Luyện binh kém, TQ nơm nớp lo thất trận vì 40 điểm yếu

Việt Long |

Quân đội Trung Quốc thừa nhận hàng chục điểm yếu kém trong công tác huấn luyện binh sĩ, đồng thời bày tỏ lo ngại nước này khó giành chiến thắng nếu chiến tranh nổ ra.

Trang nhất của tờ Nhật báo Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA Daily) đăng bài viết nhận định: Những điểm yếu trong công tác huấn luyện đặt ra mối đe dọa đối với khả năng chiến đấu và giành chiến thắng trong chiến tranh của quân đội Trung Quốc.

Thực lực của quân đội Trung Quốc: Ngạc nhiên chưa!? Thực lực của quân đội Trung Quốc: Ngạc nhiên chưa!?

(Soha.vn) - Quân đội Trung Quốc vẫn dùng xe lửa để chở vũ khí trong các cuộc thao diễn dài ngày như thời Thế chiến I. Lực lượng tên lửa chiến lược vẫn phải dùng ngựa tuần tra...

PLA Daily cho biết, giới chức quân đội Trung Quốc đã gửi một tài liệu tới các đơn vị quân đội, chỉ ra 40 điểm yếu trong phương pháp huấn luyện hiện nay. Những điểm yếu này nếu không được khắc phục nhanh chóng sẽ gây ảnh hưởng và cản trở khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc.

Quân đội Trung Quốc và những thủ đoạn đáng sợ của kẻ yếu Quân đội Trung Quốc và những thủ đoạn đáng sợ của kẻ yếu

(Soha.vn) - Trung Quốc có thể phát động chiến tranh một ngày nào đó và hiện không có bất kì cơ chế giảm thiểu leo thang nào để có thể tháo ngòi nổ cuộc chiến.

Theo PLA Daily, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lâu nay đẩy mạnh việc tăng cường khả năng chiến đấu cho lực lượng vũ trang với 2,3 triệu quân của Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng đóng tại các vùng biển tranh chấp ở Hoa Đông và biển Đông.

Hồi đầu năm nay, lực lượng vũ trang Trung Quốc đã bị các cựu quan chức, quan chức đương nhiệm, cùng phương tiện truyền thông nhà nước chỉ trích, đặt ra nghi ngờ rằng quân đội Trung Quốc liệu có bị tham nhũng tới mức không thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hay không.

PLA Daily cho biết giới chức quân sự Trung Quốc đã xác định những điểm yếu đối với Lục quân, Hải quân và Không quân, trong đó bao gồm các tiêu chuẩn và phương pháp huấn luyện của từng chỉ huy và đơn vị quân đội.

Những vấn đề này được xác định thông qua hoạt động giám sát các cuộc diễn tập, kể cả các cuộc diễn tập hiệp đồng với lực lượng vũ trang nước ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại