Ánh Viên lại giật giải ở Đại hội thể thao quân sự thế giới

Đoàn Dự |

Cách đây ít phút, Ánh Viên đã tham gia nội dung Chung kết 800m tự do và xuất sắc giành huy chương.

Kết thúc bài thi với thành tích 8’39’’91, Ánh Viên đã đoạt HCĐ ở nội dung 800m tự do tại Đại hội thể thao quân sự thế giới.

Trong vòng thi này, Ánh Viên phải đối đầu với 6 kình ngư tài năng khác, tới từ Trung Quốc, Brazil, Nga, Italy và Uruguay. Đặc biệt, kình ngư Trung Quốc là Zhang YuHan đang nắm giữ kỷ lục của giải, 8’33’20.

Ngay trước đó dù phải thi Chung kết 200m bơi bướm, Zhang YuHan vẫn về nhất tại nội dung 800m tự do và phá kỷ lục của chính mình, khi cán đích sau 8’29’’83.

Dù chỉ đoạt HCĐ, nhưng Ánh Viên cũng cho thấy điểm mạnh vượt trội của mình về sức bền. Trong 450m đầu tiên, cô chỉ đứng thứ 4. Nhưng sau đó, nữ kình ngư duy nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam đã về thứ 3.

Đứng thứ nhì ở nội dung này cũng là một VĐV Trung Quốc, Dong Fuwei với thành tích 8’38’41.


Ánh Viên hiện là quân nhân chuyên nghiệp, mang hàm Đại Úy thuộc Trung tâm Thể thao Quốc phòng 4.

Ánh Viên hiện là quân nhân chuyên nghiệp, mang hàm Đại Úy thuộc Trung tâm Thể thao Quốc phòng 4.

Điều đáng ngạc nhiên trong lần bơi của Ánh Viên là cô tụt khá xa so với thành tích của chính mình tại SEA Games 28 vừa rồi (8’34’’85).

Không rõ đây là sự sa sút phong độ của nữ kình ngư người Cần Thơ hay vì lý do nào khác, bởi Ánh Viên mới chỉ tham gia nội dung đầu của giải nên rất sung mãn về thể lực.

Trong thời gian còn lại của giải, Ánh Viên sẽ thi đấu thêm tại 4 nội dung khác là 200m tự do, 400m tự do, 200m hỗn hợp cá nhân và 200m bơi ngửa.

Trước đó ít ngày, cô đã tham gia Giải bơi các nhóm tuổi châu Á 2015 tổ chức tại Bangkok ,Thái Lan và giành 7 HCV, 5 HCB. Nhưng xem ra, sân chơi Đại hội thể thao quân sự thế giới sẽ khắc nghiệt và giàu tính cạnh tranh hơn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại