nhân vật có lối sống xa xỉ bậc nhất Thanh triều thì cháu trai của ông lại hà tiện đến mức nhiều lần đẩy Thanh triều vào cảnh điêu đứng.

Học Bác lối sống giản dị, không phô trương, hình thức

Học Bác lối sống giản dị, không phô trương, hình thức

Thời sự - Xã hội 2018-05-19T10:06:08

Trò chuyện với Tiền Phong nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), ông Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, hơn lúc nào hết các cán bộ, đảng viên ngày nay cần phải học và làm theo Bác về lối sống giản dị, tiết kiệm, không phô trương, hình thức… “Cán bộ Đảng viên mà xây biệt phủ này, biệt phủ kia… chứng tỏ chưa thực sự học tập và làm theo lời Bác”, ông Phúc nói.

Hà Nội tiết kiệm hơn 14.000 tỷ chi thường xuyên

Hà Nội tiết kiệm hơn 14.000 tỷ chi thường xuyên

Thời sự - Xã hội 2018-05-02T10:46:07

Sáng 2/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đề ra nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Sẽ cắt giảm 1,7% biên chế công chức trong năm 2018

Sẽ cắt giảm 1,7% biên chế công chức trong năm 2018

Kinh doanh 2018-02-22T21:31:00

Theo kế hoạch, trong năm 2018, Chính phủ sẽ giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015...

Cao thủ chi tiêu Hà Nội tiết lộ bí quyết tiết kiệm 5 tháng được 17 triệu khiến chị em thích thú

Cao thủ chi tiêu Hà Nội tiết lộ bí quyết tiết kiệm 5 tháng được 17 triệu khiến chị em thích thú

Nhịp sống mới 2018-01-07T11:34:00

Cách tiết kiệm của Anh Bùi rất dễ thực hiện, mà lại không phải nhịn ăn nhịn tiêu nhiều, ai cũng áp dụng được.

TIN TỐT LÀNH 14/8: Bộ CA từ chối hoa, Bộ GD bỏ lý lịch học sinh và hàng loạt quan xã mất chức

TIN TỐT LÀNH 14/8: Bộ CA từ chối hoa, Bộ GD bỏ lý lịch học sinh và hàng loạt quan xã mất chức
Thời sự - Xã hội 2017-08-14T08:00:00

Hãy vượt qua "nỗi sợ Thứ Hai" bằng những tin tức đầy cảm hứng tốt lành của chúng tôi. Bạn có hàng chục Tin Tốt Lành để đọc trong buổi sáng đầu tuần này!

Đã tiết kiệm, ngân sách chi cho đi nước ngoài còn 2.557 tỷ

Đã tiết kiệm, ngân sách chi cho đi nước ngoài còn 2.557 tỷ

Kinh doanh 2017-06-03T07:17:00

Gửi báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 đến Quốc hội, Chính phủ cho biết đã thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường các đoàn đi công tác nước ngoài.

TIN TỐT LÀNH ngày 7/4: Đừng ném 500 đồng để bị phạt 500 nghìn, cuối tuần hãy đưa con đến hội sách lớn nhất trong năm

TIN TỐT LÀNH ngày 7/4: Đừng ném 500 đồng để bị phạt 500 nghìn, cuối tuần hãy đưa con đến hội sách lớn nhất trong năm

Thời sự - Xã hội 2017-04-07T14:00:00

Cho một cuối tuần buông xuống hết những bức xúc, phẫn nộ, lo lắng, hoang mang, buồn bã. Để về nhà thôi, với tất thảy lòng hân hoan sau khi đọc Tin Tốt Lành cuối tuần của chúng tôi!

Đà Nẵng: Chưa phát hiện cán bộ, công chức vi phạm quy chế tặng quà, nhận quà

Đà Nẵng: Chưa phát hiện cán bộ, công chức vi phạm quy chế tặng quà, nhận quà

Thời sự - Xã hội 2016-11-29T15:00:00

UBND TP Đà Nẵng cho hay, năm 2016 chưa phát hiện cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xảy ra tham nhũng, người đứng đầu chịu trách nhiệm

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xảy ra tham nhũng, người đứng đầu chịu trách nhiệm

Thời sự - Xã hội 2016-07-15T07:15:14

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị triển khai Chương trình số 07-CTr/TU về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020" và giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016, diễn ra ngày 14/7.

Infographic: Thực trạng sử dụng xe công và những con số báo động

Infographic: Thực trạng sử dụng xe công và những con số báo động

Thời sự - Xã hội 2016-06-28T19:20:00

Kết quả bước đầu đợt rà soát xe công của tất cả các bộ, ngành, địa phương mà Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính đang thực hiện cho thấy, lượng xe công dư thừa cả nước hiện nay khoảng 7.000 chiếc. Đây là con số không hề nhỏ, nhất là khi chúng ta đang thực hành tiết kiệm để giảm chi ngân sách.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại