“Gả liền 3 con gái”, bầu Đức quên tên “chàng rể” của Công Phượng

Nhật Trường |

Tin vui đến dồn dập với việc xuất ngoại 3 cầu thủ chỉ trong 1 tháng dường như đã khiến bầu Đức không nhớ hết tên các CLB mà cầu thủ của mình chuyển đến. Vì thế mà bầu Đức đã quên tên CLB mới của Công Phượng.

Phát biểu trong ngày Xuân Trường ký hợp đồng với CLB Incheon, bầu Đức phấn khích khoe với các đối tác Hàn Quốc về việc trước đó ông đã có 2 cầu thủ sang Nhật Bản thi đấu.

Ông chủ đội bóng phố Núi liệt kê cụ thể là Tuấn Anh gia nhập CLB Yokohama, đến lượt CLB mới của Công Phượng thì ông lại ấp úng không nhớ nổi tên. Nhờ các phóng viên chụp hình ngay phía dưới nhắc tên “Mito Hollyhock” thì bầu Đức mới nhớ.

Cả khán phòng được một “trận cười”, còn bầu Đức tếu táo chữa thẹn rằng: “Chưa đầy một tháng mà có nhiều cầu thủ ký hợp đồng với các CLB nước ngoài quá làm không nhớ hết tên các CLB mới của đám trẻ”.

Chính xác là HAGL đã “gả 3 cô con gái” liền chỉ trong hơn nửa tháng. Trước đó, cầu thủ đầu tiên của HAGL được xuất ngoại là Tuấn Anh, ký với Yokohama ngày 11.12, Công Phượng ký với Mito Hollyhock ngày 23.12 và đến Xuân Trường ký với Incheon ngày 28.12.

Mới chỉ có 3 “chàng rể” thôi mà bầu Đức đã không nhớ hết tên nhưng ông bầu gốc Bình Định còn khoe ông còn rất nhiều “con gái” và sẽ sẵn sàng “gả cho trai ngoại quốc giàu có”.

“Tôi không chỉ có 3 đứa con gái mà tôi còn có 18 đứa con gái nữa, cũng thuộc loại ngon lành hết. Nếu trai ngoại quốc nào quan tâm và muốn rước đi, lưu ý là phải giàu có mới được nhá, tôi sẵn sàng gả hết”, bầu Đức dí dỏm.

Riêng về bản hợp đồng của Xuân Trường sẽ sang Hàn Quốc với thời gian 2 năm, khác với Tuấn Anh và Công Phượng chỉ sang Nhật Bản 1 năm, bầu Đức lý giải:

“Mỗi CLB mà các cháu đến có một tính chất khác nhau nên thời hạn hợp đồng cũng phải tính toán khác nhau. Tôi muốn Trường ở Hàn Quốc lâu hơn để có đủ thời gian phát triển.

Vì Incheon là CLB mạnh ở giải hàng đầu Hàn Quốc chứ không phải giải hạng 2. Và nếu có thể, tôi sẽ còn để Xuân Trường ở đó lâu hơn”.

“Gả 3 cô con gái” xịn nhất cho các đội bóng nước ngoài, vì thế mà HAGL mùa tới sẽ đối diện với nhiều khó khăn. Nhưng bầu Đức cho rằng mình đã tính toán lộ trình phát triển cho đám trẻ một cách kỹ lưỡng.

“HAGL cho đi 3 cầu thủ, tôi đã từng nói đây là một lộ trình của HAGL mà vạch ra từ trước. Đào tạo cầu thủ để phát triển. Năm ngoái tôi đã cho cả đội lớn tuổi ra đi để cho lứa trẻ lên, đó là hành động dũng cảm.

Phải như thế để giúp phát triển các cầu thủ trẻ HAGL. Với việc Xuân Trường đi Hàn Quốc sẽ là cơ hội cho em phát triển, điều đó cũng sẽ giúp cho HAGL và bóng đá Việt Nam. Và cả Công Phượng, Tuấn Anh cũng được tính toán kỹ lưỡng như thế”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại