Nghi vấn Trung Quốc "giấu nhẹm" tai nạn của tiêm kích J-10

Ly Vy |

Trang mạng tiếng Nga military-informant ngày 17/12 đưa tin, những hình ảnh xuất hiện trên internet cho thấy có vẻ một chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc vừa rơi tại tỉnh Chiết Giang.

Bên cạnh đó, có nhiều đồn đoán cho rằng các nhà chức trách Trung Quốc đang cố tình che giấu vụ việc.

Thông tin hiện tại chỉ cho biết chiếc máy bay bị rơi do lỗi động cơ, tổ lái đã nhảy dù ra khỏi máy bay và được đưa đến bệnh viện gần nhất.

Những thông tin ban đầu về vụ tai nạn xuất hiện trên các trang mạng Sina và Weibo của Trung Quốc nhưng sau đó đã bị cơ quan kiểm duyệt gỡ bỏ.


Hình ảnh được cho là chiếc J-10 vừa bị rơi tại tỉnh Chiết Giang.

Hình ảnh được cho là chiếc J-10 vừa bị rơi tại tỉnh Chiết Giang.

Military-informant cho biết, có một điểm đáng chú ý là chiếc J-10 gặp nạn không mang biểu tượng của Không quân Trung Quốc và cũng không rõ đây là biến thể nào.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin chưa xác thực, chiếc máy bay bị rơi là phiên bản J-10SH sử dụng động cơ AL-31F của Nga sản xuất.

Đây không phải là lần đầu tiên mẫu chiến đấu cơ nội địa J-10 của Trung Quốc bị rơi. Trước đó, vào ngày 26-5 năm nay, 1 chiếc J-10S của hải quân nước này đã gặp nạn, khiến 2 phi công thiệt mạng.

Trong năm 2014, Trung Quốc cũng gặp 2 sự cố liên quan đến loại máy bay này.

Việc J-10 tiếp tục rơi khiến người ta phải đặt câu hỏi về chất lượng mẫu máy bay nội địa này của Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại