Ánh Viên lại nhận "mưa tiền thưởng" nhờ giải châu Á

Thiên Hà |

Với việc tỏa sáng và giành 7 HCV, 5 HCB tại giải bơi các nhóm tuổi châu Á, Ánh Viên sẽ nhận được khoản tiền thưởng lớn nhất mà một tuyển thủ Việt Nam đạt được ở đấu trường châu lục.

Theo định mức đã được quy định, 1 tấm HCV ở giải các nhóm tuổi châu Á sẽ nhận được mức thưởng 35 triệu đồng, 1 HCB là 17,5 triệu đồng.

Như vậy, với việc giành 7 HCV, 5 HCB thì Ánh Viên nhận được mức thưởng là 332,5 triệu đồng từ nguồn ngân sách của ngành thể thao, chưa kể mức thưởng tương ứng từ đơn vị chủ quản Quân đội cộng với cả các nhà tài trợ.

Như vậy, con số 332,5 triệu đồng là mức tối thiểu mà Ánh Viên sẽ nhận được. Đây chắc chắn sẽ là khoản thưởng lớn nhất mà một tuyển thủ Việt Nam đạt được ở một giải đấu tầm cỡ châu Á.

Đây là sự tiếp nối “cơn mưa” tiền thưởng cho kình ngư 19 tuổi, sau kỳ SEA Games 28 thành công rực rỡ với gần ba tỷ đồng, tính cả tiền mặt và hiện vật (8 HCV, 8 kỷ lục).

Sau đó không lâu, siêu kình ngư Việt Nam cũng “thu hoạch” thêm 150 triệu đồng nhờ đoạt 1 HCB, 2 HCĐ tại hai tour đấu của Cup thể giới ở Nga và Pháp.

Hiện tại, Ánh Viên có mặt ở Hàn Quốc chuẩn bị dự Đại hội Thể thao Quân sự thế giới. Ở giải này, đoàn Việt Nam còn có gương mặt sáng giá khác đó là Hoàng Xuân Vinh ở môn bắn súng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại