Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thề chống Nga bằng vũ khí NATO

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Stepan Poltorak đã có bài phát biểu trước các nhà lập pháp với thông điệp cần chống Nga bằng vũ khí hiện đại của NATO.

Canh bạc chính trị mới nhất của Tổng thống Petro Poroshenko là bổ nhiệm ông Stepan Poltorak làm Bộ trưởng Quốc phòng. Đây là Bộ trưởng Quốc phòng thứ tư trong vòng một năm qua của chính quyền Kiev.

Trước đó, Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Valeriy Geletey đã đệ đơn từ chức và được tổng thống Poroshenko chấp thuận. Ông Geletey bị quy trách nhiệm khiến nhiều binh sĩ Ukraine rơi vào bẫy quân miền đông và bị bao vây hồi tháng 8. Kết quả là 100 binh sĩ đã thiệt mạng khi cố gắng phá vòng vây mà không được tiếp viện.

Ông Stepan Poltorak từng là Tư lệnh Vệ binh quốc gia và là một trong những người thuộc giới quân sự được kính trọng nhất của Ukraine. Ông Poltorak đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tại quốc hội với tỷ lệ 245-1.

Tổng thống Poroshenko hy vọng sẽ dựa vào ông Poltorak để truyền niềm tin cho quân đội vốn đang sa sút tinh thần sau khi mất khoảng 1.000 người trong chiến dịch tiễu phạt miền đông.

Ông Poltorak vừa lên làm Bộ trưởng quốc phòng Ukraine

Trong vai trò Bộ trưởng quốc phòng, ông Poltorak nói với các nhà lập pháp rằng ưu tiên hàng đầu của ông không phải là đẩy mạnh các chiến dịch quân sự, mà lo củng cố hệ thống quốc phòng đủ mạnh để chống lại Nga bằng cách nâng cấp vũ khí mới.

Báo Nga cho rằng điều này phản ánh quân đội Kiev đang hy vọng sẽ được trang bị vũ khí của NATO.

"Ukraine cần hòa bình và chỉ khi được hiện đại hóa, khi có lực lượng vũ trang tiên tiến, được đào tạo tốt thì hòa bình mới được đảm bảo", viên tướng 49 tuổi này tuyên bố. Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu các nhà lập pháp cho mình "thời gian và sự ủng hộ".

Ukraine đã được nước ngoài viện trợ những loại vũ khí nào? Ukraine đã được nước ngoài viện trợ những loại vũ khí nào?

Nga cho rằng Ukraine đã nhận được một lượng không nhỏ vũ khí, khí tài quân sự từ bên ngoài để triển khai sử dụng trong cuộc chiến chống ly khai tại miền Đông nước này.

Không chỉ riêng ông Poltorak mơ vũ khí của phương Tây mà Tổng thống Peroshenko cũng vậy. Hồi tháng trước, ông Peroshenko sang Mỹ và có buổi phát biểu tại quốc hội Mỹ với nội dung xin viện trợ vũ khí sát thương. Đáp lại, Nhà Trắng chỉ đồng ý cho Ukraine các loại trang thiết bị quân sự mang tính phòng vệ như áo giáp chống đạn, mũ bảo hiểm...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại