Nga cho Mỹ cơ hội mục sở thị "sát thủ lá chắn tên lửa"

Nhật Minh |

Các quan chức Mỹ nhận định, tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 của Nga được thiết kế để có thể đánh bại hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ở châu Âu.

Một nhóm thanh tra Mỹ sẽ tới thị sát nguyên mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-26 của Nga trong khuôn khổ thực hiện Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START-3).

Hãng thông tấn TASS cho biết, thông tin trên xuất hiện trong một tài liệu do Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) công bố hôm thứ Hai (20/4).

“Đảm bảo công tác giới thiệu mẫu ICBM mới RS-26 với phía Mỹ tại cơ sở sản xuất – nhà máy chế tạo máy Votkinsk” – Tài liệu viết.

Theo quyết định do Ủy ban Roscosmos tuyên bố hôm thứ Hai, công việc này sẽ do Trung tâm vận hành cơ sở hạ tầng vũ trụ trên mặt đất đảm nhiệm.

Cơ quan Vũ trụ sẽ phân bổ hơn 11 triệu rúp cho việc này. Đợt thanh tra sẽ diễn ra trước ngày 25/11/2015.

Theo tài liệu, các chuyên gia của Trung tâm “sẽ tổ chức một chuyến viếng thăm cho một nhóm thanh tra Mỹ cùng các chuyên gia Nga tới thị sát nguyên mẫu tên lửa RS-26.

Công tác tổ chức bao gồm ăn, ở, đi lại, liên lạc, quà lưu niệm và nếu cần thiết sẽ cung cấp dịch vụ y tế cùng các dịch vụ khác.

RS-24 Yars

RS-26 đặt trên bệ phóng cơ động, nó có trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với RS-24 Yars nhưng tính năng tác chiến vượt trội.

RS-26, còn được gọi là Rubezh, là mẫu tên lửa được phát triển dựa trên nền tảng ICBM RS-24 Yars. Nó được nâng cấp để có thể mang nhiều đầu đạn nhưng lại nhẹ hơn tên lửa Yars.

Các ICBM RS-26 sẽ được phóng từ bệ phóng di động.

Theo các báo cáo trước đó, tên lửa RS-26 sẽ được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong năm 2015.

Tới hôm 15/4, hãng TASS dẫn nguồn tin từ Tổ hợp quốc phòng Liên bang Nga cho biết: “Trong nửa cuối năm 2015, đầu năm 2016, tên lửa đạn đạo RS-26 sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt”.

Một nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga nói với hãng TASS rằng các đơn vị tên lửa đầu tiên tiếp nhận RS-26 sẽ nằm tại Siberia.

Trước đó, hồi tháng 6/2013, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã mô tả RS-26 là “sát thủ lá chắn tên lửa”, sau thành công của chuyến bay thử nghiệm với đầu đạn giả.

Các quan chức Mỹ nhận định, RS-26 được thiết kế để có thể đánh bại hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại