Bạo hành trẻ em: Bảo mẫu "ác thú" đánh bẹp đầu bé gái bị tự kỷ

|

(Soha.vn) - Vì không thực hiện đúng bài tập thể dục mà bé gái 4 tuổi mắc bệnh tự kỷ tại Trung Quốc phải hứng chịu những màn tra tấn dã man từ chính cô giáo của mình.

"Ác thú" đội lốt bảo mẫu

 

Đầu tháng 7 năm nay, dư luận Trung Quốc rúng động vì những hành động tàn ác của một giáo viên tại trung tâm phục hồi chức năng dành cho trẻ em ở tỉnh Quảng Châu. Điều đáng báo động là hành vi này được nhiều người chứng kiến mà không hề có ý định ngăn cản.

Tuy nhiên, vào thời điểm đấy vụ việc chỉ được giải quyết nội bộ mà chưa được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Đầu tháng 9, đoạn video được công bố trên mạng khiến rất nhiều người phẫn nộ, đặc biệt là những ông bố bà mẹ có con gửi ở các nhà trẻ, trường học. Đau xót hơn, nạn nhân chỉ là một bé gái bị tự kỷ, đối tượng cần sự chăm sóc đặc biệt.

Trong một buổi tập thể dục thường xuyên của lớp học dành cho trẻ em tự kỷ, cô bé Qiu Yaoyao 4 tuổi vì quên một số động tác nên không theo kịp các bạn. Thay vì hướng dẫn thì cô giáo Xu Lihuan, 30 tuổi lại hành xử một cách khá dã man với cô bé này.

Thấy học trò không tập thể dục, bảo mẫu trẻ lập tức xốc cô bé và yêu cầu đứng nghiêm túc. Có vẻ thế chưa đủ nên cô giáo trẻ này đã quăng quật cô bé xuống sàn nhà và dùng chân đạp. Thấy cô bé không có phản ứng gì, cô giáo này lại tiếp tục lật đi lật lại trong sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Điều đáng trách là trong lớp học còn rất nhiều giáo viên khác mà không bất kỳ ai lên tiếng can ngăn. Nhiều người lo sợ rằng biết đâu đây là cách "dạy dỗ" chung của nhiều cô giáo nơi đây.

Xu Lihuan vẫn tiếp tục đánh đập Qiu Yaoyao đến khi cô bé bất tỉnh mới dừng tay lại.

Nỗi đau của người cha...

 

Video quay lại cảnh bạo hành ở lớp học

Đang làm việc, người cha của cô bé Qiu Yaoyao nhân được điện thoại từ trung tâm rằng em bị ngã bất tỉnh nên phải đưa tới bệnh viện. Được biết, đây vốn là trung tâm chăm sóc trẻ tự kỷ và trẻ khuyết tật nên gia đình rất yên tâm vì nghĩ rằng con mình sẽ được các giáo viên lưu ý.

Chạy vội vàng tới bệnh viện, cha của Qiu Yaoyao thắt lòng khi thấy đứa con gái 4 tuổi của mình bị móp một bên đầu với nhiều vết thâm tím trên cơ thể. Vốn mắc bệnh tự kỷ lại phải trải qua phẫu thuật phục hồi thần kinh kiến cho cô bé Yaoyao càng trở nên yếu ớt hơn. Hiện tại ngay cả gia đình cũng rất khó nói chuyện với Yaoyao, cô bé đã thu mình lại hơn sau vụ đánh kinh hoàng của cô giáo.

Nghi ngờ với lời nói "bé chạy bị ngã" của giáo viên, cha của Qiu Yaoyao yêu cầu nhà trường cho xem lại đoạn băng ghi hình lớp học. Sau nhiều lần từ chối, dưới sự trợ giúp của cảnh sát, nhà trường buộc phải nộp lại đoạn băng ghi hình.

Chứng kiến cảnh con gái của mình bị giáo viên hành hạ, gia đình Qiu Yaoyao đã hết sức căm phẫn và đau xót. Gia đình Qiu Yaoyao gửi đơn tố cáo với cảnh sát để giải quyết. Sau khi vụ việc dược công bố rất nhiều gia đình gửi con tại trung tâm này cũng cảm thấy bất an vì biết đâu con của họ cũng bị đối xử như vậy. Nhiều gia đình ngay lập tức đã xin nghỉ học cho con cái của mình.

 	Đầu cô bé Yaoyao bị móp sau khi bị giáo viên đánh.

Đầu cô bé Yaoyao bị móp sau khi bị giáo viên đánh.

Sự căm phẫn của cả xã hội

 	Cô bé tại bệnh viện.

Cô bé tại bệnh viện.

Đây không phải là lần đầu tiên tại Trung Quốc xảy ra vụ việc bạo hành trẻ em tại trường học. Tuy nhiên, bạo hành trẻ em bị bệnh, khuyết khả năng giao tiếp là một trong những điều tồi tệ nhất.

Điều đáng lo ngại là nạn bạo hành trẻ em càng ngày càng gia tăng tại đất nước đông dân nhất nhì thế giới này. Ngay sau khi vụ việc được tiết lộ, cảnh sát và các cơ quan chức năng đã bắt tay vào xử lý với hi vọng có thể xoa dịu được phần nào sự phẫn nộ của gia đình và dư luận. Cô giáo Xu Lihuan bị kỷ luật đuổi khỏi ngàng và phạt hành chính toàn bộ chi phí phẫu thuật. Trung tâm phục hồi chức năng bị tạm ngừng hoạt động để điều tra làm rõ những giáo viên liên quan tới vụ việc. Ban giám hiệu nhà trường cũng được triệu tập để điều tra về việc thiếu trách nhiệm trong quản lý trường lớp.

Tuy nhiên, những hành động đó không thể nào làm giảm bớt những chấn thương tâm lý mà cô bé Yaoyao đã gặp phải. Nó cũng không thể xoa dịu đi sự phẫn nộ, đau xót của những người làm cha làm mẹ khi chứng kiến con mình bị đối xử một cách tàn bạo.

Jang Jun, một bà mẹ trẻ sau khi xem đoạn video đã bình luận: " Không thể chấp nhận được, cô bé mới 4 tuổi lại còn là trẻ tự kỷ. Tại sao con người có thể đối xử tàn độc với nhau như thế. Cô giáo kia đáng phải trừng phạt nhiều hơn nữa".

Cùng chung cảm xúc với bà mẹ Jang Jun, một tài khoản của nickname Yangyao chia sẻ: " Tôi đã khóc khi xem cảnh này. Đau xót quá. Chắc hẳn bố mẹ cô bé sẽ đau đớn đến chừng nào. Mau khỏe nhé Qiu Yaoyao".

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại