Thụy Điển kêu gọi phụ nữ "nói không" với phẫu thuật nâng ngực

Bảo An |

(Soha.vn) - Các bác sĩ ở Thụy Điển cảnh báo miếng nâng ngực có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe của phụ nữ và cần phải loại bỏ.

Kết quả kiểm tra mới nhất của Cơ quan quản lý các sản phẩm y tế Thụy Điển cho thấy một số sản phẩm miếng nâng ngực silicon do Pháp sản xuất có thể gây ra kích thích mô trong cơ thể. Tiến sĩ Vendela Schnittger, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, lo ngại về sự an toàn lâu dài của miếng nâng ngực silicon.

“Những phụ nữ trẻ tuổi là đối tượng chịu nguy hiểm cao nhất từ miếng nâng ngực silicon. Nhưng chúng tôi chưa biết được mức độ ảnh hưởng của sản phẩm này trong thời gian dài”, tiến sĩ Vendela Schnittger, cảnh báo.

Miếng nâng ngực silicon có thể gây kích thích mô.
Miếng nâng ngực silicon có thể gây kích thích mô.

Tháng trước, một tổ chức bảo vệ người tiêu dùng ở châu Âu cũng cảnh báo miếng nâng ngực silicon chứa hóa chất có thể gây hại cho thai nhi trong bụng.

Trong khi Thụy Điển cùng Pháp, Đức và CH Czech khuyến cáo phụ nữ nên loại bỏ miếng nâng ngực silicon, Bộ Y tế Anh lại cho rằng miếng nâng ngực silicon PIP của Pháp không ảnh hưởng tới sức khỏe trong thời gian dài.

Chủ tịch Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Anh, Rajiv Grover cho biết cần có thêm những nghiên cứu được tiến hành về mức độ ảnh hưởng của miếng nâng ngực silicon đang được sử dụng bởi 50.000 phụ nữ Anh.

Một phát ngôn viên của Bộ Y tế Anh cho biết: “Chúng tôi sẽ xem xét lại tất cả các bằng chứng và sẽ trao đổi với các đồng nghiệp Thụy Điển để đề nghị họ tư vấn.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại