Quân tiễu phạt của Ukraine nhận xe bọc thép có vũ khí khủng

Các tình nguyện viên chiến đấu thuộc Tiểu đoàn Azov của Ukraine đang tham chiến chống quân ly khai ở miền Đông nước này đã nhận được xe bọc thép đặc chủng KrAZ Cougar đầu tiên.

Theo tờ Autoconsulting, KrAZ Cougar được thiết kế để chuyên thực hiện nhiệm vụ tác chiến ở khu vực thành thị. Loại xe này được trang bị rất nhiều vũ khí như súng máy cỡ 7,62 mm, súng máy hạng nặng 12,7 mm hoặc súng phóng lựu tự động 40 mm.

ẢNH: Thủ phủ chế tác xe bọc thép khủng của Ukraine ẢNH: Thủ phủ chế tác xe bọc thép khủng của Ukraine

Gần đây truyền thông Ukraine liên tiếp cho đăng tải những hình ảnh chứng tỏ không khí làm việc náo nhiệt bên trong nhà máy sản xuất xe bọc thép Kiev.

Xe bọc thép KrAZ Cougar vốn được xây dựng dựa trên nền tảng xe Toyota Land Cruiser 79, với động cơ diesel Toyota 4,0 TD, 240 mã lực hoặc động cơ Toyota 4,5i, 218 mã lực. Xe có tốc độ tối đa 105 km/giờ, bình xăng chứa 180 lít.

Ngoài lực lượng Azov, theo Autoconsulting (10/10), lực lượng biên phòng Ukraine cũng nhận được 15 xe bọc thép KrAZ Cougar từ Ả-rập.

Trước đó xe bọc thép KrAZ Cougar cũng đã được điều tới chiến trường ở miền Đông vào đầu tháng 8/2014 và được cho là đã thể hiện được uy lực chiến đấu hiệu quả.

Đây được xem là những bước đi hiện đại hóa lực lượng chiến đấu của quân đội Ukraine chống lại quân ly khai ở miền Đông.

Tờ Autoconsulting ước tính rằng, hiện lực lượng xe bọc thép của quân đội Ukraine đang tham chiến tại miền Đông có tới hàng trăm xe bọc thép dựa trên các loại khung gầm khác nhau với mức độ bảo vệ không dưới cấp BR6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại