Chiến binh IS "trở về từ cõi chết" tuyên bố tấn công New York

Hải Võ |

Một chiến binh IS người Canada được cho là đã chết bất ngờ xuất hiện trở lại và tuyên bố đang cùng đồng đội chuẩn bị tấn công vào thành phố New York (Mỹ).

Theo tờ Huffington Post (Mỹ), một chiến binh thánh chiến đến từ Calgary (Canada) thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, ISIS hay ISIL) đã gửi lời cảnh cáo tới nước Mỹ rằng hắn và các đồng đội đang chuẩn bị một cuộc "tấn công phi thường" nhằm vào thành phố New York.

Đồng thời, chiến binh IS trên cũng khẳng định bọn chúng có trong tay hàng ngàn tù binh phương Tây và sẵn sàng chặt đầu các con tin này.

Frame grab from an ISIS video, of Calgarian, Farah Mohamed Shirdon, who was fighting overseas with the Islamic State of Iraq and Syria. ISIS video frame grab/Calgary Sun/QMI Agency

Hình ảnh trong video cho thấy Farah Mohamed Shirdon - người Canada - chiến đấu trong lực lượng IS tại Iraq và Syria.

Trong một cuộc phỏng vấn qua video với chương trình Vice News, chiến binh thánh chiến IS Farah Shirdon - còn được biết đến với tên gọi Abu Usamah Somali - đã tuyên bố như trên khi bàn luận về các hoạt động hiện tại của lực lượng khủng bố này.

Bất ngờ bà mẹ trẻ yêu thích nền giáo dục dưới ách cai trị IS Bất ngờ bà mẹ trẻ 'yêu thích nền giáo dục dưới ách cai trị IS'

Người phụ nữ 24 tuổi thú nhận đã đưa cậu con trai bé bỏng tới sống giữa những chiến binh IS bạo tàn tại Raqqa (Syria), bởi cô nghĩ đó là thiên đường.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ sớm mở các cuộc tấn công vào New York (với sự cho phép của Thánh Allah). Có rất nhiều huynh đệ đang được huy động ngay lúc này (tạ ơn Thánh Allah)" - Shirdon nói với MC Shane Smith của Vice News.

Khi được hỏi bọn họ được huy động để làm gì, Shirdon cười và đáp "Huy động cho một cuộc tấn công phi thường, bạn của tôi ạ."

Farah Shirdon còn nhấn mạnh IS sẽ cắm cờ trên Nhà Trắng, biến trẻ em ngoại đạo thành nô lệ và "đóng đinh Benjamin Netanyahu (Thủ tướng Israel) vì tội ác chiến tranh".

Nathaniel Little - bạn thời thơ ấu của Shirdon - xác nhận với tờ The Calgary Sun rằng Shirdon chính là kẻ xuất hiện trong đoạn video. Nathaniel cho biết vẫn không thể tin nổi cậu học sinh xuất sắc tại Wisewood High School (Calgary) lại có thể trở thành một chiến binh khủng bố cực đoan.

Vì sao Trung Quốc chưa dám tham gia liên minh chống IS? Vì sao Trung Quốc chưa 'dám' tham gia liên minh chống IS?

Các phân tích cho hay có thể khả năng quân sự hạn chế chính là một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc ngần ngại không tham gia vào liên minh quân sự chống IS do Mỹ đứng đầu.

CBC News cho hay, Shirdon là cháu của Abdi Farah Shirdon - cựu Thủ tướng Somalia, người đã bị IS đe dọa tính mạng khi lực lượng này muốn thiết lập cơ sở tại các nước Đông Phi.

Theo Huffington Post, Farah Mohamed Shirdon được cho là đã bị giết hồi tháng trước tại Iraq.

Xem video Farah Shirdon tuyên bố chuẩn bị tấn công New York trong cuộc phỏng vấn qua video với MC Shane Smith của Vice News

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại