ngoại trưởng trung quốc vương nghị

Đức đề ra học thuyết mới, chắc chắn chọc giận Trung Quốc

Đức đề ra học thuyết mới, chắc chắn chọc giận Trung Quốc

Quốc tế 2020-09-08T09:01:00

Trong một bước đi chắc chắn sẽ chọc tức Trung Quốc, Đức vừa chính thức tham gia câu lạc bộ địa chính trị “Ấn Độ - Thái Bình Dương” khi đề ra hướng dẫn chính sách mới dài 40 trang.

Vì sao các nhà ngoại giao Trung Quốc mạnh miệng trên Twitter được gọi là "chiến lang"?

Vì sao các nhà ngoại giao Trung Quốc mạnh miệng trên Twitter được gọi là "chiến lang"?

Quốc tế 2020-06-02T00:22:00

Trung Quốc được cho là đang thực thi chiến lược ngoại giao mới, và các nhà lãnh đạo đặt cho nó cái tên thể hiện đúng tính chất quyết liệt của những "chiến binh sói".

Trung Quốc nổi đóa tố bị Mỹ bôi nhọ

Trung Quốc nổi đóa tố bị Mỹ bôi nhọ

Quốc tế 2020-02-18T16:34:00

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh ông “hy vọng Mỹ, với tư cách là một siêu cường, sẽ không đánh mất quá nhiều lý trí cũng như sự tự tin“.

"Hoạn nạn thấy chân tình": Ông Tập Cận Bình nức nở ca ngợi thủ tướng Campuchia Hun Sen

"Hoạn nạn thấy chân tình": Ông Tập Cận Bình nức nở ca ngợi thủ tướng Campuchia Hun Sen

Quốc tế 2020-02-06T10:35:54

Ông Hun Sen là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ khi dịch bệnh do virus corona chủng mới (nCov) gây ra bùng phát ở quốc gia này.

Trấn an toàn cầu, Trung Quốc tuyên bố có đủ kinh nghiệm chống dịch viêm đường hô hấp cấp

Trấn an toàn cầu, Trung Quốc tuyên bố có đủ kinh nghiệm chống dịch viêm đường hô hấp cấp

Quốc tế 2020-01-28T19:55:00

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc tuyên bố nước này có kinh nghiệm và khoa học công nghệ tiến bộ, đã được tích lũy hơn 70 năm để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh mới.

Vừa tái đắc cử lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn đã gửi thông điệp "nắn gân" Trung Quốc

Vừa tái đắc cử lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn đã gửi thông điệp "nắn gân" Trung Quốc

Quốc tế 2020-01-15T11:55:00

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, chiến thắng của bà cho thấy đây là tín hiệu mạnh mẽ của người dân đảo vì "họ không muốn luôn bị đe dọa".

Thỏa thuận 86 trang: Mỹ lộ chi tiết, Bắc Kinh không xác nhận, truyền thông TQ không coi là thắng lợi

Thỏa thuận 86 trang: Mỹ lộ chi tiết, Bắc Kinh không xác nhận, truyền thông TQ không coi là thắng lợi
Quốc tế 2019-12-15T13:18:00

Giới chức Trung Quốc không xác nhận bất cứ dữ liệu nào. Trong cuộc họp báo, đoàn đàm phán Trung Quốc không đi sâu vào chi tiết về các vấn đề trọng yếu của thỏa thuận.

Mỹ hân hoan "rò rỉ" thông tin về thỏa thuận, TQ vẫn im lặng: Bắc Kinh đang toan tính gì?

Mỹ hân hoan "rò rỉ" thông tin về thỏa thuận, TQ vẫn im lặng: Bắc Kinh đang toan tính gì?

Quốc tế 2019-12-13T17:45:00

Sau khi một số các nguồn tin cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại để trì hoãn thương chiến, Bắc Kinh vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất cứ lời xác nhận nào.

Máy bay trinh sát TQ bị Hàn Quốc xua đuổi trước thềm chuyến thăm Seoul của Ngoại trưởng Vương Nghị

Máy bay trinh sát TQ bị Hàn Quốc xua đuổi trước thềm chuyến thăm Seoul của Ngoại trưởng Vương Nghị

Quốc tế 2019-12-01T18:47:00

Việc máy bay trinh sát Trung Quốc bay vào khu vực nhận dạng phòng không Hàn Quốc được cho là động thái tăng cường giám sát đồng minh của Mỹ.

Hoàn Cầu công nhận phe dân chủ Hồng Kông thắng áp đảo, lãnh đạo nhóm ủng hộ Đại lục cúi đầu xin lỗi cử tri

Hoàn Cầu công nhận phe dân chủ Hồng Kông thắng áp đảo, lãnh đạo nhóm ủng hộ Đại lục cúi đầu xin lỗi cử tri

Quốc tế 2019-11-26T06:13:00

Trang tiếng Anh của Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) ghi nhận chiến thắng của phe ủng hộ dân chủ trong bầu cử địa phương ở Hồng Kông ngày 24/11 là "to lớn" và "áp đảo".

Trung Quốc lại tố Mỹ là nguồn cơn gây bất ổn lớn nhất, chuyên đi khắp nơi bôi nhọ Bắc Kinh

Trung Quốc lại tố Mỹ là nguồn cơn gây bất ổn lớn nhất, chuyên đi khắp nơi bôi nhọ Bắc Kinh

Quốc tế 2019-11-23T22:30:00

Trung Quốc cáo buộc Mỹ là nguồn cơn gây bất ổn lớn nhất thế giới và các chính trị gia của Washington đang đi khắp nơi rêu rao, bôi nhọ Bắc Kinh.

VOA: Nga làm ngơ, để Trung Quốc thọc sâu vào "sân sau" vì không muốn kích động Bắc Kinh

VOA: Nga làm ngơ, để Trung Quốc thọc sâu vào "sân sau" vì không muốn kích động Bắc Kinh

Quốc tế 2019-10-26T06:26:00

Theo truyền thông Mỹ, để tránh kích động Trung Quốc, các hoạt động của Nga ở sân sau vẫn còn rất khiêm tốn, điều này giúp Trung Quốc dễ dàng bước vào khu vực.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại