*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nỗ lực tự chủ chế tạo động cơ máy bay của Trung Quốc vừa bị "dội nước lạnh" khi chiếc J-10B với động cơ nội địa đang bay bỗng dưng chết máy.
Mạng tin "Debka" ngày 30/7 cho biết, Iran sắp hoàn tất thương vụ mua 150 máy bay chiến đấu đa năng Chengdu J-10 của Trung Quốc, sau khi đặt mua 100 máy bay của Nga.
Tập đoàn hàng không Thành Đô của Trung Quốc đang đẩy nhanh tốc độ chế tạo máy bay chiến đấu J-10B, các công trình phục vụ cho việc sản xuất cũng không ngừng được tu tạo.
Truyền thông Trung Quốc ngày 26-5 đưa tin, một máy bay huấn luyện J-10S của hải quân nước này đã bị rơi khi bay huấn luyện, khiến 2 phi công thiệt mạng.
J-10B vốn được thiết kế để sử dụng động cơ WS-10 Taihang do TQ chế tạo, tuy nhiên, trước mắt, chúng vẫn sẽ phải dùng động cơ AL-31FN nhập khẩu từ Nga, do WS-10 chưa sẵn sàng.
Nhiều loại vũ khí của Trung Quốc đã được cư dân mạng nước này "hô biến" thành vũ khí Mỹ. Chúng bỗng chốc khoác trên mình màu sơn ngụy trang và phù hiệu của Không quân Mỹ.
Những lùm xùm quanh chiếc J-10B của Trung Quốc gặp nạn hôm 15/11 chưa có hồi kết, và các bên đổ lỗi cho nhau về loại động cơ chiếc J-10B trang bị.
Tờ SCMP (Hồng Kông) ngày 16/11 đưa tin, một chiếc máy bay chiến đấu của Quân đội Trung Quốc đã đâm vào một tòa nhà ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, khiến ít nhất 7 người bị thương.
Hiện tại, quân đội Trung Quốc chủ yếu phải dựa vào tiêm kích J-10 và J-10B để đối phó với không quân của Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản trong trường hợp xung đột nổ ra.
(Soha.vn) - Ít nhất 20 chiếc J-10B đã được sản xuất, đủ để Không quân Trung Quốc trang bị cho một trung đoàn máy bay chiến đấu.
(Soha.vn) - Trong năm 2013, lĩnh vực hàng không quân sự Trung Quốc đã có nhiều động thái đáng chú ý, tiêu biểu là việc thử nghiệm nhiều loại máy bay mới.
Chiến đấu cơ TQ sản xuất phần lớn là những sản phẩm sao chép, tuy nhiên TQ vẫn huênh hoang cho rằng chúng có sức mạnh hàng đầu thế giới.