Bí mật y học Hàn Quốc: Kỳ lạ bệnh ngoài da chữa ở... phổi!

Hoàng Hương |

Tiến sĩ Seo Hyo-seok đã chữa bệnh thành công cho 40.000 bệnh nhân eczema nhờ khôi phục chức năng của phổi.

LTS: Ở 2 bài trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý độc giả cách chữa tận gốc bệnh viêm mũi và cách làm đẹp da, theo triết lý của Đông y Hàn Quốc mà tiến sĩ Seo Hyo-seok, Viện trưởng Viện Đông y Pyunkang là đại diện.

Bài 1: Bí mật Y học Hàn Quốc: Đây là cách làm đẹp da an toàn nhất!
Bài 2: Bí mật của y học Hàn Quốc: Chữa khỏi hẳn bệnh hành hạ người Việt

Ở bài này, chúng tôi tiếp tục đăng tải triết lý của tiến sĩ Seo, về việc chữa bệnh eczema, cũng xuất phát từ việc chữa tận gốc mà không dùng steroid như nhiều người lạm dụng tràn lan hiện nay.

Tiến sĩ Seo Hyo-seok là Viện trưởng Viện Đông y Pyunkang Hàn Quốc. Hiện có 7 chi nhánh của Viện tại Hàn Quốc, 1 chi nhánh tại Đại học Stanton ở California và 1 chi nhánh ở Atlanta, Mỹ.

Tiến sĩ Seo từng tốt nghiệp thủ khoa tại Trường Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc. Sau nhiều năm nghiên cứu, ông đã thành công với các công thức thảo dược Pyunkang-Hwan giúp cải thiện khả năng miễn dịch bằng cách tăng cường chức năng của phổi.

Công thức này đã giúp chữa trị hơn 155.000 bệnh nhân mắc phải những tình trạng bệnh khác nhau.

Da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể, có trọng lượng gấp 2 lần so với bộ não.

Nhiệm vụ đầu tiên của da là ngăn chặn sự xâm nhập của các mầm bệnh vào cơ thể. Đồng thời, da còn được trang bị rất nhiều “máy cảm biến” như cảm biến xúc giác, cảm biến áp suất, cảm biến cơn đau và cảm biến nóng lạnh.

Làn da cũng “thở”! Nếu soi kỹ vào bề mặt da, chúng ta sẽ thấy rất nhiều lỗ chân lông.

Khi được trải rộng ra, tổng diện tích da trên cơ thể người là 1,9 m2. Mỗi m2 chứa trung bình 65 nang lông, 100 tuyến bã nhờn (dầu), 650 tuyến mồ hôi, hơn 1.500 thụ cảm dây thần kinh.

Chúng không “ăn không ngồi rồi” mà hoạt động liên tục để đào thải chất cặn bã là chất tan trong nước và tan trong chất béo.

Chất thải tan trong nước được loại bỏ thông qua các tuyến mồ hôi, còn chất thải tan trong chất béo được loại bỏ thông qua các tuyến bã nhờn và nang lông.

Vì thế, làn da còn được ví như một ống xả.

Khi ống xả bị tắc nghẽn

Một khi ống xả bị tắc, các nang lông bị bịt kín, tuyến mồ hôi không hoàn thành nhiệm vụ đào thải chất cặn bã.

Sau một thời gian dài, chất cặn bã này sẽ tích tụ dưới da, dẫn đến thân nhiệt không được giải phóng. Nhiệt độ tăng cao cũng trở thành một chất độc.

Sự tích tụ nhiệt độc sẽ gây ra bệnh chàm da (eczema) trong khi tích tụ mỡ sẽ gây ra mụn.

Bí mật y học Hàn Quốc: Kỳ lạ bệnh ngoài da chữa ở... phổi! - Ảnh 4.

Chữa lành phổi chữa lành da

Mặc dù triệu chứng của bệnh ngoài da khác nhau, nhưng Tiến sĩ Seo Hyo-seok tin chỉ có một nguyên nhân gây bệnh. Đó là sự tích tụ của các chất cặn bã và các chất độc trong cơ thể.

Vì nguyên nhân là như nhau nên các nguyên tắc điều trị cũng đều giống nhau. Đơn giản là giải độc bằng việc mở các tuyến mồ hôi và các nang lông bị bịt kín.

Để mở ra các tuyến mồ hôi, bạn chỉ cần xông hơi hoặc tập thể dục với cường độ mạnh để đổ mồ hôi.

Còn chìa khóa để mở các nang lông lại nằm trong phổi.

Nếu tổng số hơi thở trong cơ thể là 100% thì phổi chiếm 95% trong khi da chiếm số còn lại.

Theo đó, phổi có thể được xem như là trụ sở chính, còn làn da là các chi nhánh.

Cải thiện trụ sở chính sẽ có lợi cho các văn phòng chi nhánh, do đó khi cơ quan hô hấp chính (phổi) khoẻ mạnh, thì các cơ quan hô hấp phụ (da) cũng khỏe mạnh. Lúc đó, các nang lông sẽ được mở ra.

Trong 42 năm hành nghề, nhờ áp dụng nguyên tắc này, Tiến sĩ Seo Hyo-seok đã tự chữa trị thành công cho hơn 40.000 bệnh nhân eczema ở mọi lứa tuổi, giới tính ở nhiều nước.

“Tôi có thể tự tin nói rằng, tất cả các bệnh ngoài da bao gồm eczema có thể được chữa khỏi hoàn yoafn khi các chất thải tích tụ bên dưới da được loại bỏ”, Tiến sĩ Seo cho biết.

Bí mật y học Hàn Quốc: Kỳ lạ bệnh ngoài da chữa ở... phổi! - Ảnh 5.

Tại sao Steroid không hiệu quả?

Phương pháp y học hiện đại chữa bệnh eczema bằng các loại thuốc chứa chất steroid. Bởi vì việc đổ mồ hôi sẽ làm bệnh càng nặng thêm nên các bác sĩ khuyên bệnh nhân tránh đổ mồ hôi quá nhiều.

Nhưng theo kinh nghiệm của Tiến sĩ Seo, chất steroid chỉ làm lành bệnh tạm thời và việc đổ mồ hôi lại thực sự lại đóng vai trò quan trọng trong việc chữa bệnh khỏi hoàn toàn.

Khi bôi thuốc chứa chất steroid, lúc dầu, làn da vốn bị hư hỏng nặng sẽ được làm lành. Tuy nhiên, trong vòng một năm, bệnh sẽ tái phát bởi chất steroid làm cho tuyến mồ hôi và nang lông bịt kín, tạm dừng thải chất độc ra khỏi cơ thể.

Càng lạm dụng chất này, chất cặn bã càng tích tụ lâu ngày dưới da và thâm nhập sâu hơn vào cơ thể.

Khi ăn vào xương, chất thải sẽ giết chết các tế bào tạo xương, dẫn đến tình trạng loãng xương.

Ngoài ra, chất steroid còn gây ra bệnh tiểu đường và huyết áp cao.

Bí mật y học Hàn Quốc: Kỳ lạ bệnh ngoài da chữa ở... phổi! - Ảnh 6.

Với một bệnh nhân eczema bình thường, bài thuốc thảo dược Pyunkang-Hwan của Tiến sĩ Seo sẽ chữa khỏi hoàn toàn trong vòng 6 tháng. Nhưng với bệnh nhân nặng, từng lạm dụng chất steroid, ông phải mất 3 năm rưỡi để chữa khỏi.

Vì vậy, Tiến sĩ Seo Hyo-seok nhấn mạnh chất steroid không nên được chỉ định để chữa bệnh eczema.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại