Pháo cối tự hành Type PCP001 của Trung Quốc có gì đặc biệt?

Trần Hòa |

Type PCP001 giữ được tất cả những đặc điểm hỏa lực của pháo cối bắn nhanh 82 mm Type 99 và có ưu thế vượt trội về độ cơ động cũng như khả năng bắn chính xác.

Tờ Sina cho hay, pháo cối bắn nhanh tự hành cỡ 82 mm Type PCP001 sử dụng khung gầm cải tiến của xe việt dã quân sự 4 x 4 nhằm nâng cao tính cơ động tác chiến, với tốc độ tối đa trên đường cao tốc là 100 km/h, tầm hoạt động 550 km, rút ngắn đáng kể thời gian chiến đấu và rút lui.

Type PCP001 giữ được tất cả những đặc điểm hỏa lực của pháo cối bắn nhanh Type 99 cỡ 82 mm và có ưu thế vượt trội về độ cơ động cũng như khả năng bắn chính xác, có thể thực hành bắn theo phương 360o.

Pháo cối tự hành Type PCP001 của Trung Quốc

Pháo cối bắn nhanh tự hành Type PCP001 của Trung Quốc

Type PCP001 được trang bị máy tính kiểm soát hỏa lực, tự động tính toán quỹ đạo của đạn và điều chỉnh phương hướng pháo nhanh chóng, có tác dụng rút ngắn thời gian chuẩn bị và nâng cao độ chính xác của từng phát bắn.

Với kính ngắm chuẩn trực laser, Type PCP001 có thể quan sát và tác xạ trực tiếp vào ban đêm, đây là một đặc điểm rất ưu việt.

Hệ thống pháo cối bắn nhanh tự hành 82 mm Type PCP001 sau khi nhận nhiệm vụ có thể nhanh chóng cơ động bằng cách thả dù để đến địa điểm đã định và nhanh chóng chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Thao tác bắn thứ tự gồm: căn cứ vào mệnh lệnh tác chiến, thông qua máy tính kiểm soát hỏa lực để xác định dữ liệu quỹ đạo đạn, mở chốt an toàn, lựa chọn phương thức bắn phát một hoặc liên thanh, nạp đạn, vận hành pháo và bắn.

Sau khi bắn xong, chốt an toàn sẽ tự động mở để pháo thủ tiến hành nạp đạn và bắn tiếp. Khi bắn chuẩn trực, pháo thông qua kính ngắm laser để xác định khoảng cách mục tiêu.

Tầm bắn của pháo cối tự hành Type PCP001 82 mm đạt tối đa 6.000 m, tầm bắn hiệu quả 400 m, góc tà -1o - +85o, tốc độ bắn khoảng 40 phát/phút, tốc độ bắn tối đa lên tới 4 phát/2 giây.

Trong chiến đấu thực tế, tốc độ bắn tối đa chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi các nguyên nhân như số lượng và sức khỏe của pháo thủ.

Pháo cối bắn nhanh tự hành Type PCP001 trên đường hành quân

Về phương diện phòng thủ, pháo cối vẫn tồn tại nhược điểm đó là vị trí dễ bị lộ, điều này là do quỹ đạo của đạn tương đối cao, thời gian bay trên không của đạn cối khá dài, vì vậy dễ dàng bị radar trinh sát pháo binh phát hiện.

Do đó, thường xuyên thay đổi vị trí là cách tốt nhất để Type PCP001 tránh được hỏa lực phản kích.

Pháo cối bắn nhanh 82 mm này có tính cơ động tốt, nâng cao tốc độ thâm nhập và rút lui khi chiến đấu. Cách “đánh chạy - chạy đánh” trên được cho là “áo giáp tàng hình” của pháo cối bắn nhanh tự hành 82 mm của quân đội Trung Quốc.

Type PCP001 không chỉ đảm nhiệm chức năng cơ bản là hỏa lực yểm trợ cấp tiểu đoàn bộ binh mà còn có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác.

Đối tượng tác chiến chủ yếu của nó là tuyến phòng ngự đầu tiên của đối phương, các mục tiêu gần hoặc nằm trong chiều sâu nhất định gồm sinh lực địch, xe tăng - thiết giáp, trận địa pháo, vị trí phóng tên lửa, hoặc các mục tiêu ẩn nấp trong địa hình che khuất.

Do pháo cối bắn nhanh tự hành 82 mm này có tính cơ động cao, có thể thực hiện thả dù phía sau đối phương, chiến đấu trong nhiều môi trường, vì vậy nó còn được gọi là pháo tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại