Thực hư J-20 Trung Quốc có khả năng của “sát thủ tàu sân bay”

Hòa Trần |

Mạng công nghiệp quốc phòng Nga cho hay, máy bay chiến đấu J-20 thuộc giai đoạn thứ nhất đã có khả năng của “sát thủ tàu sân bay".

Cũng theo trang mạng này, rất có thể J-20 sẽ được tích hợp thiết bị điện tử hàng không cùng vũ khí vào năm 2017 và đưa vào trang bị hàng loạt.

Trao đổi với Đài truyền hình CCTV, chuyên gia quân sự Trung Quốc Doãn Trác cho rằng, thông tin từ truyền thông Nga có nhiều yếu tố “mang tính đồn đoán”.

Đối với thông tin truyền thông Nga gọi J-20 là “sát thủ tàu sân bay”, ông Doãn cho hay, J-20 đang trong giai đoạn thử nghiệm các thiết bị như hệ thống điện tử hàng không tổng hợp, hệ thống kiểm soát bay..., chưa tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí.

Do đó, trong tương lai máy bay này sẽ có khả năng gì vẫn là một dấu hỏi.

Chuyên gia Doãn Trác cũng cho biết:

J-20 giống với tiêm kích F-22 của Mỹ, tất cả vũ khí phải đặt bên trong thân để bảo đảm tính năng tàng hình, dẫn đến chiều dài và đường kính của những vũ khí mà máy bay mang theo bị giới hạn. Điều này có thể ảnh hưởng đến tầm bắn của nó.

Vì vậy, khả năng tấn công mục tiêu ngoài vùng phòng không và sức mạnh tấn công của máy bay đều sẽ có hạn chế nhất định.

“Nhiệm vụ mà J-20 đảm nhận là giành quyền kiểm soát trên không, yểm trợ các máy bay phi tàng hình khác có khả năng rất mạnh để thực hiện tấn công mục tiêu đối phương. Máy bay J-20 không phải đảm nhận tất cả nhiệm vụ tấn công”.

Nguyên mẫu J-20 số hiệu 2015 bay thử nghiệm

Nguyên mẫu J-20 số hiệu 2015 bay thử nghiệm

Khi đề cập đến việc J-20 liệu có được triển khai vào năm 2017 hay không, chuyên gia Trung Quốc Đỗ Văn Long cho rằng:

Việc phương tiện truyền thông Nga nói J-20 là “sát thủ tàu sân bay” có vẻ là không đáng tin, nhưng nói máy bay J-20 có thể triển khai vào năm 2017 “cơ bản là đáng tin”.

Ông Đỗ cho rằng, thông thường, chu kỳ bay thử nghiệm của máy bay khoảng 6 – 8 năm.

Hiện nay, nhiều máy bay J-20 đang tiến hành bay thử nghiệm cùng lúc nên đến năm 2017, J-20 cơ bản có thể hoàn thành phần lớn hạng mục bay.

“Nếu hệ thống điện tử hàng không, kiểm soát bay và hình dáng của máy bay dần được khắc phục thông qua các lần điều chỉnh bay này thì trong tương lai có thể tiến hành thử nghiệm trang bị vũ khí hàng loạt. Như vậy, thời gian máy bay được triển khai ngày càng gần hơn”.

Ngoài ra, ông Đỗ Văn Long cho biết thêm,Ngoài ra, ông Đỗ Văn Long cho biết thêm, J-20 còn có thể “phục vụ khẩn cấp”.

Nếu Trung Quốc phải đối mặt với mối đe dọa trên không, ví dụ như máy bay tàng hình nước ngoài xâm phạm, cũng không loại trừ một lượng nhỏ máy bay J-20 sẽ nhanh chóng được trang bị vũ khí.

Tính năng của máy bay sẽ được kiểm tra và hoàn thiện dần trong quá trình chiến đấu.

“Trong trường hợp này, J-20 vẫn có thể được triển khai sớm” – ông Đỗ nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại