Phe ly khai diễu binh ăn mừng chiến thắng tại quảng trường Lenin

Anh Tú |

Tháng 2 là thời gian tuyệt vời với phe ly khai tại Ukraine sau khi họ đánh bật quân chính phủ khỏi thị trấn chiến lược Debaltseve. Họ đã kịp tổ chức một cuộc diễu binh ăn mừng chiến thắng tại quảng trường Lenin, thành phố Donetsk vào hôm thứ Hai, 23.2.

Những người lính tiến vào quảng trường Lenin vào một buổi chiều đầy nắng trong tâm trạng lạc quan.

Đám đông người dân reo hò ca ngợi họ như những người anh hùng ca khúc khải hoàn và người ta thấy cờ Liên Xô được vẫy lên trong ngày chiến thắng.

Theo Thời báo New York, sau khi được tôn vinh và nhận huy chương, những người lính này sẽ lại tỏa đi các điểm nóng khác ở miền đông Ukraine.

Tinh thần lên cao là điều dễ nhận thấy trong nét mặt những người lính tham gia diễu binh.

Họ đang rất hồ hởi sau khi đẩy bật quân đội Ukraine ra khỏi Debaltseve, một thị trấn chiến lược là nơi tập trung đầu mối các tuyến đường sắt đến miền đông Ukraine đồng thời khai thông đường cao tốc chính, nối liền một dải từ Donetsk đến Luhansk.

Thêm một lý do để phe ly khai tổ chức diễu binh ăn mừng vào hôm 23.2 vì hôm đó là ngày “Bảo vệ tổ quốc” có từ thời Liên Xô và vẫn là ngày lễ với các cựu chiến binh của các nước thuộc khối Xô viết cũ.

"Cảm ơn các bạn! Cảm ơn các bạn!" - Đám đông hô vang như vậy trong khi các binh sĩ phe ly khai tiến vào quảng trường Lenin.

Một biểu ngữ treo ở sân khấu chính, bên cạnh một bức tượng Lenin, ghi rằng rằng "Lực lượng tự vệ của nhân dân là người bảo vệ đáng tin cậy cho nước cộng hòa (CHND Donetsk tự xưng)".

Ivan S. Pikarev, một thành viên của quân đội phe ly khai, đeo một chiếc huy chương mới lấp lánh cho biết: "Mùa hè trước, tôi không tin rằng chúng tôi sẽ gặt hái được bất cứ điều gì.

Nhưng sau đó, chúng tôi đã đánh bật chúng (quân Kiev) trở lại. Chúng không có tinh thần chiến đấu như chúng tôi có".

Hiện giờ, báo chí phương Tây cho rằng sau khi đánh được Debaltseve, phe ly khai sẽ tiếp tục vây đánh giải phóng thành phố chiến lược Mariupol, thống nhất hoàn toàn Donestk.

Quan chức thân Kiev tại Mariupol đang ráo riết chuẩn bị chiến tranh và Mỹ dọa sẽ viện trợ vũ khí cho Kiev nếu Mariupol thất thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại