Saab giới thiệu giải pháp tích hợp hệ thống tuần thám biển mới

Ly Vy |

Công ty Quốc phòng và An ninh Saab thông báo rằng hệ thống nhiệm vụ Swordfish có thể tích hợp lên 2 nền tảng mới là máy bay cánh quạt Bombardier Q400 và phản lực cơ Global 6000.

Hệ thống nhiệm vụ tuần thám biển Swordfish của Saab cung cấp khả năng đa nhiệm mang tính chiến lược, nó đảm nhiệm tốt chức năng tuần tra hoặc cứu hộ cứu nạn, đồng thời thực hiện được cả nhiệm vụ chống tàu ngầm, tàu mặt nước phức tạp nhất.

Ngoài ra, Swordfish còn cung cấp khả năng trinh sát, tình báo trên đất liền một cách hiệu quả và có thể dễ dàng đưa vào các hoạt động hiện tại cũng như cơ sở hạ tầng hỗ trợ của khách hàng.


Máy bay Bombardier Q400 (phải) và Global 6000 (trái) được trang bị hệ thống tuần thám biển Swordfish của Saab

Máy bay Bombardier Q400 (phải) và Global 6000 (trái) được trang bị hệ thống tuần thám biển Swordfish của Saab

Hệ thống nhiệm vụ Swordfish của Saab được kết hợp từ những cảm biến có sẵn (COTS) đang hoạt động từ nhiều nhà cung cấp, cùng với đó là tổ hợp tác chiến điện tử và quản lý C4I do chính Saab phát triển.

Những gói cảm biến tiên tiến và tích hợp chặt chẽ được hiển thị trên các máy trạm dễ dàng hoán đổi với mức độ tự động hóa và hỗ trợ cao, nhằm giảm nhân lực vận hành.

"Chúng tôi tự hào giới thiệu hệ thống tuần thám biển Swordfish tiên tiến nhất bố trí trên máy bay, có thể là động cơ cánh quạt hoặc phản lực hoàn toàn mới có hiệu suất cao.

Khách hàng tiềm năng có quyền lựa chọn nền tảng phục vụ tốt nhất cho nhu cầu hoạt động của họ", ông Jonas Hjelm, người đứng đầu mảng hỗ trợ và dịch vụ của Saab cho biết.

Tập đoàn Saab đã có gần 80 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cốt lõi là chế tạo máy bay và tích hợp thiết bị, tiêu biểu trong số đó là tiêm kích Gripen và máy bay cảnh báo sớm, chỉ huy trên không (AEW&C) Erieye.

Saab cũng có hàng thập niên kinh nghiệm trong việc chuyển giao các hệ thống giám sát và C4I chiến lược trên không được ưa chuộng trên toàn thế giới. Saab tự hào về thành tích trong việc phát triển cơ hội chuyển giao công nghệ cho khách hàng.

Với Bombardier Q400 và Global 6000, Saab đã lựa chọn 2 máy bay dẫn đầu thị trường với hàng trăm chiếc đang hoạt động, chúng được biết đến với mức độ tin cậy và hiệu suất cao.

Nhờ hai nền tảng này, Swordfish cung cấp cho người vận hành nhiều nhận thức đa dạng, từ vùng ven bờ đến đại dương mở và những vùng nước nằm giữa 2 khu vực trên.

Do có sẵn kinh nghiệm là nhà thầu chính và tích hợp thiết bị, giờ đây Saab đủ sức đáp ứng yêu cầu của bất kỳ đối tác nào.


Máy bay Bombardier Global 6000 trang bị hệ thống tuần thám biển Swordfish

Máy bay Bombardier Global 6000 trang bị hệ thống tuần thám biển Swordfish

"Saab có khả năng độc nhất trong việc tích hợp thiết bị lên nhiều nền tảng khác nhau và đang mong đợi sự kết hợp giữa Bombardier với hệ thống tuần thám biển Swordfish.

Saab có lẽ được biết đến nhiều hơn trong vai trò nhà chế tạo máy bay, nhờ vậy chúng tôi hiểu rõ vấn đề thiết kế và chế tạo trong lĩnh vực hàng không.

Tuy nhiên, không nên quên kiến thức độc nhất của Saab trong lĩnh vực hàng hải với những sản phẩm công nghệ cao gồm tàu ngầm, tàu nổi và các thiết bị dưới nước, bao gồm cả ngư lôi.

Tổng hòa của việc quen thuộc với cả môi trường trên không và hàng hải biến chúng tôi thành nhà cung cấp tốt nhất cho một hệ thống tuần thám biển hiệu quả, chi phí hợp lý, tính năng tiên tiến nhất", ông Jonas Hjelm nói.

Saab dự đoán xu hướng ổn định của máy bay hàng hải cánh cố định cùng với sự gia tăng liên tục của tàu ngầm. Điều này đặc biệt đúng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi dự đoán sẽ có hơn 100 tàu ngầm hoạt động đến năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại