2 bảo mẫu tàn độc hành hạ trẻ em bị tuyên 3 năm tù

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Hai bảo mẫu nhà trẻ Phương Anh hành hạ trẻ em gây chấn động bị xét xử lưu động tại Hội trường nhà thiếu nhi quận Thủ Đức.

Sáng nay, ngày 20/1, TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) đưa vụ 2 bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non gây chấn động Sài Gòn ra xét xử lưu động tại Hội trường Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức.

11h10: HĐXX tuyên 2 bị cáo Lê Thị Đông Phương (31 tuổi) và Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi) cùng mức án 3 năm tù giam. Bên cạnh đó bị cáo cũng đền bù cho gia đình 2 cháu bé trong clip mỗi cháu 20 triệu đồng.

11h: HĐXX bước vào phần nghị án.

10h40: Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Phương xin lỗi phụ huynh có con bị hành hạ, xin lỗi gia đình, thầy cô và mong mọi người bỏ qua lầm lỗi để bị cáo có cơ hội làm lại. Bị cáo Phương đã quay mặt về phía phụ huynh có con bị hại, cúi rạp người xin lỗi.

Bị cáo từ đầu đã cảm thấy công việc không phù hợp với bản thân những vẫn cố làm để đến ngày xảy ra chuyện. Bị cáo lý mong mọi người bỏ qua lỗi lầm để làm lại.

10h25: Kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa bước vào phiên tranh luận.

Phát biểu quan điểm, đại diện VKS cho hay, thời gian gần đây có nhiều vụ hành hạ trẻ em xảy ra, đây là một trong những vụ án điển hình nên cần thiết phải xét xử nghiêm minh để răn đe.

Theo VKS, tại tòa, các bị cáo thừa nhận đã có những hành vi hành hạ 4 cháu bé trong 2 ngày, như cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo Phương và Lý là những người có trình độ, biết rõ quyền và lợi ích được hưởng của trẻ em. Đáng lẽ các bị cáo phải dạy dỗ, yêu thương trẻ, nhưng chỉ vì khó khăn mà các bị cáo đã hành hạ dã man cả thể xác và tinh thần các cháu.


	Hai bảo mẫu tại phiên xử

Hai bảo mẫu tại phiên xử

Hành vi của các bị cáo là có ý thỏa mãn sự bực tức, nóng nảy. Nghiêm trọng hơn, các bị cáo thực hiện hành vi này với nhiều trẻ em. Là người chăm sóc các cháu nhưng các bị cáo lại trực tiếp hành hạ các cháu... nên cần phải xử nghiêm... Từ đó,  TVKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Phương và Lý cùng mức án 2-3 năm tù về tội Hành hạ người khác'.

9h15: Hai bảo mẫu bắt đầu phần trả lời thẩm vấn của HĐXX. Hai cô giáo mặt khá bình thản, không khóc lóc, sợ hãi trước "biển người" la ó.

 Lê Thị Đông Phương trả lời câu hỏi của HĐXX đầu tiên. Khi được chủ tọa hỏi: "Bị cáo đã từng vi phạm gì chưa?", Đông Phương trả lời từng bị xử lý vì hành vi kinh doanh trái phép (Đông là chủ cơ sở mầm non Phương Anh và đã từng bị xử lý hành chính trước khi xảy ra sự việc hành hạ trẻ).


	Hai bảo mẫu trông gầy hơn khi mới bị bắt. Ảnh Zing.vn

Hai bảo mẫu trông gầy hơn khi mới bị bắt. Ảnh Zing.vn

Phiên tòa diễn ra chậm hơn dự kiến khoảng 40 phút vì người dân tới dự quá đông. Khi chủ tọa đã tuyên bố khai mạc nhưng phiên tòa phải gián đoạn vì người dân phấn khích, tỏ thái độ căm phẫn trước hành vi đày đọa trẻ mầm non mà hai bảo mẫu đã gây ra.


	Người dân vây kín sân, đòi vào trong phòng xử.

Người dân vây kín sân, đòi vào trong phòng xử.


	Người dân ở nhiều quận trong TP HCM đã tới nhà thiếu nhi quận 7 với mong muốn tận mắt nhìn hai bảo mẫu tàn độc... nổi tiếng cả nước.

Người dân ở nhiều quận trong TP HCM đã tới nhà thiếu nhi quận Thủ Đức với mong muốn tận mắt nhìn hai bảo mẫu tàn độc... nổi tiếng cả nước.

Có mặt tại Hội trường nhà thiếu nhi Thủ Đức, phóng viên Hứa Phương cho hay, bên trong đã chật người không còn chỗ đứng. Bên ngoài cửa có khoảng hơn 100 người xô cửa hò hét đòi vào bên trong. Lực lượng bảo vệ tòa phải đóng cửa. Họ cho rằng, xét xử lưu động thì nên tổ chức ở nơi rộng để mọi người được tham dự, nhà thiếu nhi vẫn... quá nhỏ.


	HĐXX chuẩn bị vào làm việc.

HĐXX chuẩn bị vào làm việc.


	Mẹ con cháu bé bị đánh trong clip

Mẹ con cháu bé bị đánh trong clip

Hiện tại có hàng trăm người đứng ở sân nhà thiếu nhi, bên ngoài do không vào được bên trong. Tất cả thể hiện sự bức xúc đối với hai bảo mẫu.

 

8h40: Hội đồng xét xử bắt đầu thẩm vấn, kiểm tra nhân thân lý lịch bị cáo Lê Thị Đông Phương, Nguyễn Lê Thiên Lý.

Tòa cũng hỏi về căn cước của cha mẹ hai bị hại là cháu Ng.T.H (sinh năm 2013) và L.T.K (sinh năm 2012).

8h35: Thư ký báo cáo có hai gia đình bị hại vắng mặt tại phiên tòa gồm gia đình bé T.T.L (sinh năm 2013 ) và bé B.Ng.C (sinh năm 2011)

8h10: Thư ký tòa bắt đầu công bố nội quy phiên tòa.

Đúng 8h, Hội trường nhà Thiếu Nhi quận Thủ Đức (TP.HCM) chật kín người. Do không còn chỗ đứng nên nhiều người đã phải đứng bên ngoài, một số người chen lấn vào cửa để được trực tiếp chứng kiến vụ xét xử.

Đặc biệt trong phiên xét xử này, có rất nhiều phụ huynh đưa con nhỏ đến tham dự với thái độ căm phẫn 2 bảo mẫu đã có hành động tàn độc với trẻ em.

Rất đông người dân đến theo dõi vụ xét xử
Rất đông người dân đến theo dõi vụ xét xử

Hai bảo mẫu bị xét xử là Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, chủ cơ sở mầm non Phương Anh, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) và Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi, ngụ Kiên Giang).

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Thủ Đức, 2 bảo mẫu bị truy tố về tội “hành hạ người khác” với khung hình phạt từ 1 đến 3 năm tù.

Hai mảo mấu (Phương bên trái, Lý bên phải) có hành vi đánh trẻ gây phẫn nộ dư luận

Hai mảo mẫu (Phương bên trái, Lý bên phải) có hành vi đánh trẻ gây phẫn nộ dư luận

Lê Thị Đông Phương xin phép mở cơ sở chăm sóc trẻ tại địa chỉ 18 đường Hiệp Bình từ tháng 8/2012 nhưng UBND phường Hiệp Bình Phước yêu cầu lên Phòng Giáo dục quận để được hướng dẫn cụ thể. Mặc dù không được cấp phép nhưng Phương vẫn mở nhà trẻ Phương Anh và bắt đầu hoạt động ngay sau đó.

Ngày 15/11/2012, tổ kiểm tra liên ngành phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức kiểm tra phát hiện nhà trẻ Phương Anh giữ 9 trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên không có giấy phép hoạt động nên lập biên bản yêu cầu ngưng hoạt động nhưng nơi này vẫn tiếp tục hoạt động.

Sau đó, phường một lần nữa kiểm tra và tiến hành xử phạt hành chính, yêu cầu Phương ngưng hoạt động nhưng bị phớt lờ.

Ngày 13/12/2013, Công an quận Thủ Đức nhận được đoạn clip quay cảnh Phương và Lý hành hạ nhiều trẻ bằng những hành vi đánh đập, đe dọa. Đến ngày 17/12/2013, Công an quận Thủ Đức bắt tạm giam 2 đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra, 2 bảo mẫu thừa nhận việc đánh đập, đe dọa như tát liên tục, chổng ngược đầu bé vào thùng nước, ép đầu trẻ xuống đất, bịt mũi khi cho uống sữa, bắt trẻ ăn lại thức ăn khi nôn ra. Vụ việc gây chấn động dư luận Sài Gòn nói riêng và cả nước nói chung.

(Bấm F5 để liên tục cập nhật)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại