Công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc: "Ông trùm" sắp thành hình!

Tâm Minh |

Hàn Quốc đã và đang tự chủ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, vừa đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa để cạnh tranh xuất khẩu và sẽ sớm trở thành "đại gia" trong lĩnh vực này.

Từ xa xưa, miền đất Cao Ly đã là nơi sản sinh ra nhưng nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực quân sự. Ngày nay, miền đất này vẫn phải bị chia đôi bởi tham vọng địa chính trị của các cường quốc với các giới hạn về quân sự trong các thoả hiệp đa phương.

Nhưng điều đó không thể ngăn cản cả hai miền nam bắc Triều Tiên phát triển các năng lực quốc phòng của riêng mình.

Hàn Quốc, một đất nước kiểu mẫu của các nước công nghiệp mới, đã và đang tự chủ trong mọi ngành nghề sản xuất của riêng mình. Vừa để đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa để cạnh tranh xuất khẩu cùng tham vọng vươn lên như một cường quốc mới nổi.

Trong các lĩnh vực tự chủ đó, công nghiệp quốc phòng (CNQP) cũng không là ngoại lệ.

Theo thống kê của Viện nghiên cứu hoà bình quốc tế Stockholm (Stockholm International Peace Research Institute - SPIRI), liên tiếp trong 2 năm 2013-2014, Hàn Quốc có đến 6 công ty lọt vào danh sách 100 công ty xuất khẩu quốc phòng hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có 2 công ty cùng với liên doanh Thổ Nhĩ Kỳ - Singapore là ST Engineering; Brazil chỉ có Embraer lọt vào danh sách này. Thứ hạng các công ty Hàn Quốc này liên tục tăng lên theo từng năm.

Chúng ta cùng điểm qua các đặc điểm nổi bật của nền CNQP đang được cả thế giới xem là đối thủ cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm quốc phòng với các cường quốc trong tương lai không xa.


Máy bay huấn luyện tiên tiến T-50 Golden Eagle của KAI.

Máy bay huấn luyện tiên tiến T-50 Golden Eagle của KAI.

Gia công cho nước ngoài để tiếp nhận chuyển giao công nghệ và hoàn thiện tiến tới tự chủ.

Các công ty công nghệ đầu ngành của Hàn Quốc đều chủ yếu gia công cho các tập đoàn lớn của Châu Âu và Bắc Mỹ.

LiGnex1, Hanwha Techwin và Hanwha Thales chuyên xây dựng sản phẩm trung gian cho đến thành phẩm dạng OEM cho các tập đoàn lớn của Mỹ như Northrop Grumman, General Aviation, Boeing, Lockheed Martin hay Airbus của Châu Âu.

Samsung Techwin sản xuất các máy bay F-15SG trong hợp đồng của Boeing cung cấp cho Singapore, sản xuất các động cơ phản lực F-404, F-110, động cơ tua bin khí LM-2500 cho General Aviation.

Hay như LiGnex1 sản xuất các pod chuyên dụng hoàn chỉnh cho Northrop như AN/ALQ-131 cung cấp tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương. Trong khi đó, Samsung Thales sản xuất các hệ thống avionic cho máy bay từ F-16 đến trực thăng của tập đoàn Airbus.

Bên cạnh đó, các công ty Hàn Quốc còn sản xuất các cấu kiện bán thành phẩm cho các máy bay thương mại của Airbus, Boeing.

Chính nhánh gia công này giúp các công ty kể trên tiếp nhận từng bước quy trình sản xuất các cấu kiện hàng không bằng vật liệu composite tiên tiến đang ngày một phổ biến.


Pháo tự hành K-9 cỡ nòng 155mm của Samsung Techwin.

Pháo tự hành K-9 cỡ nòng 155mm của Samsung Techwin.

Tiến tới xuất khẩu thành phẩm tự thiết kế có thương hiệu

Dưới sự trợ giúp của Lockheed Martin, KAI (Korean Aerospace Industries) đã thiết kế chế tạo thành công máy bay huấn luyện kiêm tấn công hạng nhẹ T-50/FA-50 tiên tiến. Hiện nay mẫu máy bay này đã xuất khẩu được 54 chiếc đến 6 quốc gia trên thế giới.

Đó là bước khởi đầu không tồi. Điều đáng nói của máy bay này là ngay cả động cơ, là sản phẩm cực khó, vẫn được sản xuất trong nước bởi Samsung Techwin.

Samsung Techwin cũng không kém khi xuất khẩu thành công và chuyển giao công nghệ sản xuất pháo tự hành K-9 sang Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây được xem là pháo tự hành tự thiết kế và sản xuất như một niềm tự hào của Hàn Quốc. Đồng thời với các hợp đồng này cũng bao gồm các xe cứu kéo, xe nạp đạn…

Hyundai Rotem cũng không hề kém cạnh khi xuất khẩu công nghệ và thành phẩm xe tăng K-2 sang Thổ Nhĩ Kỳ giúp họ xây dựng phiên bản Altay nội địa.

Chúng ta chỉ lược vài sản phẩm tiêu biểu vì không thể liệt kê hết các sản phẩm quốc phòng xuất khẩu của quốc gia đứng thứ 16 Thế giới này.


Pod gây nhiễu ALQ-200 do LiGnex1 tự nghiên cứu chế tạo cho trong nước và xuất khẩu.

Pod gây nhiễu ALQ-200 do LiGnex1 tự nghiên cứu chế tạo cho trong nước và xuất khẩu.

Nhập khẩu để tiếp nhận công nghệ phục vụ cho xuất khẩu

Trong các chương trình nhập khẩu vũ khí thuộc loại lớn của Hàn Quốc như KF-16, F-15K… thường người ta chỉ chú ý đến giá trị thương vụ mà Bộ Quốc phòng nước này phải chi ra.

Nhưng có một điểm mà không mấy ai chú ý, là tỷ trọng chủ yếu của nó là do các công ty Hàn Quốc sản xuất dưới sự chuyển giao công nghệ từ nhà cung cấp.


Một chiếc KF-16 vừa hoàn thành thử nghiệm tại nhà máy của Samsung Techwin và bàn giao cho KQ Hàn Quốc.

Một chiếc KF-16 vừa hoàn thành thử nghiệm tại nhà máy của Samsung Techwin và bàn giao cho KQ Hàn Quốc.

Diện mạo nền CNQP của một cường quốc tương lai không xa

Để lột tả bức tranh nền CNQP khổng lồ và tiên tiến của Hàn Quốc, chúng ta cùng điểm qua các đơn vị mang tính bộ mặt của quốc gia này.

LiGnex1 chuyên phát triển các hệ thống điện tử cho quốc phòng. Mảng sản phẩm của họ rất rộng trải dài từ các hệ thống radar mặt đất, hàng không và hàng hải.

Sản phẩm chủ lực của họ gồm tên lửa phòng không, điện tử hàng không, UAV, quang điện tử do thám và chỉ thị mục tiêu, hệ thống trắc lường thuỷ âm cho tàu nổi, máy bay và tàu ngầm đến hệ thống thông tin chỉ huy tác chiến kết nối thời gian thực.

Ngoài ra, vũ khí laser năng lượng cao… tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình tầm xa, tên lửa chống tăng và chống tàu, ngư lôi… cũng đang có những bước phát triển mạnh mẽ.

Đây là một đơn vị tiếp nhận chuyển giao công nghệ cao của Hàn Quốc. Nó gia công các sản phẩm OEM cho các tập đoàn lớn như Northrop Grumman như Pod quang điện tử Litening, Pod gây nhiễu và chế áp hàng không các loại.

Đồng thời, nó cũng thiết kế, sản xuất các hệ thống thoả mãn nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Hệ thống phòng không KM-SAM nổi tiếng là của đơn vị này làm tổng thầu.


Hệ thống phòng không KM-SAM.

Hệ thống phòng không KM-SAM.

KAI là một công ty kỹ nghệ hàng không chuyên sản xuất các loại phương tiện bay từ cánh cứng như máy bay huấn luyện T-50 đến cánh xoay như trực thăng KUH Surion và các cấu kiện khung vỏ cho các loại máy bay Airbus, Boeing…

STX là công ty sản xuất kinh doanh máy động lực hàng hải, trong đó có máy động lực dùng cho tàu hải quân.

Họ sản xuất hầu hết các loại động cơ diesel và gas turbine cho tàu bè và phụ tùng thay thế cho các loại máy động lực của các nhà sản xuất khác như MTU, MAN, CAT… Đồng thời, đây cũng là một nhà sản xuất trạm trắc lường thuỷ âm danh tiếng bên cạnh LiGnex1.

Các sản phẩm của họ bao gồm trạm thuỷ âm kéo theo, phao thuỷ âm, hệ thống khảo sát đáy biển bằng thuỷ âm, trạm thám trắc thuỷ âm cố định, máy chế áp thuỷ âm chống ngư lôi và quan trọng.

Nhưng ít gặp nhất là xây dựng hệ thống kiểm tra bộc lộ thuỷ âm, thử nghiệm thiết bị thuỷ âm…hệ thống liên lạc thuỷ âm dưới nước, thiết bị UAV, thiết bị liên lạc vệ tinh, hệ thống thông tin tác chiến dưới nước,…

Ngoài ra, đơn vị này còn sản xuất radar hàng hải các loại.

Hanwha Techwin (trước đây là Samsung Techwin) là đơn vị sản xuất các loại pháo hạng nặng, pháo tự hành và xe chở đạn, nạp đạn và xe kỹ thuật cho hệ thống pháo tự hành.

Bên cạnh đó, Samsung Techwin còn sản xuất các máy bay KF-16, F-15K dùng trong nước và F-15SG cho không quân Singapore. Ngoài ra, đơn vị này còn sản xuất các động cơ máy bay như F-110, F-404, T-700…cùng gas turbine LM-2500 series…

Hanwha Thales (trước đây là Samsung Thales) là đơn vị liên doanh 60% vốn Hàn Quốc chuyên sản xuất các hệ thống của hãng Thales danh tiếng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Sản phẩm chính của họ gồm hệ thống radar, quang điện tử cao cấp, avionic…hệ thống thông tin chỉ huy chiến đấu cho thiết bị mặt đất, mặt nước như xe tăng, xe bọc thép chiến đấu, tàu chiến…

Doosan DST là công ty sản xuất xe chiến đấu bộ binh và các hệ thống phòng không bên cạnh các sản phẩm dân sự nổi tiếng không xa lạ với Viêt Nam như xe nâng, xe cẩu, xe xúc… Ngoài ra, họ còn có sản phẩm quang điện tử, ống phóng ngư lôi và tên lửa…


Xe chiến đấu bộ binh K-21 của Doosan DST.

Xe chiến đấu bộ binh K-21 của Doosan DST.

Hyundai-Rotem là công ty sản xuất xe tăng, xe bọc thép chở quân nổi tiếng với xe tăng K-2. Ngoài ra, đơn vị này còn cung cấp các hệ thống mô phỏng huấn luyện tác chiến, xe bắc cầu cho xe tăng và xe bọc thép, máy động lực…


Xe bọc thép chở quân WAV 8x8 của Hyundai Rotem.

Xe bọc thép chở quân WAV 8x8 của Hyundai Rotem.

S&T Dynamics là công ty sản xuất súng cá nhân đến súng máy hạng nặng cho quân đội trừ các loại trọng pháo. Đây là đơn vị phụ trách phát triển và sản xuất, nhận chuyển giao công nghệ các loại hoả khí quân dụng.

Ngoài ra, họ còn có 1 liên doanh với Daewoo gọi là S&T motiv để sản xuất vài loại hoả khí phải cần đến năng lực gia công chế tạo của Daewoo Heavy Industry.

Poongsan là công ty sản xuất tất cả các loại đạn cho quân đội Hàn Quốc bên cạnh việc sản xuất ngòi nổ, thuốc nổ dạng bán thành phẩm cùng các sản phẩm kim loại tấm gia công dát mỏng

Cox Camera là đơn vị sản xuất kính nhìn đêm, tuy nhỏ nhưng rất bản sắc bên cạnh các ông lớn khác như Samsung Thales, LiGnex1…

KIA Motor là công ty sản xuất xe tải và xe bọc thép chở quân. Hầu hết cơ sở gầm bệ vận tải, bệ phóng tên lửa của Hàn Quốc đều dùng xe của Kia Military…


Xe tải 4 cầu chủ động (8x8) KM-1500 của KIA Motor.

Xe tải 4 cầu chủ động (8x8) KM-1500 của KIA Motor.

DSMC, tức Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, là công ty đóng tàu khổng lồ với các sản phẩm tàu ngầm, tàu khu trục… bên cạnh các công ty lớn khác như Hyundai Ship Building, Hanjin…

Lời sơ kết

Một nền công nghiệp quân sự khổng lồ như một cường quốc hạng trung. Hàn Quốc đi lên bằng nổ lực tự thân tương tự như Trung Quốc nhưng được thương mại hoá cao hơn.

Tất cả các công ty đều có mảng dân dự cùng kinh doanh chung với mảng quân sự. Tuy chưa bền vững như Brazil nhưng họ đang đi từng bước rất chắc chắn đến nền tảng bền vững.

Vì lĩnh vực CNQP của Hàn Quốc quá bao la nên trong giới hạn của bài viết khó có thể đề cập hết mọi ngõ ngách của cường quốc này, chỉ biết họ được đánh giá là mạnh nhất trong số các nước công nghiệp mới với sản phẩm trải dài tât cả các thể loại.

Tuy nhiên, do các giới hạn về quyền trong liên minh quân sự với Mỹ, họ chưa thể phát triển các loại vũ khí kỹ thuật cao một cách tự do bằng năng lực tự thân được. Đây dự kiến sẽ là một nền quốc phòng hùng mạnh có bản sắc trong tương lai không xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại