Cao thủ nội gia Thiếu Lâm làm kinh hoàng thế giới

Thiên Hà |

Cao tăng Thiếu Lâm này có thể chịu được cây đinh đóng vào đầu với áp lực lên đến 828 tấn/m2, khiến người xem phải bái phục.

Tuyệt kỹ “có một không hai”

Li Xin, một cao tăng Thiếu Lâm 51 tuổi người Trung Quốc đã khiến cả thế giới võ lâm, đặc biệt là những người yêu thích khí công phải đứng tim khi thực hiện màn biểu diễn cực khó đó là “trồng cây chuối” bằng đầu trên một cây đinh sắt nhọn.

Có vài lần ông thi triển màn này, trong đó có lần được thực hiện tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tháng 3/2012, khiến hàng ngàn khán giả phải sởn gai ốc.

Cho tới nay, trên thế giới chưa có ai làm được như vậy ngoại trừ Li Xin. Màn biểu diễn trở nên cực khó và đòi hỏi trình độ khí công “siêu thâm hậu” bởi nhà sư này sở hữu trọng lượng cơ thể 66 kg.

Đặc biệt, màn “trồng cây chuối” của Li Xin không hề sử dụng đến tay chống, đồng nghĩa với việc toàn bộ trọng lượng cơ thể sẽ dồn lên điểm tiếp xúc giữa cây đinh và đầu của Li, tạo nên một áp lực lớn vào hộp sọ của ông.

Trong màn biểu diễn này, mặc dù ở phần hai chân phía trên có điểm tựa là một thanh sắt tuy nhiên vẫn đòi hỏi Li Xin phải có khả năng giữ thăng bằng tuyệt đỉnh cùng sức chịu đựng lực tác động lên hộp sọ là vô cùng lớn so với người thường.

Sau màn biểu diễn đáng sợ, Li Xin còn nghiêng đầu để cho mọi người thấy một vết lõm nhỏ và sâu trên đỉnh đầu của ông.

Nhưng đáng ngạc nhiên là khoảng 2-3 tiếng sau màn biểu diễn kinh hoàng, vết lõm mà chiếc đinh sắt để lại trên đầu người đàn ông cũng tự biết mất.

Không chỉ có chiếc đầu cứng như sắt đá, sau màn diễn, Li Xin còn còn biểu diễn khả năng giữ thăng bằng và sức chịu đựng tuyệt vời khi giữ cho cơ thể lơ lửng trên cây đinh nhọn, với phần tiếp giáp chính là bụng.

Màn “siêu thiết đầu công” của Li thu hút sự quan tâm của khá nhiều nhà vật lý. Nhiều nhà nghiên cứu đánh giá khả năng giữ thăng bằng của màn này là vượt trội so với các diễn viên xiếc.

Và tất nhiên, độ khó mà Li thực hiện là hơn hẳn những màn biểu diễn “Thiết đầu công” thông thường như dùng đầu đập vỡ gạch đá, đập lồi tấm thép…

Một giáo viên môn vật lý họ Trần nói rằng không tính đến hai bàn tay có tác dụng duy trì cân bằng, khả năng chịu lực của đầu Li Xin là phi thường.

Theo tính toán của vị giáo viên này, phần đầu của Li Xin tiếp xúc với mặt cắt đinh sắt chịu áp lực tương đương 828 tấn/m2.

Vị này cũng giải thích, do Li tập luyện lâu dài nên hộp sọ cứng hơn thông thường rất nhiều khiến nó có thể chịu được những áp lực cực lớn.

Nhưng ông đã cảnh báo hành động này là rất nguy hiểm và khuyến cáo những người bình thường, nhất là trẻ em không nên mù quáng bắt chước bởi có thể gây hậu quả khôn lường.

Đỉnh cao của kungfu Thiếu Lâm

Li Xin vốn là võ sư được đào tạo tại chùa Thiếu Lâm từ rất sớm, khi mới 8 tuổi, rồi trở thành một bậc thầy về kungfu sau nhiều năm rèn luyện.

Sở dĩ ông có thể thực hiện được màn “trồng cây chuối” cực dị là do đã tập khí công và giữ thăng bằng khi lộn ngược đầu trong suốt 30 năm qua.

Ông có thể giữ cho cơ thể thăng bằng trên cây đinh nhọn trong 10 giây, trước khi cần có người giúp đỡ để giữ cho cơ thể cân bằng trong khoảng hơn 40 giây.

Ông Li cũng từng chia sẻ, để luyện thành tuyệt chiêu rất độc của mình, ông đã phải trải qua muôn ngàn gian nan. Thậm chí, bất chấp nguy hiểm mà không phải võ sĩ nào cũng có thể chịu đựng được.

Hiện tại, mặc dù đã ở “đỉnh cao” của khí công, nhưng mỗi buổi sáng, ông đều rất chăm chỉ tập luyện các bài tập gồm chạy bộ, trồng cây chuối và vận khí công.

Các màn biểu diễn như chống thương vào hầu rồi công phá gạch đá, dùng răng kéo xe, dùng mí mắt nâng vật nặng hay dùng Thiết sa chưởng để công phá gạch đá, đóng đinh… với ông chỉ là “vặt vãnh” và có thể thực hiện một cách rất dễ dàng.

Màn dùng tay đóng đinh của Li.
Màn dùng tay đóng đinh của Li.

Ông đã từng biểu diễn ở hơn 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có rất nhiều nguyên thủ từng “mục sở thị” và vô cùng ấn tượng với khả năng của Li, như Tổng thống Lebanon, Nữ hoàng Elizabeth II tại sự kiện Royal Variety Show năm 1999…

Tại một cuộc trao giải thưởng điện ảnh Bollywood ở Ấn Độ năm 2000, ông cũng xuất hiện cùng nhân vật đình đám – diễn viên điện ảnh Thành Long.

Sau đó báo chí cũng như nhiều người có mặt đã vô cùng ấn tượng sau khi chứng kiến màn biểu diễn “trồng cây chuối” độc nhất vô nhị của Li, và dường như “quên mất” siêu sao màn bạc Thành Long cũng xuất hiện ở đó.

Sau sự kiện này, ông đã trải qua một quãng thời gian khá dài truyền bá kungfu Thiếu Lâm ở rất nhiều nơi trên đất nước Anh.

Trong thời gian ấy, ông đào tạo ra khá nhiều học trò xuất sắc, trong đó nổi bật nhất có Andrew Hill, người có sự pha trộn độc đáo giữa Thiếu Lâm và Võ Đang, từng xuất sắc đoạt huy chương tại Liên hoan Văn hóa Thiếu Lâm lần thứ 3 năm 2014 ở Trung Hoa.

Hiện tại, ông được coi là một trong những võ sư có khả năng khí công vào loại “độc, dị” nhất mà công phu Thiếu Lâm từng sản sinh ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại