Tàu Thổ "ăn vạ" trên Biển Đen, Nga điều tuần dương hạm ra đuổi

Quang Huy |

Theo tin từ RT, một tàu tuần dương tên lửa và một tàu cảnh sát biển Nga đã phải được điều động để đuổi một tàu Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi đường di chuyển của 2 giàn khoan dầu.

RT dẫn lại thông tin từ tập đoàn dầu khí Chernomorneftegaz (Nga) cung cấp hôm nay (14/12) cho biết, một chiếc tàu mang quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ đã có hành động ngăn cản các giàn khoan của Nga di chuyển trên biển Đen.

Trong quá trình lắp đặt lại giàn khoan SPBU V-13, một chiếc tàu thương mại chưa xác định được danh tính mang cờ của Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất hiện cản đường đi của các tàu lai dắt của Nga.

Tàu mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm những quy tắc quốc tế về cảnh báo va chạm trên biển và những chuẩn mực hàng hải thông thường, không nhường đường cho tàu lai dắt mà chạy cắt ngang và giả vờ gặp sự cố để chặn đường đi.

Thuyền trưởng tàu thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ đã không trao đổi điện đàm với các tàu hộ tống, không trả lời các cuộc gọi trên điện đàm”, trong thông cáo báo chí được đăng tải trên trang điện tử của công ty “Chernomorneftegaz” ghi rõ.

Để giải quyết tình hình, một tàu tuần dương tên lửa thuộc Hạm đội Biển Đen và một tàu cảnh sát biển Nga đã phải được điều động để đuổi tàu Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi đường di chuyển của 2 giàn khoan dầu.

Tàu mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã phải thay đổi hải trình theo hướng an toàn cho chiếc tàu lai dắt giàn khoan của Nga.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại