Đối phó 3 đồng minh của Mỹ, TQ cần bao nhiêu máy bay J-10B?

Việt Long |

Hiện tại, quân đội Trung Quốc chủ yếu phải dựa vào tiêm kích J-10 và J-10B để đối phó với không quân của Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản trong trường hợp xung đột nổ ra.

Chuyên san quân sự Russian Military Analysis (trụ sở tại Moscow) đăng tải bài viết cho hay: Trung Quốc sẽ cần phải sản xuất 1.200 tiêm kích J-10B thế hệ 4 mới có khả năng đối đầu với lực lượng không quân của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan trong bất cứ cuộc xung đột tiềm năng nào, nhất là nếu các quốc gia này mua được những tiêm kích tiêm kích tiên tiến của Mỹ.

Trung Quốc muốn sao chép S-400, Su-35: 20 năm nữa nhé!!! Trung Quốc muốn sao chép S-400, Su-35: 20 năm nữa nhé!!!

Theo trang mạng Topwar, Nga không cần quá lo ngại về khả năng Trung Quốc sao chép hệ thống phòng không S-400 và máy bay chiến đấu Su-35S.

Theo Russian Military Analysis, cho dù Đài Loan duy trì mối quan hệ kinh tế gần gũi với Trung Quốc đại lục thì chính phủ Đài Loan dưới sự lãnh đạo của Mã Anh Cửu chưa từng từ bỏ ý định mua các tiêm kích tiên tiến của Mỹ như F-16C/D và thậm chí F-35. Trong khi đó, Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đồng minh chủ chốt của Mỹ trong khu vực cũng đang nâng cấp không quân bằng cách mua các tiêm kích mới do Mỹ sản xuất.

Reports of J-10B jet crash untrue: Air force

J-10B, tiêm kích thế hệ 4 chủ lực của Không quân Trung Quốc

Trung Quốc đang tăng tốc phát triển các tiêm kích tàng hình thế hệ 5 như J-20 và J-31, tuy nhiên quốc gia này vẫn chưa đủ khả năng thiết kế các động cơ máy bay nội địa. Cho đến khi làm được điều đó, Quân đội Trung Quốc sẽ chủ yếu phải dựa vào tiêm kích J-10 và J-10B để đối phó với không quân của Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản trong trường hợp xung đột nổ ra.

Theo bài viết, J-10 được thiết kế để đối phó các tiêm kích như Rafale của Pháp, Typhoon của châu Âu và Mig-29K của Nga. Động cơ AL-31 nhập khẩu từ Nga giúp lực đẩy của J-10 mạnh hơn các tiêm kích F-16C của Mỹ và Typhoon, tuy vậy, bán kính chiến đấu của J-10 chỉ có 800km, đây là điểm yếu lớn của máy bay này khi so sánh với những đối thủ của Mỹ và châu Âu.

Phối hợp tác chiến với máy bay cảnh báo sớm KJ-2000, J-10B sẽ trở thành một mối đe dọa nguy hiểm với các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc
Phối hợp tác chiến với máy bay cảnh báo sớm KJ-2000, J-10B sẽ trở thành một mối đe dọa nguy hiểm với các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc

J-10B được phát triển bởi Tập đoàn chế tạo máy bay Thành Đô với vai trò là biến thể nâng cấp của J-10, nó được trang bị với hệ thống radar quét mạng pha điện tử chủ động. Tập đoàn này cho biết đã quyết định sản xuất ít nhất 1.200 chiếc J-10 trang bị các radar quét mạng pha điện tử chủ động trong vòng 10 năm tới.

Nếu phối hợp với các máy bay cảnh báo sớm như KJ-2000 và ZDK-03, J-10B có thể trở thành một mối đe dọa nguy hiểm đối với các quốc gia sở hữu tiêm kích của Mỹ trong vùng viễn Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại