Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ "xâm lược trắng trợn"

Bích Thảo |

Chính phủ Syria đã tuyên bố rằng cuộc xâm nhập của Thổ Nhĩ Kỳ vào miền Bắc nước này là một hành động “xâm lược trắng trợn”.

Chính phủ Damascus cho biết sẽ buộc Thổ Nhĩ Kỳ nhận trách nhiệm sau khi họ vào Syria để sơ tán nhân viên và di vật của một lăng mộ cổ xưa.

Theo hãng tin RT (Nga), chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo với sứ quán Syria tại Istanbul về dự định của họ với lăng mộ của Suleyman Shah tại miền Bắc Syria.

Suleyman là ông của người sáng lập Đế chế Ottoman.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ không đợi Damascus cho phép và đã đơn phương khởi động một chiến dịch “giải cứu” tiến đến khu lăng mộ để thu gom di vật và sơ tán 40 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đang canh giữ khu đền.

Damascus nói rằng hoạt động quân sự này đã vi phạm một hiệp ước ký vào năm 1921 giữa hai nước.

Syria cũng tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ ảnh hưởng nào có thể xảy ra như hậu quả của sự xâm nhập.

Hoạt động quân sự để giải cứu khu lăng mộ này được phối hợp với người Kurd địa phương. Người thương vong duy nhất là một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng đặc nhiệm này gồm khoảng 100 xe quân sự, bao gồm 39 xe tăng, vượt qua biên giới Syria tới lãnh thổ được kiểm soát bởi các chiến binh của Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) và đi qua thành phố của Kobani, đã được YPG lấy lại từ tay Nhà nước Hồi giáo IS vào tháng 1.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã tổ chức một cuộc họp báo ở thủ đô Ankara, thông báo rằng 38 binh sĩ đã được đưa về Thổ Nhĩ Kỳ an toàn.

Chính quyền Syria tuyên bố, sự thật rằng IS đã không tấn công lăng mộ và đồng thời xác nhận “sự liên hệ mật thiết giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và tổ chức khủng bố này”.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm chủ quyền của Syria và cảnh báo rằng nước ông có quyền tự vệ.

“Damascus có quyền tự bảo vệ lãnh thổ của mình và đáp trả xứng đáng hành vi xâm lược này vào đúng lúc,” ông nói với kênh truyền hình Arab Al Mayadeen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại