Ukraine bắt đầu sử dụng súng trường bắn tỉa cực mạnh ở miền Đông

Báo Nga Military-informant tiết lộ, quân đội Ukraine đã bắt đầu sử dụng loại súng trường mới Fort-301 ở các khu vực Donetsk và Mariupol.

Đây được xem là bước chuyển mới của Ukraine về việc sử dụng vũ khí cho các lực lượng vũ trang của nước này vì thực tế trước đó, súng trường bắn tỉa Fort-301 chỉ được chấp thuận sử dụng cho Lực lượng An ninh, Cục an ninh Nhà nước, Lực lượng Biên phòng cùng Lực lượng Tình báo Ukraine theo quyết định ngày 23/12/2009 của Chính phủ Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thề chống Nga bằng vũ khí NATO Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thề chống Nga bằng vũ khí NATO

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Stepan Poltorak đã có bài phát biểu trước các nhà lập pháp với thông điệp cần chống Nga bằng vũ khí hiện đại của NATO.

Riêng đối với quân đội Ukraine, loại súng trường Fort-301 này lại không được chấp thuận sử dụng do một số bê bối về chính trị. Tuy nhiên Fort-301 được cho là đã xuất hiện trong tay quân đội Ukraine ở Donetsk và Mariupol.

Súng trường Fort-301 do Ukraine sản xuất dựa trên nguyên mẫu Galil Sniper của Israel. Fort-301 sử dụng đạn 7,62 x 51 mm, trọng lượng rỗng 6,9 kg, trọng lượng chiến đấu 7,4 kg, thuộc loại vũ khí bán tự động, được thiết kế để có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa với độ chính xác cao.

Hiện chiến sự ở Đông Ukraine được cho là vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Đêm 20/10 (giờ địa phương), quân ly khai ở Donetsk đã tố quân đội Kiev bắn tên lửa vào một nhà máy hóa chất tại Donetsk.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại