John Kerry: Cách của Trung Quốc với Triều Tiên không còn tác dụng

Hải Võ |

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 7/1 cho biết ông cùng người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị nhất trí rằng các bên phải thay đổi cách thức tiếp cận vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết trong cuộc họp báo: "Hôm nay (7/1), tôi cùng Ngoại trưởng Vương Nghị đã có cuộc điện đàm thảo luận chi tiết những lựa chọn mà chúng tôi có thể áp dụng trong thời gian tới.

Chúng tôi nhất trí rằng không thể tiếp tục hành động theo phương thức cũ và đồng ý sẽ hợp tác hết sức mật thiết để quyết định áp dụng những biện pháp nào nhằm làm hòa dịu mối quan ngại nghiêm trọng do vụ thử nghiệm hạt nhân lần này (của Triều Tiên) gây ra."

Ông John Kerry kiên quyết bác bỏ thông tin Mỹ bị xao nhãng bởi khủng hoảng Syria và cuộc chiến chống khủng bố IS mà "lơ là" vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Ông cũng nhận định chính sách của Bắc Kinh đối với Triều Tiên đã không hiệu quả.

"Trung Quốc có những cách thức đặc thù trong đối ngoại với Triều Tiên, chúng tôi đồng ý và tôn trọng, cũng như đã cho Trung Quốc không gian để làm điều đó.

Tuy nhiên, tôi cũng nêu rất rõ trong cuộc điện đàm với ông Vương rằng cách của Trung Quốc đã không phát huy hiệu quả, chúng ta không thể tiếp tục chính sách đối với Triều Tiên như trước đây," ông nói.


Từ nay Trung Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ để chống lại Triều Tiên? (Ảnh minh họa: Reuters)

Từ nay Trung Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ để chống lại Triều Tiên? (Ảnh minh họa: Reuters)

Trang Phượng Hoàng (Trung Quốc) cho hay, một thông cáo của Quốc hội Mỹ chỉ ra, Ngoại trưởng Mỹ-Trung cũng nhất trí tiếp tục hợp tác ở Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và có hành động thích hợp trong khuôn khổ Đàm phán 6 bên.

Ngoại trưởng Kerry cho biết chính sách châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ trong năm 2006 sẽ rất linh hoạt mà vấn đề hạt nhân Triều Tiên là một trong những nghị trình quan trọng.

Trong cuộc họp báo, ông Kerry nhiều lần khẳng định mức độ coi trọng của Mỹ đối với vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Ba quan chức cấp cao quân đội Mỹ gần đây cũng xác nhận, Bình Nhưỡng đã có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân trên tên lửa đạn đạo liên lục địa nhằm vào lãnh thổ nước Mỹ.

Về phía Nhà Trắng, người phát ngôn Josh Earnest khẳng định hành động thử hạt nhân sẽ khiến Triều Tiên phải đối mặt với rất nhiều lệnh cấm vận mà Mỹ sẽ hợp tác với Bắc Kinh để đưa ra quyết định.

Theo ông Earnest, tính đến lúc này chính phủ Mỹ và Hàn Quốc vẫn chưa thảo luận kế hoạch bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa. Đây là hệ thống có khả năng theo dõi các tên lửa phóng trong phạm vi 2.000 km và nếu đặt ở Hàn Quốc thì sẽ "chạm" vào lãnh thổ Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại