Việt Nam muốn học Phần Lan xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình

Sáng 20/10 tại Hà Nội, Thượng tướng Trương Quang Khánh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Jan Vapaavuori - Bộ trưởng Kinh tế Phần Lan.

Đại biểu quân đội Việt Nam - Phần Lan tiến hành hội đàm

Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng biểu tượng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho ngài Jan Vapaavuori, Bộ trưởng Kinh tế Phần Lan.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Trương Quang Khánh nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1973) đến nay, quan hệ hợp tác hai nước đã có nhiều bước phát triển mới, hiệu quả, thiết thực. Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Phần Lan trong các cuộc chiến tranh xâm lược. Phần Lan có nền kinh tế, khoa học, công nghệ rất phát triển và nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ; mong rằng Phần Lan sẽ giúp Việt Nam bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của LHQ, và trong thời gian tới hai bên sẽ có sự hợp tác hiệu quả về công nghiệp quốc phòng trong các lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu.

Ngài Jan Vapaavuori nhất trí với đề nghị của Thượng tướng Trương Quang Khánh, đồng thời bày tỏ, Việt Nam - Phần Lan là hai quốc gia có thế mạnh về biển, cần phải đẩy mạnh và hợp tác trong lĩnh vực này.

Gặp 2 sĩ quan VN trước giờ lên đường gìn giữ hòa bình LHQ Gặp 2 sĩ quan VN trước giờ lên đường "gìn giữ hòa bình LHQ"

Trung tá Mạc Đức Trọng và Trung tá Trần Nam Ngạn chính thức lên đường làm nhiệm vụ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốc (LHQ) tại Phái bộ Nam Xu- đăng.

Về vấn đề tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ, Phần Lan có một trung tâm huấn luyện với nhiều kinh nghiệm và bí quyết được cả thế giới công nhận; hàng năm vẫn mở các khóa bồi dưỡng cho chuyên gia một số nước về những nội dung như, giải quyết khủng hoảng về quân sự, chính trị…. Về hợp tác công nghiệp quốc phòng, Phần Lan sẵn sàng chia sẻ, hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của mình như, đo lường môi trường, công nghiệp; giám sát ngầm, mô phỏng và bảo quản vũ khí, trang bị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại