Nóng: Ánh Viên giành HCV, phá kỷ lục sau cú bứt phá nghẹt thở

Lê Sơn |

Ánh Viên lại vừa chói sáng với việc giành HCV và phá kỷ lục ở nội dung 200m hỗn hợp nữ tại Đại hội TT quân sự thế giới.

Ở phần thi chung kết nội dung 200m hỗn hợp, Ánh Viên cạnh tranh với 7 kình ngư khác gồm Ibrahim Rowida, Polieri Alessia, Zhu Yingying, Andreeva Viktoriia, Letrari Laura, Schreiber Daniela và Lombard Audrey.

Thành tích của “Tiểu tiên cá” ở nội dung này tại Cúp thế giới diễn ra ở Moscow (Nga) là 2 phút 12 giây 33. Chỉ số này vượt qua thành tích tốt nhất của cô tại ASIAD 2014 (2 phút 12 giây 66).

Tại SEA Games 28, Ánh Viên cũng phá kỷ lục ở nội dung này với thành tích 2 phút 13 giây 53. Chính vì thế, người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ tiếp tục làm nên chuyện tại nội dung sở trường này trên đất Hàn Quốc.

Không phụ niềm tin đó, “cô gái thép” của thể thao Việt Nam đã giành HCV một cách vô cùng ấn tượng.

Kình ngư của Việt Nam chỉ đứng vị trí thứ 2 trong suốt 150m đầu tiên. Nhưng cô đã bất ngờ bứt phá ở 50m cuối cùng để vượt qua đối thủ Andreeva Viktoriia của Nga và giành HCV với thành tích 2 phút 13 giây 87.

Cú bứt phá này khiến kình ngư người Nga ngậm ngùi giành HCB với thành tích 2 phút 13 giây 96, nghĩa là chỉ kém Ánh Viên một chút xíu.


BXH ở nội dung 200m hỗn hợp.

BXH ở nội dung 200m hỗn hợp.

Đáng chú ý, Ánh Viên còn xác lập kỷ lục ở nội dung 200m hỗn hợp nữ tại Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015 khi hơn kỷ lục cũ (2 phút 13 giây 92).

Như vậy, đoàn Việt Nam đã có HCV đầu tiên tại Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015, tạm thời leo lên vị trí thứ 31 trên bảng tổng sắp huy chương cùng với các đoàn Oman, Tunisia.

Với cá nhân Ánh Viên, cô đã có tấm HC thứ hai tại Đại hội năm nay sau tấm HCĐ nội dung 800m tự do ở ngày thi đấu 7/10.

Vào ngày mai (10/10), “tiểu tiên cá” sẽ tham gia thi đấu hai nội dung cuối cùng là chung kết 200m ngửa nữ và chung kết 400m tự do.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại