Khoảnh khắc tên lửa chống hạm hủy diệt mục tiêu

Bạch Dương |

Ngay từ khi ra đời và cho tới tận ngày nay, tên lửa hành trình chống hạm luôn được xem là khắc tinh số 1 đối với tàu chiến mặt nước.

Máy bay Super Étendard của Argentina mang theo tên lửa Exocet

Chiến công nổi tiếng nhất của tên lửa diệt hạm Exocet là trong cuộc Chiến tranh Falklands/Malvinas. Khi đó chỉ với 5 máy bay Super Étendard và 5 tên lửa Exocet, Không quân Argentina đã gây ra cho hạm đội viễn chinh của Anh những thiệt hại nặng nề.

Vào ngày 4/5/1982, một chiếc Super Étendard của Argentina đã bắn 1 quả tên lửa chống hạm Exocet trúng khu trục hạm HMS Sheffield, con tàu bị hư hại nặng và chìm vào ngày 10/5/1982.

Khu trục hạm HMS Sheffield bị trúng tên lửa Exocet

Lộ diện hệ thống phòng thủ bờ biển sử dụng tên lửa Exocet Block 3 Lộ diện hệ thống phòng thủ bờ biển sử dụng tên lửa Exocet Block 3

(Soha.vn) - Tại triển lãm quốc phòng KADEX 2014 ở Kazakhstan, tập đoàn MBDA (Pháp) đã lần đầu tiên tiết lộ hệ thống phòng thủ bờ biển sử dụng tên lửa chống hạm Exocet Block 3.

Tên lửa RGM-84 Harpoon của Mỹ

AGM/RGM/UGM-84 Harpoon là loại tên lửa chống hạm chủ lực của Hải quân Mỹ, đặc điểm đáng nói nhất của Harpoon là với trọng lượng phóng chỉ 630 kg nhưng lại mang theo được đầu đạn nặng tới 221 kg - một tỷ lệ cực kỳ ấn tượng.

Khác với Hải quân Nga hay một số quốc gia khác, khi thử nghiệm thì tên lửa Harpoon vẫn được lắp đầy đủ đầu đạn.

Đầu đạn nặng 221 kg của tên lửa RGM-84 Harpoon hủy diệt hoàn toàn mục tiêu

Thần biển’ P-8A diệt hạm thành công bằng tên lửa Harpoon 'Thần biển’ P-8A diệt hạm thành công bằng tên lửa Harpoon

Hải quân Mỹ vừa bắn thử thành công tên lửa chống hạm Boeing AGM-84D Block IC Harpoon từ một máy bay tuần tra chống ngầm "Thần biển" P-8A Poseidon vào hôm 24/6 tại vùng biển Point Mugu, bang California.

Trực thăng Lynx của Malaysia phóng tên lửa Sea Skua

Sea Skua là loại tên lửa không đối hạm tầm ngắn thường được trang bị cho trực thăng hạm tàu. Mặc dù chỉ mang được đầu đạn nặng 30 kg nhưng loại tên lửa này vẫn đủ sức vô hiệu hóa một tàu chiến cỡ nhỏ khoảng 500 tấn.

Hình ảnh dưới đây được ghi tại một buổi diễn tập bắn đạn thật của Hải quân Hoàng gia Malaysia, tên lửa Sea Skua bắn từ trực thăng Lynx đã phá tan tành chiếc bia nổi.

Tên lửa Sea skua được phóng đi từ trực thăng Lynx của Hải quân Malaysia

Khám phá đội tàu chiến châu Âu của Hải quân Malaysia Khám phá đội tàu chiến châu Âu của Hải quân Malaysia

(Soha.vn) - Giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, Hải quân Malaysia được đầu tư trang bị nhiều loại tàu chiến do châu Âu sản xuất.

Bắn thử tên lửa chống hạm NSM

Naval Strike Missile (NSM) là tên lửa hành trình đối hạm tầm xa thuộc loại tiên tiến nhất hiện nay do công ty Kongsberg Defence & Aerospace của Na Uy sản xuất. NSM có tầm bắn lên tới trên 185 km, kích cỡ khá nhỏ gọn với chiều dài 3,95 m; trọng lượng phóng 410 kg và mang theo đầu đạn nặng 125 kg.

Điểm đặc biệt của NSM là tên lửa có vỏ làm bằng chất liệu composite thay vì thép như đa số các loại tên lửa khác. Mới đây Hải quân Mỹ đã thử nghiệm thành công NSM trên tàu chiến ven bờ LCS-4 Coronado, mở ra một tương lai rất xán lạn cho loại tên lửa diệt hạm này.

Con tàu mục tiêu bị bắn tan tành chỉ với 1 quả tên lửa NSM duy nhất

Tàu chiến ven bờ Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa đối hạm tầm xa Tàu chiến ven bờ Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa đối hạm tầm xa

Việc thử nghiệm thành công tên lửa đối hạm tầm xa mở ra một tương lai đầy tươi sáng cho loại tàu chiến thế kỷ 21 của Hải quân Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại