Nghiên cứu mới về khả năng có con của phụ nữ sau khi sảy thai

Ngọc Ánh |

Theo một nghiên cứu vừa được công bố của Mỹ, nếu "giao hợp" trong vòng 3 tháng sau sảy thai, khả năng thụ thai của phụ nữ sẽ cao hơn.

Các nhà khoa học của Viện Quốc gia Eunice Kennedy Shriver về sức khỏe trẻ em và phát triển con người thuộc Viện Y học Quốc gia ở Maryland, Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu kéo dài 4 năm đối với 1.083 tình nguyện viên.

Phần lớn trong số phụ nữ này đã sảy thai trước đó 20 tuần và không gặp biến chứng khi mang thai như chửa ngoài tử cung hoặc có mô bào thai phát triển bất thường trong tử cung.


Thời điểm tốt nhất để có thai trở lại là 3 tháng sau sảy thai

Thời điểm tốt nhất để có thai trở lại là 3 tháng sau sảy thai

Họ phát hiện ra rằng 70% phụ nữ thụ thai trở lại nếu giao hợp trong vòng 3 tháng sau khi xảy ra vụ việc không ai muốn. Trong khi đó, số phụ nữ có thai trở lại sau khi trì hoãn việc mang thai từ 3-6 tháng chỉ đạt 51%.

"Những khuyến cáo trì hoãn mang thai ít nhất 3-6 tháng ở những phụ nữ sảy thai là chưa chính xác và cần được xem xét lại", Tiến sĩ Enrique Schisterman, Trưởng nhóm nghiên cứu kiến nghị.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Obstetrics & Gynecology.

* Theo Daily Mail

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại