Kiev chưa rút vũ khí hạng nặng

Minh Trung |

Kiev trước mắt sẽ không rút vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến tuyến với quân ly khai do họ vẫn tiếp tục bị tấn công.

Tình hình miền đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Trong cuộc họp báo ngày 23-2, người phát ngôn quân đội Ukraine Anatoly Stelmakh thông báo Kiev trước mắt sẽ không rút vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến tuyến với quân ly khai do họ vẫn tiếp tục bị tấn công.

“Giai đoạn đầu của thỏa thuận hòa bình là ngừng bắn hoàn toàn. Chỉ khi nào những kẻ khủng bố ngừng nã đạn vào các vị trí của chúng tôi, chúng tôi mới thực hiện giai đoạn hai” - Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời ông Stelmakh.

Quyền đại diện Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine Vladislav Seleznev trong cuộc họp báo này cũng khẳng định quân chính phủ vẫn đang bị tấn công, do đó chuyện rút vũ khí hạng nặng là không khả thi.

Ông Seleznev cũng cho biết chỉ cần có lệnh, họ đã chuẩn bị sẵn nơi để di chuyển vũ khí.

RIA dẫn nguồn giới chức thành phố Donetsk cho biết tình hình đêm 22 rạng sáng 23-2 diễn ra khá căng thẳng. Giao tranh tại đây khiến nhiều nhà dân bị phá hủy nhưng không rõ thiệt hại về người.

Trước đó, các quan sát viên của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết lệnh ngừng bắn nhìn chung được chấp hành ngoại trừ một số điểm nóng như thị trấn chiến lược Debaltsevo, nơi phe ly khai đã đẩy lui hàng ngàn quân chính phủ hôm 18-2.

Thỏa thuận hòa bình Minsk đang tỏ ra khá mong manh.

Mới hôm chủ nhật 22-2, một quả bom đã phát nổ trong cuộc tuần hành kỷ niệm một năm ngày phong trào Maidan tại thành phố Kharkov, miền đông Ukraine khiến ít nhất hai người chết.

Kiev cáo buộc Nga đứng sau hành động này và bày tỏ lo ngại bạo lực sẽ lan ra cả bên ngoài vùng do quân ly khai kiểm soát. Matxcơva chưa bình luận gì về lời buộc tội này.

Theo dự kiến, sáng nay ngoại trưởng bốn nước Đức, Nga, Pháp và Ukraine sẽ có cuộc đàm phán tiếp tục tại trụ sở Bộ Ngoại giao Pháp ở Paris để tìm cách cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2 vừa ký kết mà chưa được thực thi trọn vẹn.

Đây là cuộc gặp theo yêu cầu của lãnh đạo bốn nước từng đặt bút ký thỏa thuận Minsk 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại