EU "trầy da tróc vẩy" vì đòn trả đũa của Nga

Minh Thái |

Để đáp trả đòn trừng phạt, Nga đã áp dụng lệnh cấm nhập khẩu nông sản, thực phẩm từ châu Âu khiến nông dân các nước này lao đao.

Cơ quan Giám sát quyền lợi người tiêu dùng, Rospotrebnadzor của Nga ngày 23/2 tuyên bố cơ quan này đã ngừng nhập khẩu pho mát từ Ba Lan vì lý do vi phạm "các tiêu chuẩn".

Rospotrebnadzor khẳng định đã phát hiện pho mát do công ty OSTROWIA Sp.z.o.o. của Ba Lan sản xuất không đáp ứng những tiêu chuẩn của liên minh hải quan do Moskva đứng đầu.

Quyết định của Rospotrebnadzor ngừng nhập khẩu mặt hàng nói trên của Ba Lan có hiệu lực từ ngày 20/2.

Từ tháng 8/2014, Nga đã ra lệnh cấm nhập khẩu 1 năm đối với nhiều sản phẩm lương thực thực phẩm của phương Tây với những lý do tương tự như trên, sau khi phương Tây áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với Moscow với cáo buộc nước này đóng vai trò trong cuộc khủng hoảng ở quốc gia láng giềng Ukraine.

Trước khi Moscow áp đặt lệnh cấm, xuất khẩu pho mát từ các nước EU sang Nga trung bình đạt 1 tỷ euro/năm.

 Ủy ban châu Âu (EC) cũng đánh giá ngành xuất khẩu nông sản EU bị thiệt hại 5 tỷ euro do lệnh cấm
Ủy ban châu Âu đánh giá, ngành xuất khẩu nông sản EU bị thiệt hại 5 tỷ euro do lệnh cấm nhập khẩu của Nga

Mới đây, hôm 22/2, Ủy viên châu Âu phụ trách nông nghiệp Phil Hogan đã phải thông báo EU sẽ triển khai việc hỗ trợ những người chăn nuôi trong việc tiêu thụ thịt lợn để có thể tăng giá bán trên thị trường hiện đang sụt giảm do lệnh cấm của Nga.

Đề xuất trên sẽ được khẳng định tại cuộc họp của Ủy ban khu vực ở Brussels (Bỉ) vào ngày 24/2 nhằm hỗ trợ việc trữ sản phẩm được thu hồi từ thị trường để đẩy giá lên, khi khối lượng lớn thịt lợn bị thị trường Nga từ chối.

Tháng 1/2014, Moscow đã áp dụng lệnh cấm nhập khẩu đối với thịt lợn từ châu Âu sau khi phát hiện trường hợp sốt lợn châu Phi tại Latvia và Ba Lan. EU sau đó đã kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới về lệnh cấm này của Nga.

EU đang chịu ảnh hưởng nặng nề do các biện pháp đáp trả trừng phạt của Moscow bởi Nga là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của EU.

Theo tính toán của Nghị viện châu Âu (EP), có ít nhất 9,5 triệu chủ trại sản xuất nông nghiệp ở EU bị thiệt hại do lệnh cấm nhập khẩu nông sản của Nga.

Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu nông sản của EU sang Nga đạt 11,3 tỷ euro.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại