Miura đã sai khi đưa Công Phượng vào quá sớm?

Thiên Hà |

Sau khi đánh mất điểm vào những giây cuối cùng trước Iraq, nhiều người đặt ra câu hỏi rằng liệu chúng ta còn có thể làm được hơn thế nếu HLV Miura thay người hợp lý hơn?

Đó là tình huống Phi Sơn thay Trọng Hoàng ở phút 66 và Công Phượng vào thay Huy Toàn 10 phút sau đó.

Trước khi bị thay ra, Trọng Hoàng và Huy Toàn đã thi đấu rất tốt ở hai cánh, là nhân tố quan trọng tạo nên những pha phản công nguy hiểm.

Đầu tiên là vị trí của Trọng Hoàng. Kể từ khi được Phi Sơn vào thay thì cánh đó liên tục bị khoét, do tiền vệ của SLNA không mạnh về hỗ trợ phòng ngự.

Sở trường của “Ronaldo Việt Nam” là tấn công và anh cũng tạo được một dấu ấn, đó là đường chuyền sắc sảo cho Công Vinh, đáng tiếc là "số 9" của Việt Nam lại bỏ lỡ.

Thực tế, HLV Miura có lý của riêng mình để thực hiện sự thay đổi này bởi ở thời điểm đó, thể lực của Trọng Hoàng đã đi xuống. Và quan trọng hơn, tiền vệ này đã bị dính 1 thẻ vàng ở lượt trận đấu trước.

Nếu dính thêm 1 thẻ vàng nữa, Trọng Hoàng sẽ không thể góp mặt ở lượt trận tiếp theo mang ý nghĩa vô cùng quan trọng gặp Thái Lan.

Ở trận đấu tối qua gặp Iraq, Trọng Hoàng đã hai lần bị trọng tài nhắc nhở, khả năng dính thẻ là rất lớn. Chính vì thế việc Miura thay trụ cột này bằng Phi Sơn để giữ chân cho trận quyết đấu Thái Lan cũng là điều dễ hiểu.

Trong khi đó, với vị trí của Công Phượng, HLV Miura đã giải thích rằng do Huy Toàn đau nên ông thay tiền đạo xứ Nghệ vào sân vì muốn cho Văn Quyết đá trái còn Phượng với Vinh đá ở hàng trên, Văn Quyết chơi thủ tốt hơn.

Hàng thủ cần được gia cố ở những phút cuối, trước sức ép mạnh mẽ từ Iraq.
Hàng thủ cần được gia cố ở những phút cuối, trước sức ép mạnh mẽ từ Iraq.

Đây là quyết định tạo ra những hoài nghi bởi thời điểm Công Phượng được vào sân là quãng thời gian Iraq đang tăng cường sức ép một cách mạnh mẽ.

Vì thế phải chăng ông Miura nên tăng cường thêm một cầu thủ có “chất thép” thiên hẳn về phòng ngự sẽ đem lại hiệu quả cao hơn?

Liệu HLV Miura đã thay Phượng vào sân quá sớm? Ở thời điểm đó, cách biệt cũng chỉ là 1 bàn và vẫn còn rất mong manh. Vì vậy phải chăng nên để dành 1 suất thay người vào những phút cuối sẽ an toàn hơn, lại có thể câu giờ chiến thuật?

Nhưng cũng giống như Trọng Hoàng, Huy Toàn cũng là người dính một thẻ vàng ở lượt trận trước và đã bị trọng tài nhắc nhở, nên nguy cơ lỡ trận gặp Thái cũng là rất lớn.

Vì thế, việc Miura đưa Công Phượng vào sân là "nhất cử lưỡng tiện", không chỉ giữ Huy Toàn mà còn nhằm mục đích giúp ĐT Việt Nam tăng cường khả năng phản công, để ghi thêm bàn thắng kết liễu Iraq.


Công Phượng được kỳ vọng sẽ vào sân để phối hợp với Công Vinh.

Công Phượng được kỳ vọng sẽ vào sân để phối hợp với Công Vinh.

Đây được coi là phương án rất táo bạo của ông thầy người Nhật. Chỉ tiếc là tiền đạo xứ Nghệ lại thi đấu chưa thực sự đúng với toan tính này, với việc đá khá thấp và thiên về phòng ngự nhiều hơn là tham gia các đợt tấn công.

Đó là chưa kể, Công Phượng còn để mất bóng giữa sân, góp 1 phần lỗi vào sai lầm hiếm hoi của cả hệ thống cầu thủ chủ nhà những giây cuối cùng, dẫn tới bàn thua.

Dẫu sao tỷ số 1-1 trước đối thủ từng dự World Cup vẫn là quá thành công với Miura và các học trò. Đây sẽ là bước đệm rất lớn về tinh thần trước trận đấu với Thái Lan sắp tới.


Hy vọng nếu được tung vào sân ở trận tới gặp Thái Lan, Phượng sẽ thể hiện được mình ở sở trường tấn công, thay vì lùi quá nhiều về phòng ngự như tối qua.

Hy vọng nếu được tung vào sân ở trận tới gặp Thái Lan, Phượng sẽ thể hiện được mình ở sở trường tấn công, thay vì lùi quá nhiều về phòng ngự như tối qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại