Philippines hủy hợp đồng vũ khí, đưa công ty Mỹ vào danh sách đen

Nhật Minh |

Tờ Manila Times đưa tin, Bộ Quốc phòng Philippines (DND) đã hủy bỏ hợp đồng trực thăng UH-1 gây tranh cãi trị giá 1,2 tỷ peso.

Ngoài ra, DND yêu cầu đưa nhà cung cấp (công ty liên doanh giữa hãng Rice Aircraft Services – Mỹ và Eagle Copter - Canada) vào danh sách đen.

Hôm 17/4, Điện Malacañang xác nhận rằng Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin đã yêu cầu chấm dứt thỏa thuận trực thăng UH-1.

Dẫn thông báo từ Văn phòng thông tin của DND, ông Herminio Coloma Jr., Thư ký Văn phòng Truyền thông của Tổng thống Philippines thông báo:

“Bộ trưởng Gazmin đã chấm dứt hợp đồng và yêu cầu đưa nhà cung cấp vào danh sách đen. Chúng tôi mới chỉ nhận được 7 trực thăng UH-1.

Chúng tôi tiếp tục cam kết chấp hành luật đấu thầu và bảo vệ những gì có lợi cho chính phủ”.

Một trong những chiếc UH-1D (do Rice Aircraft Service chuyển giao) thử nghiệm tại căn cứ không quân Clark. Ảnh: Max Defense

Một trong những chiếc UH-1D (do Rice Aircraft Service chuyển giao) thử nghiệm tại căn cứ không quân Clark. Ảnh: Max Defense

Tháng 3 năm ngoái, ông Gazmin thông báo Bộ Quốc phòng Philippines có kế hoạch “hủy bỏ một phần” hợp đồng cung cấp 21 trực thăng UH-1 được tân trang trị giá 1,2 tỷ peso ký kết từ tháng 12/2013.

Đó là do công ty này đã không chuyển giao số trực thăng được đặt hàng “trong vòng 180 ngày từ khi mở thư tín dụng”.

Theo tờ Philstar, thư tín dụng là giấy tờ để đảm bảo với nhà cung cấp rằng chính phủ sẽ tôn trọng các nghĩa vụ tài chính của mình.

Ông Gazmin cho biết thư tín dụng được mở vào ngày 27/3/2014 và hạn chót để hoàn thành hợp đồng là vào ngày 23/9/2014.

Tờ Philstar cho biết, nếu hủy bỏ hợp đồng, chính phủ Philippines sẽ chỉ phải trả tiền cho những chiếc trực thăng đã được chuyển giao và thử nghiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại