Ai Cập: Máy bay Nga rơi ở Sinai không phải do khủng bố

Hải Võ |

Báo cáo của nhà chức trách Ai Cập nói rằng không có bằng chứng cho thấy máy bay Nga rơi ở bán đảo Sinai của nước này hôm 31/10 do hành động khủng bố.

Hãng Reuters đưa tin, một báo cáo sơ bộ về vụ máy bay Nga rơi ở bán đảo Sinai khiến 224 người thiệt mạng đã được Bộ hàng không dân dụng Ai Cập đưa ra vào hôm nay, 14/12.

Theo báo cáo này: "Cho đến nay, Ủy ban điều tra kỹ thuật không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có sự can thiệp bất hợp pháp hoặc hành động khủng bố."

Trước đó, Giám đốc Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov hôm 17/11 đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng "một hành động khủng bố chính là nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay Nga tại bán đảo Sinai của Ai Cập".

Ông Putin ngay lập tức đã đưa ra lời đe dọa "săn đuổi và trừng phạt những thủ phạm khủng bố máy bay Nga".

Một nhóm vũ trang cực đoan có liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ rơi máy bay, nhưng đến nay chưa có bằng chứng nào xác nhận điều này.

Theo Sky News, một thành viên trong tổ điều tra Ai Cập về vụ chiếc Airbus A-321 Nga gặp nạn hồi tháng trước tiết lộ rằng nhà chức trách "chắc chắn đến 90%" rằng tiếng động nghe thấy trên hộp đen máy bay vài giây trước vụ tai nạn là do một quả bom gây ra.

Mỹ và Anh trước đó cũng nói rằng có khả năng chiếc máy bay gặp nạn do "một thiết bị nổ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại