Trung Quốc khởi động đại tu quân đội để tương đương với phương Tây

V.N |

Các nhà lãnh đạo của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm 24/11 cho biết, việc cải tổ các lực lượng vũ trang được chờ đợi từ lâu đã khởi động, trong đó 7 bộ chỉ huy quân sự hiện nay sẽ được cấu trúc lại thành 4 vùng chiến lược.

Tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn nguồn thân cận với PLA cho biết, việc tái cấu trúc đã được chính thức công bố tại phiên họp toàn thể của nhóm lãnh đạo cải cách quân sự và quốc phòng thuộc Quân ủy Trung ương.

Phiên họp có sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng lãnh đạo từ 4 trụ sở chính của PLA, 7 bộ chỉ huy quân sự chủ chốt, hải quân, không quân, lực lượng tên lửa và cảnh sát vũ trang.

Ông Tập, cũng là chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã thúc giục các nhà lãnh đạo tuân thủ những gì được chờ đợi về một cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ và lâu dài.

"Đây là cuộc đại tu được chờ đợi từ lâu cho binh lính, bởi đây là cú thúc đẩy thực tế để biến PLA thành một quân đội hiện đại thực sự theo tiêu chuẩn quốc tế" - nguồn tin của SCMP nói.

"Tuy nhiên, đây cũng là bước lùi với một số quan chức cao cấp sẽ mất vị thế trong cuộc cải cách. Đó là lý do tại sao ông Tập ra lệnh cho họ tuân thủ kỷ luật".

Một nguồn tin độc lập khác nói với tờ SCMP rằng các chỉ huy và chính trị viên của 7 bộ chỉ huy đã được cảnh báo rằng 3 trong số họ sẽ mất chức. Quyền lực chính trị của bộ quốc phòng sẽ được mở rộng.

Trước đó, SCMP cho biết, việc cải tổ toàn diện PLA sẽ dần từng bước bãi bỏ cấu trúc chỉ huy kiểu Liên Xô theo hướng mô hình kiểu Mỹ.

7 quân khu - gồm Thẩm Dương, Tế Nam, Nam Kinh, Quảng Châu, Thành Đô, Lan Châu, Bắc Kinh, sẽ được sắp xếp lại thành 4 khu vực chiến lược: Bắc Kinh ở phía Bắc, Nam Kinh ở phía Đông, Quảng Châu ở phía Nam và Thành Đô ở phía Tây.

Cuộc cải cách ồ ạt này sẽ biến quân đội lớn nhất thế giới thành một lực lượng hiện đại, gọn nhẹ và tương đương tốt nhất với phương Tây.

Hồi tháng Chín vừa qua, ông Tập cũng tuyên bố quân đội sẽ cắt giảm 300.000 binh lính, chỉ để còn lại 2 triệu người. Việc cắt giảm này, theo SCMP, sẽ dẫn tới 170.000 sĩ quan quân đội mất việc.

Tuần trước tờ nhật báo của PLA đã đăng bài bình luận của 2 quan chức PLA từ khoa giáo dục và nghiên cứu chiến lược của Đại học Quốc phòng PLA.

Trong đó cảnh báo lãnh đạo trung ương rằng việc cải tổ sẽ gây bất ổn trong quân đội và xã hội nếu nó diễn ra mà không đề cập vấn đề lương và lương hưu.

Nhà quan sát quân sự Liang Guoliang từ Hồng Kông nói rằng ông Tập không có thời gian chờ đợi và phải hành động cải tổ bởi việc này đã được nghiên cứu từ hơn một thập kỷ qua.

"Sáng kiến Một Vành đai Một Con đường của Tập Cận Bình cần một hải quân nước sâu thực sự mạnh để bảo vệ các tuyến đường biển của Trung Quốc và mở rộng lợi ích của họ ra nước ngoài".

"Nhưng cấu trúc chỉ huy của PLA hiện giờ tập trung vào các lực lượng trên bộ và không có những gì đáp ứng nhu cầu đó".

Một nguồn tin thứ hai của SCMP cũng nói rằng sẽ có tuyên bố về tái cấu trúc trung tâm chỉ huy của quân đội. trong số 4 trụ sở chính, gồm chỉ huy chung, chỉ huy chính trị, hậu cần và vũ khí, thì chỉ có chỉ huy hỗn hợp còn tồn tại.

3 bộ chỉ huy khác sẽ được nhập vào chỉ huy hỗn hợp và Bộ Quốc phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại