Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Iraq

Đức Huy |

Một nhóm quân Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (14/12) đã nhổ trại ở phía bắc Iraq và di chuyển về hướng biên giới Iraq-Thổ, hãng thông tấn Anadolu dẫn các nguồn tin quân đội cho biết.

Cụ thể, 10-12 khí cụ quân sự, trong đó có một số xe tăng, đã rời doanh trại Bashik, ngoại ô thành phố Mosul, và di chuyển về hướng biên giới phía bắc Iraq.

Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn lời các quan chức quân đội nước này cho biết, đây là một động thái "điều phối lại" lực lượng của quân đội Thổ. Ankara ngoài ra cũng không đưa ra thông tin gì thêm.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng quân gần thành phố Mosul, hiện đang nằm trong kiểm soát của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), với mục đích hỗ trợ đào tạo lực lượng người Sunni địa phương chống lại IS.

Tuy nhiên, từ hôm 4/12 vừa qua, quyết định gia tăng quân số của Ankara tại điểm nóng này đã tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ tại Iraq, khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải tạm ngưng việc điều thêm quân. Tuy nhiên, Ankara cho đến thời điểm này vẫn cương quyết không rút quân.

Trong một bài phát biểu trước toàn thể người dân hôm 11/12 vừa qua, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ lập tức rút quân khỏi lãnh thổ phía bắc Iraq, và nhấn mạnh Baghdad không cần sự trợ giúp của bất kì lực lượng ngoại bang nào trong chiến dịch chống IS.

Ông Abadi cũng đã lệnh cho bộ Ngoại giao Iraq soạn thảo một bản tường trình lên LHQ để phản đối sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ nước mình.

Về phần mình, Ankara cho biết họ cần điều động thêm quân để bảo vệ những binh sĩ nước này đang thực hiện công tác huấn luyện tại Iraq, trước mối đe dọa từ IS.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại